Ngay trong chiều 20.7, trao đổi với PV, ông Phạm Văn Tính, Trưởng phòng Khoáng sản, Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang cho biết: "Ngay khi có thông tin Báo Lao Động đăng tải, Sở TNMT tỉnh đã trực tiếp xuống hiện trường kiểm tra và xác nhận có tình trạng như báo phản ánh. Hiện tại, Sở đã yêu cầu công ty CP Xi măng Tân quang dừng toàn bộ hoạt động bốc xúc, vận chuyển đất ra khỏi mỏ sét Tràng Đà".
Ông Tính cũng khẳng định, việc Công ty CP Xi măng Tuyên Quang (một đơn vị nhà nước trực thuộc Tập đoàn Than Khoáng sản Việt Nam) cho phép đơn vị tư nhân vào lấy đất san lấp và không phục vụ cho hoạt động sản xuất xi măng là hoàn toàn sai với giấy phép Bộ TNMT cấp mỏ sét cho đơn vị này.
Được biết, trong sáng mai 21.7, Sở TNMT tỉnh Tuyên Quang sẽ có cuộc làm việc chính thức với Công ty CP Xi măng Tân Quang cũng như đưa ra các hình thức xử lý về vụ việc trên.
Trước đó, chiều ngày 20.7, Báo Lao Động điện tử có đăng bài "Vì sao Xi măng Tân Quang cho tư nhân hàng vạn khối đất, còn tự nộp thuế?" phản ánh về việc đơn vị này cho phép tư nhân vào mỏ sét Tràng Đà (được Bộ TNMT cấp cho Công ty CP Xi măng Tuyên Quang để làm nguyên liệu sản xuất clanhke) lấy hàng vạn khối đất phục vụ san lấp công trình xây dựng.
Sự việc đã diễn ra được hơn 1 tuần nay, khối lượng đất đá bị vận chuyển ra khỏi mỏ ước tính cả vạn khối. Việc thất thoát, chảy máu tài nguyên khoáng sản là điều được nhìn thấy rõ.
Không chỉ cho không doanh nghiệp tư nhân hàng vạn khối đất để san lấp mặt bằng, Công ty CP Xi măng Tân Quang còn chấp nhận bỏ tiền túi đóng thuế tài nguyên cho số đất này, chịu thiệt đơn, thiệt kép.