Sở GTVT Hải Phòng cho phá vỉa hè, “giúp” Cty Hoàng Huy thu hồi đất?

Đỗ Văn |

Như Báo Lao Động đã đưa tin, mặc dù chưa giải phóng xong mặt bằng Khu tập thể Đổng Quốc Bình (KTT ĐQB), quận Ngô Quyền, TPHP, Cty Hoàng Huy đã khởi công xây dựng 2 tòa chung cư cao 29 tầng. Mới đây, để ép dân lấy đất, Cty này còn được Sở Giao thông vận tải Hải Phòng cấp phép xới tung vỉa hè.

Cuối tháng 11.2017, Cty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Cty Hoàng Huy) tiến hành khởi công xây dựng 2 tòa nhà cao 29 tầng và 1 tầng hầm thuộc Dự án cải tạo chung cư cũ KTT ĐQB. Thế nhưng, việc giải phóng mặt bằng của dự án vẫn chưa được hoàn tất, khiến việc thi công trở nên nguy hiểm cho người dân.

Bên cạnh những hộ dân vốn là CBCNVC không chịu di dời vì cho rằng quyền sở hữu nhà theo Nghị định 61 của họ bị mất trắng, KTT ĐQB còn có một dãy 22 kiốt dọc theo đường Lạch Tray không chịu di dời.

Theo tìm hiểu của PV Báo Lao Động ở UBND phường ĐQB, năm 1992, UBND TP Hải Phòng cho phép Cty Xây dựng nhà ở xây kiốt và bán cho người dân. Một người dân ở đây cho biết: “Kiốt buôn bán của chúng tôi ở mặt đường Lạch Tray có giá trị cả tỉ đồng, nay chính quyền chỉ đền bù vài chục triệu đồng là lấy không tài sản của chúng tôi”.

Thấy chính quyền địa phương tỏ ra “bất lực” trong việc thu hồi đất cho dự án, ngày 24.11.2017, chủ đầu tư đã có văn bản đề nghị “hạ vỉa hè để phục vụ thi công công trình xây dựng chung cư HH3, HH4 phường ĐQB”.

Cũng ngay trong ngày 24.11, Sở GTVT HP đã cấp “Giấy phép thi công” cho Cty Hoàng Huy “hạ cốt vỉa hè đường Lạch Tray” với lý do “di chuyển và đấu nối hạ tầng kỹ thuật”. Vậy là từ sáng 31.11, vỉa hè đường Lạch Tray trước KTT ĐQB đã bị xới tung lên khiến việc lưu thông qua đây trở nên vô cùng nguy hiểm.

Theo quan sát của PV, công trường thi công 2 tòa nhà 29 tầng nằm ngay sau lưng dãy kiốt mới đang giai đoạn thi công cọc móng, không có một biểu hiện nào là chủ đầu tư đang “đấu nối hạ tầng kỹ thuật”. Theo người dân ở đây khẳng định thì “việc xới tung vỉa hè lên là để ép dân di dời”.

Chiều 5.12, PV Báo Lao Động đã liên lạc với ông Hoàng Triệu Hùng – Phó GĐ Sở GTVT HP, người đã ký Giấy phép cho Cty Hoàng Huy. Ông Hùng xác nhận với PV là ký theo đề nghị của DN. Trước câu hỏi của PV về việc căn cứ vào đâu lại cho chủ đầu tư xới tung vỉa hè, gây cản trở và nguy hiểm cho người đi đường?, ông Hùng chỉ đề nghị PV đến Phòng Hạ tầng của Sở để tìm hiểu thêm (?!)

Trước đó, như Báo Lao Động phản ánh, Sở Xây dựng HP đã xác nhận công trình xây dựng 2 chung cư cao 29 tầng và 1 tầng hầm của Cty Hoàng Huy không có phép xây dựng.

Đỗ Văn
TIN LIÊN QUAN

Cải tạo chung cư cũ ở Hải Phòng: Cty Hoàng Huy tiến hành xây chung cư 29 tầng không phép?

Đỗ Văn |

Chưa giải phóng xong mặt bằng, rào công trường bằng vải nhựa…, Cty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Cty Hoàng Huy) đã tiến hành khởi công xây dựng 2 trong số 4 tòa chung cư 29 tầng cải tạo khu tập thể Đổng Quốc Bình (KTT ĐQB), quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Cải tạo chung cư cũ tại Hải Phòng: Hàng nghìn hộ dân có nguy cơ mất trắng quyền lợi

ĐỖ VĂN |

Trong khi hàng triệu cán bộ, công nhân viên chức (CBCNVC) cả nước được sở hữu căn nhà tập thể được phân phối những năm 60, 70, 80 của thế kỷ trước theo Nghị định 61 của Chính phủ, hàng ngàn CBCNVC ở Hải Phòng mất trắng quyền lợi khi căn hộ của họ bị thu hồi để xây dựng cải tạo lại.

Không để vi phạm lấn chiếm dưới gầm cầu Đa Độ tái diễn

PV |

Ngày 20.11, Tổng Công ty Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) - đơn vị chủ đầu tư và trực tiếp quản lý tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có văn bản khẳng định đã giải tỏa các công trình xây dựng trái phép mọc lên dưới gầm cầu vượt cao tốc đoạn đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng địa phận sông Đa Độ (xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Cải tạo chung cư cũ ở Hải Phòng: Cty Hoàng Huy tiến hành xây chung cư 29 tầng không phép?

Đỗ Văn |

Chưa giải phóng xong mặt bằng, rào công trường bằng vải nhựa…, Cty CP Đầu tư dịch vụ tài chính Hoàng Huy (Cty Hoàng Huy) đã tiến hành khởi công xây dựng 2 trong số 4 tòa chung cư 29 tầng cải tạo khu tập thể Đổng Quốc Bình (KTT ĐQB), quận Ngô Quyền, Hải Phòng.

Cải tạo chung cư cũ tại Hải Phòng: Hàng nghìn hộ dân có nguy cơ mất trắng quyền lợi

ĐỖ VĂN |

Trong khi hàng triệu cán bộ, công nhân viên chức (CBCNVC) cả nước được sở hữu căn nhà tập thể được phân phối những năm 60, 70, 80 của thế kỷ trước theo Nghị định 61 của Chính phủ, hàng ngàn CBCNVC ở Hải Phòng mất trắng quyền lợi khi căn hộ của họ bị thu hồi để xây dựng cải tạo lại.

Không để vi phạm lấn chiếm dưới gầm cầu Đa Độ tái diễn

PV |

Ngày 20.11, Tổng Công ty Đầu tư tài chính Việt Nam (VIDIFI) - đơn vị chủ đầu tư và trực tiếp quản lý tuyến đường cao tốc Hà Nội - Hải Phòng có văn bản khẳng định đã giải tỏa các công trình xây dựng trái phép mọc lên dưới gầm cầu vượt cao tốc đoạn đường gom cao tốc Hà Nội - Hải Phòng địa phận sông Đa Độ (xã Đại Đồng, huyện Kiến Thụy, TP.Hải Phòng) tiềm ẩn nguy cơ mất ATGT.