Siêu thị, cửa hàng thực phẩm quy mô nhỏ nên được tháo gỡ 3 rào cản

Thế Lâm |

Vào thời điểm ngày 23.8 khi thực hiện giãn cách “ai ở đâu ở yên đó” và người dân không ra khỏi nhà mua thực phẩm mà sẽ được đi chợ hộ, nhiều siêu thị thực phẩm quy mô nhỏ, siêu thị tiện lợi tại TPHCM cũng đóng cửa cho tới nay.

Phạm vi hoạt động của nhiều chuỗi siêu thị bán thực phẩm quy mô nhỏ và cửa hàng tiện lợi bị thu hẹp vì chủ yếu không thể tự tháo gỡ được 3 khó khăn, rào cản.

Thứ nhất là số lượng giấy đi đường hạn chế, một số chuỗi siêu thị nhỏ phải thu hẹp phạm vi hoạt động.

Thứ hai là phải thực hiện “3 tại chỗ”, một số siêu thị, cửa hàng thực phẩm và bán hàng hóa thiết yếu quy mô nhỏ vốn không đủ điều kiện, cơ sở vật chất để đáp ứng cho việc ăn, ở, ngủ nghỉ tại chỗ cho nhân viên.

Thứ ba, việc giới hạn khung thời gian 18 giờ hàng ngày, buộc cửa hàng phải đóng cửa ít nhất trước đó 1 giờ đồng hồ, có nơi phải đóng trước 3 tiếng đồng hồ. Trong khi để mở cửa buổi sáng nhân viên ra khỏi nhà lúc 6 giờ, đến được siêu thị cũng mất vài chục phút, thậm chí cả tiếng đồng hồ. Khung thời gian hoạt động của siêu thị, cửa hàng bị lấn nhiều ảnh hưởng đến hiệu suất và năng suất công việc của một ngày hoạt động.

Trên thực tế, sau khi áp dụng quy định người dân “ai ở đâu ở yên đó” và được đi chợ hộ, khả năng đáp ứng đơn hàng đi chợ không kịp thời vì lượng cầu quá lớn còn lực lượng tình nguyện đi chợ hộ thì có hạn, không thể giải phóng kịp các đơn hàng đã đóng gói tại siêu thị.

Nếu các siêu thị thực phẩm và bán hàng hóa thiết yếu quy mô nhỏ tại các khu chung cư và khu dân cư nếu không gặp các rào cản vướng mắc, có thể hoạt động bình thường và xuyên suốt trong khoảng thời gian giãn cách, không chỉ tạo điều kiện để người dân có thể mua sắm đồ ăn thức uống và nhu yếu phẩm ngay trong nội khu khi cần thiết (không hề đi ra ngoài đường phố), mà còn giúp giải tỏa tình trạng quá tải lượng đơn hàng đi chợ hộ.

Chính vì sự quá tải đi chợ hộ và người dân chờ quá lâu, theo anh P.Q, không ít cư dân tại chung cư anh đang ở (TP.Thủ Đức, TPHCM) đã vượt rào chạy xe máy đến Mega Market mua hàng, vừa không tuân thủ quy định “ai ở đâu ở yên đó” vừa ẩn họa nguy cơ lây lan dịch bệnh khi đến nơi đông người là siêu thị lớn.

Mới đây, Sở Công Thương TPHCM đã có kiến nghị nới rộng thời gian hoạt động cho shipper và nhân viên siêu thị bán thực phẩm và hàng hóa thiết yếu đến 21 giờ. Đây là một đề xuất hợp lý trong bối cảnh thành phố cần nới lỏng dần từng bước, với điều kiện shipper và nhân viên siêu thị đều đã được tiêm 1 mũi hoặc 2 mũi vaccine và định kỳ có xét nghiệm âm tính, cùng với các biện pháp 5K phòng chống dịch.

Trong giai đoạn mới cần từng bước mở dần lại nền kinh tế, các hệ thống siêu thị, cửa hàng bán thực phẩm, hàng hóa thiết yếu cũng cần được thay đổi về quy định hoạt động theo chiến thuật hợp lý hơn.

Cụ thể, thay vì “3 tại chỗ” các nhân viên siêu thị đã được tiêm vaccine và xét nghiệm định kỳ âm tính chỉ cần thực hiện nghiêm “1 cung đường, 2 điểm đến” và 5K phòng chống dịch, để chuỗi cung ứng thực phẩm và hàng hóa thiết yếu lan tỏa trở lại các khu dân cư, qua đó góp phần kéo giảm nhu cầu đi ra đường của người dân trong thời gian giãn cách.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Siêu thị ở TPHCM thay đổi combo đi chợ hộ, bổ sung nguồn cung ứng

NGỌC LÊ |

Sau 2 tuần thực hiện đi chợ hộ, tình trạng nợ đơn hàng và việc người dân phản ánh combo giá cao đã không còn xảy ra. Các siêu thị cũng tập trung thêm nhân lực và dự trữ thêm nguồn hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong thời gian tới.

Siêu thị mở lại kênh bán hàng trực tuyến gỡ khó cho đi chợ hộ

NGỌC LÊ |

Hiện nay, nhiều siêu thị ở TPHCM đã nhận lại đơn hàng trực tuyến (online) từ người dân và thực hiện giao hàng. Việc này đã góp phần giúp giảm tải cho "đi chợ hộ" ở các địa phương.

Kênh bán hàng online của nhiều siêu thị “đứng hình” trong mùa giãn cách

Thế Lâm |

Trong bối cảnh giãn cách nghiêm ngặt, về lôgic sẽ kích thích phương thức bán hàng online của các siêu thị phát triển nhưng trên thực tế, lôgic này không diễn ra.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Siêu thị ở TPHCM thay đổi combo đi chợ hộ, bổ sung nguồn cung ứng

NGỌC LÊ |

Sau 2 tuần thực hiện đi chợ hộ, tình trạng nợ đơn hàng và việc người dân phản ánh combo giá cao đã không còn xảy ra. Các siêu thị cũng tập trung thêm nhân lực và dự trữ thêm nguồn hàng để phục vụ nhu cầu mua sắm của người dân trong thời gian tới.

Siêu thị mở lại kênh bán hàng trực tuyến gỡ khó cho đi chợ hộ

NGỌC LÊ |

Hiện nay, nhiều siêu thị ở TPHCM đã nhận lại đơn hàng trực tuyến (online) từ người dân và thực hiện giao hàng. Việc này đã góp phần giúp giảm tải cho "đi chợ hộ" ở các địa phương.

Kênh bán hàng online của nhiều siêu thị “đứng hình” trong mùa giãn cách

Thế Lâm |

Trong bối cảnh giãn cách nghiêm ngặt, về lôgic sẽ kích thích phương thức bán hàng online của các siêu thị phát triển nhưng trên thực tế, lôgic này không diễn ra.