Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu bán sách “lậu”?

NHẬT HỒ |

Không những liên tiếp phát hành công văn đề nghị các trường mua sách mà số sách do Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu cung cấp còn có cả sách được in không đúng quy cách, quy chuẩn.

Đơn cử cuốn "Sổ bé ngoan" do Nhà xuất bản Giáo dục phát hành của tác giả Nguyễn Thanh Giang được nhái hoàn toàn. Sách không có tên tác giả, nhà xuất bản và cả giá bìa. "Sổ sức khỏe trẻ mẫu giáo" của tác giả Nguyễn Minh Huyền, Đăng Thu Hà của Nhà xuất bản Giáo dục Việt Nam cũng được làm nhái.

Sách lậu bênh cạnh sách thật được Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu phát hành (ảnh Nhật Hồ)
Sách “lậu” được Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu phát hành (trái) bên cạnh sách thật của NXB Giáo dục Việt Nam phát hành. Ảnh: Nhật Hồ

Ngoài ra, bạn đọc còn cung cấp thông tin nhiều loại sách sử dụng cho mầm non, mẫu giáo được chính Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu chỉ đạo bằng văn bản để các trường mua nhưng lại không có tem, không tên tác giả, không nhà xuất bản.

Bìa 4 của cuốn sách lậu trống trơn không giá bìa bênh cạnh sách thật (ảnh Nhật Hồ)
Bìa 4 của cuốn sách “lậu” do Sở cung cấp (phải) trống trơn không giá bìa bên cạnh sách thật. Ảnh: Nhật Hồ

Ông Nguyễn Văn Vĩnh, Phó Trưởng Phòng Tổ chức Hành chính Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu, người được Sở giao làm đầu mối tổng hợp nhu cầu, đăng ký mua và phát hành thừa nhận: “Số sách này do đơn vị cung cấp gửi xuống sai quy cách. Khi phát hiện, chúng tôi đang thu hồi để gửi về đơn vị cung cấp đổi lại cho đúng”.

Sách lậu không tên tác giả, nhà xuất bản cũng được Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu bán đến các trường (ảnh Nhật Hồ)
Sách “lậu” không tên tác giả, nhà xuất bản cũng được Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu bán đến các trường, bên trái là sách thật do NXB Giáo dục Việt Nam phát hành. Ảnh: Nhật Hồ

Liên quan đến các công văn của Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu phát hành đến các Phòng Giáo dục Đào tạo để bán sách, ông Vưu Nghị Bình, Giám đốc Sở Tư pháp Bạc Liêu khẳng định: “Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu không gửi văn bản này đến Sở Tư Pháp thẩm định. Vì vậy chúng tôi không thể phát hiện có sai phạm hay không. Việc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ phát hành văn bản có tính chất bán sách là việc làm của Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu, không liên quan đến việc thẩm định văn bản của Sở Tư pháp”.

Công văn giới thiệu sách của Phó giám đốc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu Nguyễn Bá Long ký phát hành (ảnh Nhật Hồ)
Công văn giới thiệu sách do Phó giám đốc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu Nguyễn Bá Long ký phát hành (ảnh Nhật Hồ)

Liên quan đến việc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu bán sách không tem, không tác giả, không nhà xuất bản, một cán bộ quản lý thị trường cho rằng nếu không ghi rõ tác giả, nhà xuất bản, không tem là sách giả cần được xử lý. Theo cán bộ này, thẩm quyền xử lý thuộc về Thanh tra Sở Văn hóa Thông tin Thể thao Du lịch.

Trao đổi với Lao Động, bà Lâm Thị Sang, Phó Chủ tịch UBND kiêm Giám đốc Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ tỉnh Bạc Liêu hứa sẽ cho kiểm tra lại thông tin và sớm trả lời cho báo chí.

NHẬT HỒ
TIN LIÊN QUAN

Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu không chỉ đề nghị bán sách tin học

NHẬT HỒ |

Không chỉ giới thiệu bán sách tin học từ lớp 6 đến lớp 9 mà Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu còn giới thiêu bán cả sách tiếng Anh, sách tham khảo,… thậm chí sách dạy chữ đẹp.

Bạc Liêu: Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ đi… bán sách

NHẬT HỒ |

Nhiều phòng giáo dục và trường học lúng túng khi nhận được công văn giới thiệu sách và đề nghị đăng ký mua sách của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Bộ GDĐT: Không được ép phụ huynh mua sách tham khảo kèm sách giáo khoa

Đặng Chung |

Trước việc phụ huynh ở nhiều nơi phải mua sách giáo khoa kèm quá nhiều sách tham khảo, Bộ GDĐT vừa đã có công văn yêu cầu các địa phương rà soát, chấn chỉnh thực trạng này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu không chỉ đề nghị bán sách tin học

NHẬT HỒ |

Không chỉ giới thiệu bán sách tin học từ lớp 6 đến lớp 9 mà Sở Giáo dục Khoa học Công nghệ Bạc Liêu còn giới thiêu bán cả sách tiếng Anh, sách tham khảo,… thậm chí sách dạy chữ đẹp.

Bạc Liêu: Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ đi… bán sách

NHẬT HỒ |

Nhiều phòng giáo dục và trường học lúng túng khi nhận được công văn giới thiệu sách và đề nghị đăng ký mua sách của Sở Giáo dục Khoa học và Công nghệ Bạc Liêu.

Bộ GDĐT: Không được ép phụ huynh mua sách tham khảo kèm sách giáo khoa

Đặng Chung |

Trước việc phụ huynh ở nhiều nơi phải mua sách giáo khoa kèm quá nhiều sách tham khảo, Bộ GDĐT vừa đã có công văn yêu cầu các địa phương rà soát, chấn chỉnh thực trạng này.