Sinh năm 1976, làm việc nặng nhọc sẽ nghỉ hưu khi bao nhiêu tuổi?

Minh Hương |

Bà Nguyễn Thuỳ Loan hỏi: Tôi là lao động nữ, sinh tháng 3.1976, có 16 năm làm công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm. Vậy tôi sẽ nghỉ hưu khi bao nhiêu tuổi, vào năm nào?

Công ty Luật TNHH YouMe trả lời:

Điều 169 Luật Lao động 2019 quy định về tuổi nghỉ hưu như sau:

1. Người lao động bảo đảm điều kiện về thời gian đóng bảo hiểm xã hội theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội được hưởng lương hưu khi đủ tuổi nghỉ hưu.

2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035.

Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

3. Người lao động bị suy giảm khả năng lao động; làm nghề, công việc đặc biệt nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm; làm việc ở vùng có điều kiện kinh tế - xã hội đặc biệt khó khăn có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại Khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

4. Người lao động có trình độ chuyên môn, kỹ thuật cao và một số trường hợp đặc biệt có thể nghỉ hưu ở tuổi cao hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại Khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu, trừ trường hợp pháp luật có quy định khác.

5. Chính phủ quy định chi tiết Điều này.

Điều 4 Nghị định 135/2020/NĐ-CP quy định về tuổi nghỉ hưu quy định tuổi nghỉ hưu trong điều kiện lao động bình thường như sau:

Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường theo Khoản 2 Điều 169 của Bộ luật Lao động được quy định cụ thể như sau:

1. Kể từ ngày 1.1.2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam cho đến khi đủ 62 tuổi vào năm 2028 và cứ mỗi năm tăng thêm 4 tháng đối với lao động nữ cho đến khi đủ 60 tuổi vào năm 2035.

Bà có 16 năm làm nghề, công việc nặng nhọc, độc hại, nguy hiểm có thể nghỉ hưu ở tuổi thấp hơn nhưng không quá 5 tuổi so với quy định tại Khoản 2 Điều này tại thời điểm nghỉ hưu. Đối chiếu với quy định trên, bà sinh tháng 3.1976 sẽ nghỉ hưu năm 2028 khi 52 tuổi 8 tháng.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Giáo viên nghỉ hưu trước tuổi hưởng lương hưu ra sao?

Minh Hương |

Bạn đọc Hoàng Liêm hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, công tác từ tháng 9.1990 đến nay, là giáo viên đang hưởng lương hạng ll. Hệ số lương cũ 4,98, bậc 9, đã chuyển hệ mới là 5,02. Nay tôi muốn về nghỉ hưu trước tuổi năm 12.2022. Vậy lương hưu của tôi được bao nhiêu/tháng?

Tìm mã số định danh cá nhân để làm căn cước gắn chip ở đâu

Hải Anh |

Bạn đọc Lê Thị Thanh hỏi: Tôi đang sống tại Hà Nội nhưng hộ khẩu ở Lào Cai. Tôi muốn làm thẻ căn cước gắn chip nhưng nghe nói phải có mã số định danh và dữ liệu. Xin hỏi tôi có thể hỏi mã số định danh ở đâu?

Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị khi đổi từ CMND sang CCCD

Minh Phương |

Ông Trần Quyết Tiến hỏi: Thủ tục giấy tờ cần có khi đi đổi chứng minh nhân dân (CMND) sang căn cước công dân (CCCD) ở tỉnh khác hộ khẩu thường trú là gì?

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Giáo viên nghỉ hưu trước tuổi hưởng lương hưu ra sao?

Minh Hương |

Bạn đọc Hoàng Liêm hỏi: Tôi là giáo viên tiểu học, công tác từ tháng 9.1990 đến nay, là giáo viên đang hưởng lương hạng ll. Hệ số lương cũ 4,98, bậc 9, đã chuyển hệ mới là 5,02. Nay tôi muốn về nghỉ hưu trước tuổi năm 12.2022. Vậy lương hưu của tôi được bao nhiêu/tháng?

Tìm mã số định danh cá nhân để làm căn cước gắn chip ở đâu

Hải Anh |

Bạn đọc Lê Thị Thanh hỏi: Tôi đang sống tại Hà Nội nhưng hộ khẩu ở Lào Cai. Tôi muốn làm thẻ căn cước gắn chip nhưng nghe nói phải có mã số định danh và dữ liệu. Xin hỏi tôi có thể hỏi mã số định danh ở đâu?

Thủ tục giấy tờ cần chuẩn bị khi đổi từ CMND sang CCCD

Minh Phương |

Ông Trần Quyết Tiến hỏi: Thủ tục giấy tờ cần có khi đi đổi chứng minh nhân dân (CMND) sang căn cước công dân (CCCD) ở tỉnh khác hộ khẩu thường trú là gì?