Sinh năm 1965, bị tinh giản biên chế, có được hưởng lương hưu?

Bảo Hân |

Bạn đọc Nguyễn Văn Huỳnh hỏi: Tôi sinh tháng 6.1965, giới tính nam, lái xe cơ quan nhà nước, đã đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc 17 năm 1 tháng. Nay tôi phải nghỉ việc vì chế độ tinh giản biên chế và đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện 3 năm. Tôi có đủ điều kiện để hưởng lương hưu không hay phải đợi đủ tuổi?

Thạc sĩ, Luật sư Phạm Thị Bích Hảo, Công ty luật TNHH Đức An, Đoàn Luật sư Thành phố Hà Nội, trả lời:

Thứ nhất: Quy định về nghỉ hưu trước tuổi đối với trường hợp tinh giản biên chế Nghị định 143/2020/NĐ-CP 2. Sửa đổi, bổ sung Điều 8 Nghị định số 108/2014/NĐ-CP và các khoản 6, khoản 7 Điều 1 Nghị định số 113/2018/NĐ-CP như sau:

"Điều 8. Chính sách về hưu trước tuổi

2. Đối tượng tinh giản biên chế quy định tại Điều 6 Nghị định này nếu có tuổi thấp hơn tối đa đủ 5 tuổi và thấp hơn tối thiểu đủ 2 tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động và có đủ 20 năm đóng bảo hiểm xã hội trở lên, được hưởng chế độ hưu trí theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội và chế độ quy định tại các điểm a và c khoản 1 Điều này và được trợ cấp 03 tháng tiền lương cho mỗi năm nghỉ hưu trước tuổi so với tuổi nghỉ hưu quy định tại khoản 2 Điều 169 Bộ luật Lao động.

Thứ hai: Quy định về tuổi nghỉ hưu tại Điều 169 Bộ luật Lao động 2019:

Điều 169. Tuổi nghỉ hưu 2. Tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường được điều chỉnh theo lộ trình cho đến khi đủ 62 tuổi đối với lao động nam vào năm 2028 và đủ 60 tuổi đối với lao động nữ vào năm 2035. Kể từ năm 2021, tuổi nghỉ hưu của người lao động trong điều kiện lao động bình thường là đủ 60 tuổi 3 tháng đối với lao động nam và đủ 55 tuổi 4 tháng đối với lao động nữ; sau đó, cứ mỗi năm tăng thêm 3 tháng đối với lao động nam và 4 tháng đối với lao động nữ.

Căn cứ các quy định trên thì đối với người lao động (nam giới) làm việc trong điều kiện bình thường, tuổi nghỉ hưu là 60 tuổi 6 tháng. Tuổi nghỉ hưu tối thiểu áp dụng đối với trường hợp tinh giản biên chế là 55 tuổi 6 tháng. Tính đến nay, bạn đã hơn 56 tuổi và đủ điều kiện về tuổi hưởng lương hưu. Đối với điều kiện về số năm tham gia bảo hiểm xã hội là tối thiểu 20 năm theo như thông tin tổng thời gian tham gia bảo hiểm xã hội bao gồm bảo hiểm xã hội tự nguyện và bảo hiểm xã hội bắt buộc là 20 năm 1 tháng đủ điều kiện.

Căn cứ quy định trên, nếu căn cứ theo các thông tin bạn cung cấp có thể xem xét đề nghị hưởng lương hưu. Bạn liên hệ với cơ quan Bảo hiểm xã hội để được hướng dẫn thủ tục. 

Bảo Hân
TIN LIÊN QUAN

Điều kiện hưởng lương hưu với người thuộc diện tinh giản biên chế

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến tuổi nghỉ hưu của người thuộc diện tinh giản biên chế.

Cách tính thời gian đóng Bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu tối đa

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc liên quan đến cách tính để hưởng lương hưu tối đa 75%.

Chi tiết cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu sau khi đủ số năm đóng BHXH

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu.

Phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ

Vương Trần |

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính ký Quyết định 19/QĐ-TTg ngày 15.1.2023 về việc phân công nhiệm vụ của các Phó Thủ tướng Chính phủ.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Điều kiện hưởng lương hưu với người thuộc diện tinh giản biên chế

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến tuổi nghỉ hưu của người thuộc diện tinh giản biên chế.

Cách tính thời gian đóng Bảo hiểm xã hội để hưởng lương hưu tối đa

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội tư vấn cho bạn đọc liên quan đến cách tính để hưởng lương hưu tối đa 75%.

Chi tiết cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu sau khi đủ số năm đóng BHXH

ANH THƯ |

Cơ quan bảo hiểm xã hội giải đáp thắc mắc của bạn đọc liên quan đến cách tính tỉ lệ hưởng lương hưu.