Sinh viên chi tiêu cần tránh "đầu tháng quán sang, cuối tháng húp mì"

LƯƠNG HẠNH |

Theo nhiều phụ huynh, việc chi tiêu của sinh viên những năm đầu đại học phải có sự kiểm soát từ gia đình, tránh tình trạng "đầu tháng quán sang, cuối tháng húp mì".

Con gái học đại học năm nhất, bà Thu Hiền (giáo viên, Nam Định) bắt đầu lo chuyện ăn ở của con. Sau khi sắp xếp xong phòng trọ, bà Hiền nghĩ cách kiểm soát việc chi tiêu của con gái.

"Trung bình một tuần tôi gửi vào tài khoản cho con 1 triệu đồng. Cứ khi nào con hết tiền, báo cho tôi, tôi lại gửi thêm. Nếu gửi nguyên 4-5 triệu đồng/lần cho con, cháu sẽ khó biết cách chi tiêu, ăn uống sao cho hợp lí", bà Hiền chia sẻ.

Theo bà Hiền, con gái bà ít bạn bè, ngại tiệc tùng xã giao, số tiền 1 triệu/tuần bà gửi đã đủ để cho con chi tiêu. Đối với các khoản khác như tiền thuê trọ, tiền mừng cưới... bà sẽ gửi thêm cho con sau.

Khi được hỏi chu cấp cho sinh viên 3 triệu/tháng liệu có đủ, bà Hiền chia sẻ: "Bây giờ giá cả cái gì cũng tăng. Nếu muốn con có một điều kiện sống tốt hơn, đủ sức khỏe để học tập thì theo tôi nên gửi khoảng 4 triệu đồng/tháng".

Cùng quan điểm, bà Nguyễn Hòa cũng cho rằng nếu chưa tính đến chi phí xăng xe, tiền điện thoại, internet và những khoản chi cho sách vở, dụng cụ học tập... thì 3 triệu đồng/tháng với sinh viên là "khó sống".

"Nói chung giai đoạn đầu sinh viên mới nhập học gia đình nên hỗ trợ khoảng 4,5 - 5 triệu đồng/tháng. Sau đó, để các con tự đi làm thêm. Nhưng cần xác định rõ mục đích chính khi lên Hà Nội vẫn là học tập thay vì lao đầu vào kiếm tiền", bà Hòa nói.

Có con gái học năm thứ 2 đại học, hiện đang ở ký túc xá của trường, bà Đỗ Linh cho hay các phụ huynh cần đồng ý, ủng hộ cho các con đi làm thêm.

"Hằng tháng tôi cũng gửi 3 triệu đồng tiền ăn cho cháu, tiền đóng ký túc xá gửi riêng. Gia đình chỉ nên cung cấp nhu cầu cơ bản như tiền ăn, ở. Các nhu cầu các nếu muốn thì các cháu phải tự kiếm thì mới mau cứng cáp được", bà Linh cho hay.

Theo bà Linh, câu chuyện chi tiêu hỗ trợ sinh viên cũng giống như câu chuyện cân đối chi tiêu trong gia đình. Tuỳ thuộc vào điều kiện kinh tế mà cân đối chi tiêu và thói quen sinh hoạt.

Với bà Quỳnh Phương (Lào Cai), gia đình bà có thể chu cấp cao hơn 3 triệu đồng/tháng nhưng bà không làm vậy vì lo con trai bà tiêu xài không hợp lý.

"Theo tôi, nên cho cháu 1 đến 2 học kỳ để làm quen với Hà Nội, sau đó xin đi làm thêm. Cháu sẽ có thêm khoảng 3 đến 4 triệu đồng chi tiêu cho các nhu cầu cuộc sống và có tiền dự phòng những lúc khẩn cấp. Đi làm thêm sẽ là rất tốt, vừa có thêm thu nhập cũng vừa dạy các cháu biết kiếm tiền và quý trọng đồng tiền. Nhưng nếu thiếu thốn quá và cháu phải tập trung vào đi làm nhiều hơn thì việc học sẽ bị sao nhãng. Vì vậy, cân bằng được thì là tốt nhất", bà Phương  bày tỏ.

Sinh viên chi tiêu bao nhiêu tiền một tháng là đủ?

Bạn đọc có thể bày tỏ quan điểm của mình về vấn đề này qua email của Báo Lao Động: toasoan@laodong.com.vn.

LƯƠNG HẠNH
TIN LIÊN QUAN

Những gợi ý giúp sinh viên thoát cảnh cháy túi, ăn mì tôm qua bữa

ANH THƯ |

Chi tiêu hàng tháng ra sao luôn là mối bận tâm của sinh viên. May mắn khi được gia đình chu cấp tiền mỗi tháng, song còn quá nhiều thứ cần mua sắm khiến nhiều sinh viên liên tục rơi vào cảnh "cháy túi".

Chi tiêu 3 triệu đồng/tháng: Chắc chỉ có sinh viên năm nhất

ANH THƯ |

Với sinh viên những năm đầu cao đẳng, đại học, đặc biệt các bạn trẻ từ các tỉnh đến thành phố lớn học tập phải “gánh vác” thêm khoản phải hạch toán chi tiêu mỗi ngày.

Sinh viên chi tiêu: "Gia đình cho bao nhiêu cũng phải đủ!"

LƯƠNG HẠNH |

Đó là câu trả lời của đa số sinh viên khi được hỏi: "Sinh viên chi tiêu bao nhiêu tiền một tháng là đủ?".

Sinh viên được chu cấp 5-7 triệu đồng, cuối tháng vẫn phải "cầu cứu" bố mẹ

Minh Hương |

Được bố mẹ chu cấp 5-7 triệu đồng mỗi tháng, nhiều sinh viên tại các trường đại học vẫn thấy không đủ chi tiêu. Và vật giá tăng là một trong những nguyên nhân khiến túi tiền của sinh viên "bay" nhanh hơn.

Sinh viên chi tiêu mỗi tháng bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Mới đây, các diễn đàn dậy sóng với chủ đề "Sinh viên chi tiêu một tháng bao nhiêu là đủ?". Với những sinh viên ở các tỉnh lên thành phố lớn để học tập, việc chi tiêu ra sao cũng là một vấn đề phải chú tâm.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Những gợi ý giúp sinh viên thoát cảnh cháy túi, ăn mì tôm qua bữa

ANH THƯ |

Chi tiêu hàng tháng ra sao luôn là mối bận tâm của sinh viên. May mắn khi được gia đình chu cấp tiền mỗi tháng, song còn quá nhiều thứ cần mua sắm khiến nhiều sinh viên liên tục rơi vào cảnh "cháy túi".

Chi tiêu 3 triệu đồng/tháng: Chắc chỉ có sinh viên năm nhất

ANH THƯ |

Với sinh viên những năm đầu cao đẳng, đại học, đặc biệt các bạn trẻ từ các tỉnh đến thành phố lớn học tập phải “gánh vác” thêm khoản phải hạch toán chi tiêu mỗi ngày.

Sinh viên chi tiêu: "Gia đình cho bao nhiêu cũng phải đủ!"

LƯƠNG HẠNH |

Đó là câu trả lời của đa số sinh viên khi được hỏi: "Sinh viên chi tiêu bao nhiêu tiền một tháng là đủ?".

Sinh viên được chu cấp 5-7 triệu đồng, cuối tháng vẫn phải "cầu cứu" bố mẹ

Minh Hương |

Được bố mẹ chu cấp 5-7 triệu đồng mỗi tháng, nhiều sinh viên tại các trường đại học vẫn thấy không đủ chi tiêu. Và vật giá tăng là một trong những nguyên nhân khiến túi tiền của sinh viên "bay" nhanh hơn.

Sinh viên chi tiêu mỗi tháng bao nhiêu là đủ?

ANH THƯ |

Mới đây, các diễn đàn dậy sóng với chủ đề "Sinh viên chi tiêu một tháng bao nhiêu là đủ?". Với những sinh viên ở các tỉnh lên thành phố lớn để học tập, việc chi tiêu ra sao cũng là một vấn đề phải chú tâm.