Sở VHTT&DL Điện Biên nói gì về công trình hư hỏng nghiêm trọng sau mưa

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Tại buổi họp báo chiều 30.6 do Ban Tuyên giáo, Sở TTTT và Hội Nhà báo Điện Biên phối hợp tổ chức, ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Điện Biên khẳng định, thông tin công trình hư hỏng nghiêm trọng sau mưa Báo Lao Động phản ánh là hoàn toàn chính xác.

Tại buổi họp báo, ông Đoàn Văn Chì, Phó Giám đốc Sở VHTT&DL Điện Biên - Đại diện chủ đầu tư đã thừa nhận: "Thông tin trên Báo Lao Động phản ảnh là hoàn toàn chính xác".

Thậm chí, ông Chì còn cho rằng: “Nếu tác giả ghi nhận vào thời gian trước đó thì thì mức độ hư hỏng của công trình còn có nhiều chỗ nghiêm trọng hơn, đặc biệt là mặt đường…”

Toàn cảnh buổi họp báo.
Toàn cảnh buổi họp báo.

Giải thích về vấn đề này, đại diện chủ đầu tư cho biết: “Do công trình chưa hoàn thiện và bàn giao nhưng hàng ngày có nhiều ôtô trọng tải lớn vận tải chở đá, sỏi hoạt động nên ảnh hưởng đến chất lượng công trình”.

Cùng thời điểm Báo Lao Động phản ánh, đơn vị chủ đầu tư cũng đã có văn bản yêu cầu đơn vị thi công có giải pháp khắc phục.

Bên cạnh đó, chủ đầu tư đã thành lập đoàn kiểm tra, đánh giá mức độ hư hỏng để đưa ra hướng xử lý.

Ông Đoàn Văn Chì cũng khẳng định: “Qua kiểm tra, đánh giá ban đầu thì các hạng mục đều được thi công theo đúng thiết kế. Tuy nhiên, do địa chất yếu nên khi mưa lớn đã gây sụt lún làm cho nhiều hạng mục bị ảnh hưởng”.

Cũng liên quan đến nội dung này, tại buổi họp báo, ông Vừ A Bằng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Điện Biên thông tin thêm: “Khi khảo sát bề mặt thì địa chất đảm bảo, tuy nhiên sau khi “hạ cos” thì gặp phải địa chất yếu nên phát sinh nhiều điểm bất cập”.

Ông Bằng cũng cho biết, UBND tỉnh đã báo cáo đơn vị đầu tư nguồn vốn của công trình này - Ngân hàng Phát triển Châu Á (ADB) và được chấp thuận phương án thay đổi thiết kế, xử lý kỹ thuật tại 5 điểm xung yếu trên toàn bộ tuyến đường.

Trước đó, ngày 19.6, Báo Lao Động đã đăng tải phóng sự ảnh “Cung đường du lịch ở Điện Biên hư hỏng nghiêm trọng sau mưa” với nội dung: “Sau gần 4 năm triển khai, cung đường du lịch dài hơn 17km được đầu tư gần 170 tỉ đồng dự kiến khánh thành vào cuối tháng 6. Thế nhưng chỉ sau 1 trận mưa lớn đã làm nhiều đoạn hư hỏng nghiêm trọng”.

Ngay sau khi xuất bản, bài báo đã nhận được sự quan tâm, chú ý đặc biệt của dư luận, trong đó có nhiều ý kiến khác nhau.

Do vậy, Ban Tuyên giáo, Sở TTTT và Hội Nhà báo Điện Biên đã đưa nội dung này vào mục “Tin bài nổi bật” trong tháng 6 và đề nghị đơn vị liên quan giải trình, cung cấp thông tin làm rõ.

VĂN THÀNH CHƯƠNG
TIN LIÊN QUAN

Người dân "đánh đu" tính mạng trên công trình thủy lợi

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Để không phải đi đường vòng, hằng ngày hàng trăm người dân ở bản Nà Púng, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và khu vực lân cận đã chọn cách đi qua những cây cầu máng thuộc công trình Đại thủy nông Nậm Rốm trên 50 năm tuổi đã xuống cấp, hư hỏng.

Cung đường du lịch ở Điện Biên hư hỏng nghiêm trọng sau mưa

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 4 năm triển khai, cung đường du lịch dài hơn 17km được đầu tư gần 170 tỉ đồng dự kiến khánh thành vào cuối tháng 6. Thế nhưng chỉ sau 1 trận mưa lớn đã làm nhiều đoạn hư hỏng nghiêm trọng.

Hơn 40 ha rừng thông ở Điện Biên kiệt quệ nằm chờ chủ trương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đây là diện tích rừng sản xuất đủ điều kiện khai thác theo Thông tư 27 của Bộ NNPTNN. Song, chính quyền chưa cho phép khai thác vì “chưa có chủ trương” khiến người dân và doanh nghiệp loay hoay...

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Người dân "đánh đu" tính mạng trên công trình thủy lợi

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Để không phải đi đường vòng, hằng ngày hàng trăm người dân ở bản Nà Púng, phường Thanh Trường, TP. Điện Biên Phủ, tỉnh Điện Biên và khu vực lân cận đã chọn cách đi qua những cây cầu máng thuộc công trình Đại thủy nông Nậm Rốm trên 50 năm tuổi đã xuống cấp, hư hỏng.

Cung đường du lịch ở Điện Biên hư hỏng nghiêm trọng sau mưa

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Sau gần 4 năm triển khai, cung đường du lịch dài hơn 17km được đầu tư gần 170 tỉ đồng dự kiến khánh thành vào cuối tháng 6. Thế nhưng chỉ sau 1 trận mưa lớn đã làm nhiều đoạn hư hỏng nghiêm trọng.

Hơn 40 ha rừng thông ở Điện Biên kiệt quệ nằm chờ chủ trương

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Đây là diện tích rừng sản xuất đủ điều kiện khai thác theo Thông tư 27 của Bộ NNPTNN. Song, chính quyền chưa cho phép khai thác vì “chưa có chủ trương” khiến người dân và doanh nghiệp loay hoay...