Sở Công Thương Hà Nội vào cuộc vụ 2.000 dân chung cư Skylight bị cắt điện

Hải Nguyễn |

Sở Công Thương TP. Hà Nội vừa có công văn phản hồi về việc chung cư Skylight (Hà Nội) với 2.000 nhân khẩu bị cắt điện vào ngày 29.9 vừa qua.

Báo Lao Động ngày 4.10.2021 có bài “Hà Nội: Chủ đầu tư nợ tiền, 2.000 dân chung cư Skylight bị cắt điện” đề cập đến việc Công ty Điện lực quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm dừng cung cấp điện tạm thời chung cư Skylight với khoảng 2.000 cư dân do nợ hơn 600 triệu đồng tiền điện vào ngày 29.9.2021.

Theo đó, ngày 2.10, Ban quản trị toà nhà Skylight (địa chỉ 125D Minh Khai, Hà Nội) đã có văn bản gửi Sở Công Thương TP. Hà Nội đề nghị làm rõ việc cắt điện khu vực công cộng phục vụ nhu cầu thiết yếu và an sinh của toà nhà.

Sở Công Thương đã xem xét và phản hồi, nêu rõ vấn đề phản ánh của Ban quản trị chung cư Skylight chưa được các bên giải quyết triệt để dẫn tới việc chủ đầu tư chung cư là Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng (COMA) chưa thanh toán số tiền điện hơn 600 triệu đồng cho Công ty Điện lực Hai Bà Trưng (Hà Nội).

Theo Công văn của Sở Công Thương Hà Nội do bà Trần Thị Phương Lan - quyền Giám đốc Sở Công Thương Hà Nội ký, đề nghị Công ty Điện lực Hai Bà Trưng thanh lý hợp đồng mua bán điện với 2 công tơ phục vụ chiếu sáng công cộng, thang máy có mã khách hàng là PD02000021759, PD02000021764 đang đứng tên là Tổng Công ty Cơ khí Xây dựng (COMA), chuyển sang ký hợp đồng mua bán điện với Ban quản trị toà nhà Skylight để đảm bảo đúng chủ thể hợp đồng và mục đích sử dụng.

Về phía COMA chịu trách nhiệm thanh toán tiền điện còn nợ đọng cho Công ty Điện lực Hai Bà Trưng, đồng thời thanh lý hợp đồng mua bán điện đối với 2 công tơ phục vụ chiếu sáng công cộng, thang máy tại chung cư Skylight. Ban quản trị chung cư phối hợp với các đơn vị nêu trên giải quyết các vướng mắc về công nợ tiền điện; làm thủ tục ký hợp đồng mua bán điện trực tiếp với Công ty Điện lực Hai Bà Trưng.

Trong công văn của Sở Công Thương cũng đề nghị UBND quận Hai Bà Trưng chỉ đạo các phòng, ban làm việc với các đơn vị liên quan, thống nhất phương án giải quyết, ổn định việc cấp điện liên tục, an toàn tại chung cư Skylight.

Hải Nguyễn
TIN LIÊN QUAN

Hà Nội: Chủ đầu tư nợ tiền, 2.000 dân chung cư Skylight bị cắt điện

Hải Nguyễn |

Điện lực quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm dừng cung cấp điện tạm thời chung cư Skylight với khoảng 2.000 cư dân do nợ hơn 600 triệu đồng tiền điện.

“Chìa khóa” chấm dứt tranh chấp quỹ bảo trì chung cư kéo dài

CAO NGUYÊN |

Hiện nay, tình trạng tranh chấp, khiếu nại về quỹ bảo trì tại nhiều chung cư vẫn đang diễn ra. Về việc này, Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư nhằm chấn chỉnh và giải quyết tình trạng trên.

Tăng chế tài xử lý việc chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư

Cao Nguyên |

Dù đã có chế tài, nhưng câu chuyện “om” quỹ bảo trì vẫn diễn ra ở nhiều chung cư khác nhau. Nhiều chủ đầu tư được xếp vào hạng đại gia của bất động sản nhưng khư khư “ôm” quỹ bảo trì của cư dân nhiều năm liền. Mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện ra 23/26 hành vi vi phạm chưa có chế tài xử phạt và đưa ra nhiều kiến nghị mới để xử lý triệt để tình trạng này.

Tranh chấp nảy lửa giữa cư dân và Ban Quản trị Chung cư The Useful Apartmen

Gia Miêu |

Nhiều hộ cư dân đang sống tại Chung cư The Useful Aparment ở quận Tân Bình, TPHCM đang rất bức xúc về cách điều hành làm việc của Ban Quản trị chung cư này.

Chung cư Phú Hoàng Anh: Ban Quản trị cản trở dân là không đúng thẩm quyền

Gia Miêu - Chân Phúc |

Sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh vụ việc "Mua nhà hợp pháp vẫn bị Ban quản trị “cấm cửa” diễn ra tại chung cư Phú Hoàng Anh, UBND huyện Nhà Bè đã có công văn phản hồi về các vấn đề liên quan.


Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Hà Nội: Chủ đầu tư nợ tiền, 2.000 dân chung cư Skylight bị cắt điện

Hải Nguyễn |

Điện lực quận Hai Bà Trưng (Hà Nội) đã tạm dừng cung cấp điện tạm thời chung cư Skylight với khoảng 2.000 cư dân do nợ hơn 600 triệu đồng tiền điện.

“Chìa khóa” chấm dứt tranh chấp quỹ bảo trì chung cư kéo dài

CAO NGUYÊN |

Hiện nay, tình trạng tranh chấp, khiếu nại về quỹ bảo trì tại nhiều chung cư vẫn đang diễn ra. Về việc này, Bộ Xây dựng vừa ban hành Chỉ thị tăng cường công tác quản lý, sử dụng kinh phí bảo trì phần sở hữu chung nhà chung cư nhằm chấn chỉnh và giải quyết tình trạng trên.

Tăng chế tài xử lý việc chiếm dụng quỹ bảo trì chung cư

Cao Nguyên |

Dù đã có chế tài, nhưng câu chuyện “om” quỹ bảo trì vẫn diễn ra ở nhiều chung cư khác nhau. Nhiều chủ đầu tư được xếp vào hạng đại gia của bất động sản nhưng khư khư “ôm” quỹ bảo trì của cư dân nhiều năm liền. Mới đây, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện ra 23/26 hành vi vi phạm chưa có chế tài xử phạt và đưa ra nhiều kiến nghị mới để xử lý triệt để tình trạng này.

Tranh chấp nảy lửa giữa cư dân và Ban Quản trị Chung cư The Useful Apartmen

Gia Miêu |

Nhiều hộ cư dân đang sống tại Chung cư The Useful Aparment ở quận Tân Bình, TPHCM đang rất bức xúc về cách điều hành làm việc của Ban Quản trị chung cư này.

Chung cư Phú Hoàng Anh: Ban Quản trị cản trở dân là không đúng thẩm quyền

Gia Miêu - Chân Phúc |

Sau khi Báo Lao Động có bài viết phản ánh vụ việc "Mua nhà hợp pháp vẫn bị Ban quản trị “cấm cửa” diễn ra tại chung cư Phú Hoàng Anh, UBND huyện Nhà Bè đã có công văn phản hồi về các vấn đề liên quan.