“Số phận” mỏ sắt Thạch Khê vẫn chưa được quyết định

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Nhiều năm qua tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần kiến nghị chấm dứt dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê nhưng đến nay vẫn chưa có quyết định của Chính phủ khiến người dân và lãnh đạo địa phương rất tâm tư.

Ngày 11.4, ông Phan Xuân Mậu - Chủ tịch UBND xã Thạch Khê (huyện Thạch Hà) - cho hay, đến thời điểm này địa phương vẫn chưa nhận được thông tin gì về việc Chính phủ có quyết định dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê hay vẫn tiếp tục khai thác.

“Cán bộ và nhân dân xã Thạch Khê chúng tôi mong muốn sớm chấm dứt dự án để có quy hoạch phát triển kinh tế xã hội rõ ràng, chứ cứ kéo dài mãi không rõ ràng thế này rất là mệt, rất tâm tư” - ông Mậu nói.

Phát biểu tại cuộc họp giao ban báo chí quý 1.2023 của Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Hà Tĩnh mới đây, ông Trần Thế Dũng - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Hà Tĩnh cũng chia sẻ rằng, nhiều năm nay Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh đã gửi rất nhiều văn bản ra Trung ương đề nghị chấm dứt dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê nhưng đến nay vẫn đang khó khăn, vướng mắc.

Theo ông Dũng, tại cuộc họp mới nhất vừa qua do Phó Thủ tướng Chính phủ Trần Hồng Hà chủ trì mời các Bộ, ngành liên quan và tỉnh Hà Tĩnh làm việc vẫn đang đưa ra 3 phương án. Trong đó phương án thứ nhất là vẫn tiếp tục khai thác đến độ sâu 145m để bù đắp chi phí đã đầu tư vào dự án gần 2.000 tỉ đồng, phương án thứ hai là dừng, phương án thứ 3 là chấm dứt dự án.

Hiện Chính phủ đang giao cho tỉnh Hà Tĩnh làm báo cáo nêu rõ nếu khai thác thì được cái gì, mất cái gì.

Việc để có quyết định cuối cùng theo ông Dũng là còn dùng dằng và gian nan.

“Nếu vẫn triển khai khai thác thì tới đây sẽ tác động rất lớn đến chủ trương mở rộng địa giới hành chính thành phố Hà Tĩnh” - ông Dũng nói.

Về mỏ sắt Thạch Khê, phát biểu về các giải pháp phát triển kinh tế xã hội năm 2023 của tỉnh Hà Tĩnh, Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch HĐND tỉnh Hà Tĩnh Hoàng Trung Dũng từng khẳng định, tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp chặt chẽ với Bộ Kế hoạch và Đầu tư và các bộ, ngành Trung ương đề xuất Bộ Chính trị cho chủ trương chấm dứt dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê.

Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh Võ Trọng Hải cũng khẳng định, lãnh đạo tỉnh Hà Tĩnh sẽ phối hợp chặt chẽ với các bộ ngành thực hiện chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về dự án khai thác mỏ sắt Thạch Khê, thực hiện nhất quán chủ trương của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Hà Tĩnh về việc đề xuất chấm dứt dự án này.

Nguyên nhân tỉnh Hà Tĩnh muốn dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê vì cho rằng công nghệ khai thác chưa hiện đại, vận chuyển quặng khó khả thi, hiệu quả thấp, ảnh hưởng lớn đến hệ thống hạ tầng giao thông trên địa bàn, thị trường tiêu thụ quặng sắt chưa chắc chắn.

Dự án có nguy cơ gây suy giảm, thậm chí cạn kiệt nước ngầm, gây xâm nhập mặn, hoang mạc hóa, sạt lở đất ở phạm vi rộng.

Trong khi, vùng biển nơi đây có lợi thế phát triển du lịch khai thác các bãi tắm, dễ thu hút đầu tư các dự án nghỉ dưỡng, phát triển kinh tế xã hội bền vững.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Cần sớm có quyết định về số phận mỏ sắt Thạch Khê

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 23.9, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Dự án mỏ sắt Thạch Khê Hà Tĩnh - Tiếp tục hay dừng khai thác?". Hàng loạt ý kiến mổ xẻ, tranh luận được đưa ra cho một vấn đề đã tồn tại dai dẳng trong nhiều năm qua.

Thủ tướng Chính phủ khảo sát thực địa mỏ sắt Thạch Khê

TRẦN TUẤN |

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, sáng 11.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã có chuyến khảo sát thực địa tại mỏ sắt Thạch Khê và bãi tắm biển Thạch Hải.

Mỏ sắt Thạch Khê: Tập đoàn muốn tiếp tục khai thác, người dân muốn dừng hẳn

TRẦN TUẤN |

Tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần đề nghị Chính phủ quyết định dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Tuy nhiên, đầu năm 2022, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) lại đề nghị tiếp cho khai thác mỏ sắt này. Với đề nghị đó, người dân vùng mỏ thêm lo lắng và mong muốn sớm quyết định dừng hẳn khai thác.

Những công trình huyết mạch tắc nghẽn chỉ vì... hạt cát: Hướng đến sự thay đổi về tư duy kỹ thuật

NHÓM PV |

Trước bối cảnh khan hiếm cát như hiện nay, nhiều ý kiến cho rằng cần có cuộc cách mạng trước khi vượt giới hạn khai thác cát. Nhưng đó là cách mạng về vật liệu xây dựng (VLXD) hay cách mạng về tư duy thiết kế?

Người dân mong sớm kiểm tra trình tự thu hồi đất dự án Khu công nghiệp Vsip Bắc Ninh 2

Trần Tuấn |

Người dân phản ánh dấu hiệu sai phạm trong việc thu hồi đất làm dự án Khu công nghiệp (KCN) Vsip Bắc Ninh 2, trong khi đó chính quyền địa phương chưa có câu trả lời về vấn đề này.

Quảng Ninh: Dịch COVID-19 gia tăng trở lại, người dân vẫn chủ quan

Đoàn Hưng |

Kể từ tháng 4.2022 cho đến tháng 3.2023, dịch COVID-19 đã cơ bản được khống chế. Tuy nhiên, những ngày gần đây, dịch COVID-19 lại có xu hướng tăng trở lại. Tại Quảng Ninh, chỉ tính từ đầu tháng 4 đến nay đã có 72 ca mắc. Song điều đáng lo ngại là nhiều người dân có tâm lý chủ quan, lơ là trước diễn biến của dịch bệnh, thậm chí mắc bệnh cũng không khai báo, tiềm ẩn nhiều nguy cơ lây lan.

Hòa Bình trả lại phí test nhanh COVID-19 cho người dân

Khánh Linh |

Hòa Bình sẽ hoàn trả một phần tiền thu dịch vụ test nhanh COVID-19 trong khoảng thời gian từ 1.7.2021 - 9.11.2021.

Bản tin công đoàn: NLĐ đóng bảo hiểm xã hội để nhận lương hưu bao nhiêu năm

Nhóm PV |

Bản tin công đoàn hôm nay có những nội dung: Đề xuất giảm điều kiện hưởng bảo hiểm xã hội 1 lần xuống 3 tháng; Bình Dương triển khai hỗ trợ 16.700 người lao động thiếu việc, mất việc; Thời gian đóng bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu của người lao động là bao nhiêu năm?

Cần sớm có quyết định về số phận mỏ sắt Thạch Khê

ĐÌNH TRƯỜNG |

Ngày 23.9, Hội Kinh tế Môi trường Việt Nam tổ chức hội thảo khoa học “Dự án mỏ sắt Thạch Khê Hà Tĩnh - Tiếp tục hay dừng khai thác?". Hàng loạt ý kiến mổ xẻ, tranh luận được đưa ra cho một vấn đề đã tồn tại dai dẳng trong nhiều năm qua.

Thủ tướng Chính phủ khảo sát thực địa mỏ sắt Thạch Khê

TRẦN TUẤN |

Nhân chuyến thăm và làm việc tại Hà Tĩnh, sáng 11.6, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính dẫn đầu đoàn công tác Chính phủ đã có chuyến khảo sát thực địa tại mỏ sắt Thạch Khê và bãi tắm biển Thạch Hải.

Mỏ sắt Thạch Khê: Tập đoàn muốn tiếp tục khai thác, người dân muốn dừng hẳn

TRẦN TUẤN |

Tỉnh Hà Tĩnh đã nhiều lần đề nghị Chính phủ quyết định dừng khai thác mỏ sắt Thạch Khê. Tuy nhiên, đầu năm 2022, Tập đoàn Than khoáng sản Việt Nam (TKV) lại đề nghị tiếp cho khai thác mỏ sắt này. Với đề nghị đó, người dân vùng mỏ thêm lo lắng và mong muốn sớm quyết định dừng hẳn khai thác.