Sở Lao động Thương binh và Xã hội phúc đáp chế độ trợ cấp thương tật

ANH THƯ |

Báo Lao Động chuyển đơn thư của công dân liên quan đến thắc mắc về chế độ trợ cấp thương tật, Sở Lao động, Thương binh và Xã hội tỉnh Phú Thọ thông tin về vấn đề này.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội nhận được đơn kiến nghị của ông Nguyễn Trọng Tùng (khu 2A, xã Cao Xá, huyện Lâm Thao, tỉnh Phú Thọ) do Báo Lao Động chuyển đến. Nội dung đơn ông Nguyễn Trọng Tùng là thương binh tỉ lệ thương tật 51%, nhưng chưa được hưởng chế độ trợ cấp thương tật.

Theo Sở Lao động, Thương binh và Xã hội, ông Tùng có đơn gửi nhiều cấp, nhiều ngành đề nghị được hưởng trợ cấp thương binh có tỉ lệ thương tật 51%.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội đã nhiều lần trả lời và hướng dẫn ông Tùng thực hiện quy định của Nhà nước về hưởng trợ cấp mất sức lao động và thương binh.

"Tuy nhiên, ông Tùng chưa thực hiện", công văn của Sở nêu.

Ông Tùng (sinh năm 1940), nhập ngũ tháng 3.1959, ra quân tháng 4.1963, tái ngũ tháng 12.1967 và xuất ngũ tháng 9.1970 và chuyển ngành về công ty vật tư Vĩnh Phú.

Ông có thời gian công tác liên tục 18 năm 8 tháng, trong đó thời gian công tác trong quân đội là 6 năm 10 tháng.

Sở Lao động, Thương binh và Xã hội cho biết, ông Tùng bị thương ngày 20.11.1969, được xác nhận là thương binh loại A, hạng 4/4, tỉ lệ thương tật 21%.

Sau hai lần giám định lại thương tật tại Hội đồng giám định y khoa Trung ương, được xác định tỉ lệ thương tật 51%.

Tuy nhiên, ông Tùng đang hưởng trợ cấp mất sức lao động viên chức do cơ quan bảo hiểm xã hội chi trả. Do vậy, ông Tùng không đủ điều kiện hưởng đồng thời 2 chế độ trợ cấp mất sức lao động và trợ cấp thương tật theo quy định của pháp luật.

Tại văn bản của Sở Lao động, Thương binh và xã họi đã hướng dẫn ông Tùng lựa chọn hưởng trợ cấp mất sức lao động hoặc hưởng trợ cấp thương tật đối với thương binh với tỉ lệ thương tật 51%.

Tuy nhiên, đến nay Sở vẫn chưa nhận được ý kiến đề nghị của ông Tùng.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Chủ tịch HĐND xã "ưu ái" để chồng làm giả thương binh

H.Long |

Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Ea Súp (Đắk Lắk) kết luận, bà Hoàng Thị Hải Yến là cán bộ lãnh đạo, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Ia Jlơi nhưng bao che cho chồng là ông Trần Thanh Bình  - cán bộ công ty lâm nghiệp, khai man giấy tờ, làm hồ sơ thương binh giả để được hưởng tiền trợ cấp của Nhà nước.

Hà Nội: "Xóa sổ" 3.800 xe ba bánh giả danh thương binh, vì sao khó?

Quang Hiệu |

Báo cáo mới nhất của CATP.Hà Nội cho biết, qua rà soát toàn thành phố có khoảng 4.800 phương tiện xe 3 bánh tự sản xuất, lắp ráp đang hoạt động. Ngoài số lượng xe của thương - bệnh binh và người khuyết tật, còn có khoảng 3.800 xe của các đối tượng khác giả danh.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang thăm hỏi, tặng quà nhân ngày Thương binh liệt sỹ

Nguyễn Thị Thơm |

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2019), lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã đến thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang, Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh; tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sủng (xã Thượng Lan, huyện Việt Yên) và gia đình cán bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh có bố, mẹ là thương binh, thân nhân liệt sỹ.

Kỳ vọng về những thay đổi trong chính sách bán lẻ xăng dầu

Anh Tuấn |

Các chuyên gia kinh tế cho rằng, dự báo 2023 sẽ là năm tiếp tục khó khăn với thị trường xăng dầu nên chúng ta cần có giải pháp ứng phó mang tính dài hạn và bền vững để tránh những cú sốc cho nền kinh tế. Trong đó, mấu chốt là cần phải thay đổi những chính sách bán lẻ xăng dầu.

Đề xuất sửa đổi một số thông tin trên thẻ căn cước công dân gắn chip

Việt Dũng |

Trong dự thảo Luật Căn cước công dân (sửa đổi), Bộ Công an đã đề xuất thay đổi một số thông tin trên mặt trước và mặt sau của thẻ căn cước.

Loạt cửa hàng ăn uống tại TPHCM phục vụ xuyên Tết

NGỌC LÊ |

TPHCM - Thời điểm này, các cửa hàng kinh doanh dịch vụ tại TPHCM đã bắt đầu nghỉ bán. Tuy nhiên, một số quán cà phê, quán kinh doanh đồ ăn thức uống ở thành phố vẫn mở bán xuyên Tết để phục vụ khách du xuân.

Chuyên gia thời trang tiết lộ bí quyết phối áo dài cực đẹp mặc vào dịp Tết

Minh Hà - Linh Trang |

Mỗi dịp Tết đến xuân về, nhiều bạn trẻ lựa chọn trang phục áo dài để chào đón năm mới. Diện áo dài phù hợp sẽ giúp các bạn trẻ trở nên tự tin và thu hút hơn.

Nghệ An: Nhất chi mai ế ẩm, chủ vườn lo âm vốn

Quỳnh Trang |

Nhất chi mai là một loài mai thuộc top “thập đại danh hoa” nổi tiếng đẹp bậc nhất. Tính đến thời điểm hiện tại (29 tết) thị trường hoa Tết ở Nghệ An loài hoa này chưa đủ cạnh tranh với các loài hoa khác nên rất ít người quan tâm.

Chủ tịch HĐND xã "ưu ái" để chồng làm giả thương binh

H.Long |

Uỷ ban Kiểm tra (UBKT) Huyện uỷ Ea Súp (Đắk Lắk) kết luận, bà Hoàng Thị Hải Yến là cán bộ lãnh đạo, giữ chức vụ Chủ tịch HĐND xã Ia Jlơi nhưng bao che cho chồng là ông Trần Thanh Bình  - cán bộ công ty lâm nghiệp, khai man giấy tờ, làm hồ sơ thương binh giả để được hưởng tiền trợ cấp của Nhà nước.

Hà Nội: "Xóa sổ" 3.800 xe ba bánh giả danh thương binh, vì sao khó?

Quang Hiệu |

Báo cáo mới nhất của CATP.Hà Nội cho biết, qua rà soát toàn thành phố có khoảng 4.800 phương tiện xe 3 bánh tự sản xuất, lắp ráp đang hoạt động. Ngoài số lượng xe của thương - bệnh binh và người khuyết tật, còn có khoảng 3.800 xe của các đối tượng khác giả danh.

LĐLĐ tỉnh Bắc Giang thăm hỏi, tặng quà nhân ngày Thương binh liệt sỹ

Nguyễn Thị Thơm |

Nhân kỷ niệm 72 năm ngày Thương binh, liệt sĩ (27.7.1947-27.7.2019), lãnh đạo Liên đoàn Lao động tỉnh Bắc Giang đã đến thăm hỏi, tặng quà các thương, bệnh binh Trung tâm Điều dưỡng Thương binh Lạng Giang, Trung tâm Điều dưỡng Người có công tỉnh; tặng quà Mẹ Việt Nam anh hùng Nguyễn Thị Sủng (xã Thượng Lan, huyện Việt Yên) và gia đình cán bộ Cơ quan Liên đoàn Lao động tỉnh có bố, mẹ là thương binh, thân nhân liệt sỹ.