Công an TP.Đà Nẵng vừa thông tin về phương thức được các đối tượng thực hiện là sử dụng doanh nghiệp đứng ra bảo lãnh, lấy danh nghĩa mời chuyên gia nước ngoài có trình độ, tay nghề cao nhập cảnh vào Việt Nam làm việc.
Tuy nhiên, sau khi cách ly xong rồi thì ở lại làm việc tự do, thậm chí những người này còn không biết đơn vị nào bảo lãnh mình nhập cảnh.
Ngày 6.5, trao đổi với Báo Lao Động, ông Võ Văn Tiến -Trưởng Phòng Việc làm - An toàn Lao động thuộc Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng đã chia sẻ về quy trình đưa các chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật tay nghề cao, nhập cảnh vào Việt Nam.
Tại Đà Nẵng, các nơi nhận hồ sơ đưa các chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật tay nghề cao nhập cảnh là Sở KHĐT, Ban Quản lý Khu công nghệ cao và các khu công nghiệp Đà Nẵng và Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng…
Theo đó, các doanh nghiệp nếu có nhu cầu tuyển dụng sẽ báo cáo giải trình về nhu cầu việc và vị trí việc làm đối với từng chuyên gia, người lao động nước ngoài. Sau đó, hồ sơ sẽ được tập hợp, trình lên UBND TP.Đà Nẵng và được gửi Cục Quản lý xuất nhập cảnh thuộc Bộ Công an xét duyệt.
“Người nước ngoài được nhập cảnh vào Việt Nam theo đường hàng không, đường bộ… Tại địa điểm nhập cảnh, chính quyền sở tại có trách nhiệm tổ chức đưa người nước ngoài đi cách ly, theo dõi. Sau đó, các chuyên gia ngoài tiếp tục được doanh nghiệp bảo lãnh theo dõi sức khỏe trong 14 ngày tiếp theo” – ông Võ Văn Tiến thông tin.
Bước cuối cùng sau khi bảo lãnh chuyên gia nước ngoài vào Việt Nam, doanh nghiệp phải nộp hồ sơ để Sở LĐTBXH TP.Đà Nẵng xem xét cấp giấy phép lao động.
Theo lời ông Tiến, quy trình đưa các chuyên gia, nhà quản lý, giám đốc điều hành và lao động kỹ thuật tay nghề cao, nhập cảnh vào Việt Nam "vô cùng chặt chẽ, khó bị lợi dụng". Trước các thông tin về việc người nước ngoài nhập cảnh trái phép vào Việt Nam, không loại trừ các đối tượng vượt biên trái phép, đi theo đường mòn, lối mở để tránh sự kiểm soát của cơ quan chức năng.