Sinh viên tất bật làm thêm dịp Tết

Phương Trang |

Nhiều trường đại học đã thông báo lịch nghỉ Tết sớm và dài ngày hơn mọi năm. Thay vì về quê, không ít sinh viên tất bật đi làm để có thêm thu nhập.

Cận Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán, nhiều doanh nghiệp, công ty, cửa hàng tăng cường tuyển dụng lao động thời vụ.

Đây cũng là thời điểm sinh viên dễ dàng tìm kiếm những việc làm thêm. Công việc ít cạnh tranh và lương cao gấp 3 - 4 lần ngày thường nên nhiều bạn trẻ tranh thủ thời gian rảnh rỗi để đi làm kiếm thêm tiền tiêu Tết và mua sắm quà cho gia đình.

Chia sẻ về vấn đề này, bạn Trần Hữu Đức (sinh viên năm 2 - Học viện Nông nghiệp Việt Nam) cho hay: “Hiện tại, tôi đang làm nhân viên phục vụ cho một quán cà phê ở gần trường với mức thù lao 20.000 đồng/giờ. Mỗi tháng thu nhập của tôi dao động từ 1.700.000 – 1.900.00 đồng, tùy vào lịch đăng ký ca làm".

Bạn Hữu Đức mới bắt đầu làm công việc này trước Tết Nguyên đán khoảng 2 tháng do mức lương và đãi ngộ khá hấp dẫn. Bên cạnh đó, Đức có thể tích luỹ kinh nghiệm, nâng cao kỹ năng mềm của bản thân.

“Đi làm những ngày sát Tết khá mệt vì rất nhiều việc. Trung bình mỗi tuần tôi đăng ký làm 4 buổi, nhưng do cận Tết chỗ làm thiếu nhân lực nên tôi phải đi làm 7 buổi/tuần. Thời gian làm có khi kéo dài đến cả 10 - 12 tiếng đồng hồ nhưng cứ nghĩ đến thưởng Tết là tôi lại quyết tâm và cố gắng hơn" - Đức chia sẻ.

Với khoản tiền này, bạn Đức sẽ dành để mua sắm đồ về cho bố mẹ và cháu gái ở quê.

Dịp này, bạn Nguyễn Thu Trang (sinh viên năm 3 – Đại học Sư phạm Hà Nội) cũng tất bật làm thêm dịp Tết.

Bạn Thu Trang đang học chuyên ngành sư phạm văn nên đã đăng ký gia sư lớp 1 và lớp 2. Bên cạnh đó, bạn trẻ này còn làm nhân viên tư vấn tại nhà cho một cửa hàng trang sức. Làm gia sư là công việc đặc thù, cố định về mặt thời gian nên tiền lương trước hay cận Tết đều không có nhiều thay đổi.

“Cận Tết là thời gian học sinh các lớp thi cuối học kỳ nên công việc của tôi khá bận rộn. Hai tháng trở lại đây, lịch dạy học của tôi dày đặc, có khi một ngày “chạy sô” 3 ca mệt bở hơi tai”- Trang cho biết thêm.

Để cân bằng giữa việc học và làm thêm, Thu Trang khá vất vả. Do làm thêm vào kỳ thi quan trọng nên Trang hay phải thức đến 3-4 giờ sáng để ôn thi. Có những ngày nhiều bài tập quá cô phải thức xuyên đêm để chạy cho kịp tiến độ.

Bạn Trang cho biết, mục đích đi làm là muốn kiếm thêm thu nhập để mua những gì mình thích. Thêm vào đó, bạn trẻ này muốn trau dồi thêm nghiệp vụ sư phạm của mình.

Còn Ngô Khánh Huyền (sinh viên năm 4 – Đại học Công nghệ Giao thông Vận tải) hiện tại đang là nhân viên chạy quảng cáo cho một công ty phân phối mỹ phẩm ở Hà Nội.

Huyền chia sẻ: “Những ngày cuối năm với tôi khá bận rộn, do áp lực chỉ tiêu, tôi phải cố gắng tìm kiếm thị trường tiềm năng để chạy quảng cáo".

Nhiều ngày, sinh viên này phải làm việc không ngừng nghỉ từ 8h sáng đến 19h. Về đến nhà, bạn Huyền tiếp tục làm việc đến 1 - 2 giờ sáng hôm sau để đủ doanh số đặt ra.

"Nếu không hoàn thành doanh số tôi sẽ bị phạt, thậm chí còn bị mất thưởng Tết. Dù khó khăn nhưng tôi sẽ cố gắng làm việc chăm chỉ để có thêm thưởng biếu bố mẹ cũng như chi tiêu cho bản thân dịp lễ này" - bạn Huyền chia sẻ.

Phương Trang
TIN LIÊN QUAN

Kiếm tiền tiêu Tết, sinh viên sập bẫy việc nhẹ, lương cao

Vân Trang |

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023. Thời điểm này, nhiều sinh viên lên kế hoạch tìm việc làm thêm, việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Nắm bắt tâm  này, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời quảng cáo hấp dẫn "việc nhẹ, lương cao", nhưng thực chất đây chỉ là những bẫy lừa đảo dịp cuối năm.

Người lao động nói gì về thưởng Tết đồng hạng?

Bảo Hân |

Mới đây, một công ty tại miền Trung quyết định thưởng Tết với mức giống nhau giữa các vị trí, từ nhân viên đến lãnh đạo. Vậy người lao động nghĩ gì về cách tính thưởng Tết như này?

Các địa phương công bố thưởng Tết: Đã có doanh nghiệp thưởng 1 tỉ đồng

ANH THƯ |

Nhiều địa phương vẫn đang công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023, trong đó, có nhiều doanh nghiệp thưởng Tết "khủng".

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Kiếm tiền tiêu Tết, sinh viên sập bẫy việc nhẹ, lương cao

Vân Trang |

Chỉ còn gần 1 tháng nữa là đến Tết Nguyên đán 2023. Thời điểm này, nhiều sinh viên lên kế hoạch tìm việc làm thêm, việc làm thời vụ để kiếm thêm thu nhập. Nắm bắt tâm  này, trên mạng xã hội xuất hiện nhiều lời quảng cáo hấp dẫn "việc nhẹ, lương cao", nhưng thực chất đây chỉ là những bẫy lừa đảo dịp cuối năm.

Người lao động nói gì về thưởng Tết đồng hạng?

Bảo Hân |

Mới đây, một công ty tại miền Trung quyết định thưởng Tết với mức giống nhau giữa các vị trí, từ nhân viên đến lãnh đạo. Vậy người lao động nghĩ gì về cách tính thưởng Tết như này?

Các địa phương công bố thưởng Tết: Đã có doanh nghiệp thưởng 1 tỉ đồng

ANH THƯ |

Nhiều địa phương vẫn đang công bố thưởng Tết Dương lịch, Tết Nguyên đán 2023, trong đó, có nhiều doanh nghiệp thưởng Tết "khủng".