Thừa nhận việc buông lỏng quản lý
Vừa qua, Báo Lao Động đã đăng tải loạt bài phản ánh: “Hơn 40ha rừng thông ở Điện Biên kiệt quệ nằm chờ chủ trương” nhận được nhiều sự quan tâm của dư luận địa phương.
Theo đó, hiện nay hơn 47,8ha rừng thông 16 năm tuổi tại xã Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên không còn khả năng khai thác nhựa; nhiều diện tích bị gãy đổ do buông lỏng quản lý dẫn đến quá trình khai thác tận thu... Trước thực tế đó, người dân đã có đơn xin được khai thác để trồng mới loại cây có giá trị kinh tế cao. Tuy nhiên, chính quyền đã đưa ra những ý kiến bất nhất khiến dư luận đang đặt ra nhiều câu hỏi.
Để rộng đường dư luận, ngày 8.7, Phóng viên Báo Lao Động đã có buổi làm việc với Bí thư Huyện ủy và và Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng, tỉnh Điện Biên về vấn đề này.
Về nội dung 47,8ha rừng thông (rừng sản xuất) của người dân bản Bua 1, Bua 2 (xã Ẳng Tở, Mường Ảng) bị khai thác nhựa theo cách tận diệt, không những khai thác không đúng kỹ thuật mà còn sai cả về thời gian và thời điểm, ông Nguyễn Hữu Hiệp - Chủ tịch UBND huyện Mường Ảng - thừa nhận: “Trong việc này có trách nhiệm của 1 số phòng ban chuyên môn và chính quyền xã Ẳng Tở”.
Liên quan đến nội dung huyện Mường Ảng chưa có chủ trương cho khai thác rừng thông ở khu vực này như văn bản trả lời người dân của Phòng Nông nghiệp và Phát triển nông thôn (NNPTNN) thì ông Hiệp cho biết: “Thẩm quyền cho khai thác và phê duyệt phương án khai thác thuộc Sở NNPTNN chứ không thuộc thẩm quyền của UBND huyện”.
Giải pháp nào cho 47,8ha rừng đang bị tổn thương nghiêm trọng?
Tại buổi làm việc với phóng viên, ông Nguyễn Tiến Đạt - Bí thư Huyện ủy Mường Ẳng - cũng cho rằng: Việc người dân có nhu cầu khai thác để trồng mới khi diện tích rừng thông không còn khả năng cho nhựa là chính đáng. “Tuy nhiên, huyện cũng đang cân nhắc giữa lợi ích của việc giữ lại và việc khai thác làm sao để dân có lợi nhất. Nếu giữ lại rừng mà cuộc sống người dân vẫn nghèo khổ thì giữ lại rừng cũng không có ý nghĩa gì!” - ông Đạt khẳng định.
Về nội dung buông lỏng quản lý dẫn đến việc để doanh nghiệp khai thác không đúng quy định khiến rừng thông bị kiệt quệ, không còn khả năng cho nhựa và nhiều diện tích đã bị gãy đổ, Bí thư Mường Ẳng khẳng định: “Sẽ xem xét trách nhiệm của cán bộ, đơn vị liên quan và xử lý khi có đủ cơ sở”.
Cũng liên quan đến sự việc này, phóng viên có cuộc trao đổi với một vị lãnh đạo của Chi cục Kiểm lâm Điện Biên - người có nhiều năm gắn bó với công việc trồng, chăm sóc và bảo vệ rừng. Vị này cho hay: "Thông là loài cây không có khả năng tái sinh”. Khi lớp vỏ bị lột đến 2/3 chu vi vòng thân thì khả năng phục hồi là rất thấp do thân cây thông đã bị phủ một lớp dầu.
Nhìn nhận về việc khai thác nhựa thông vừa qua tại xa Ẳng Tở, huyện Mường Ảng, vị này chia sẻ: “Đó là cách khai thác hủy diệt - người ta chỉ áp dụng trong trường hợp khai thác nhựa xong thì sẽ khai thác cây.”
Theo ghi nhận thực tế của PV, trong quá trình tác nghiệp, gần như 100% số thông đủ tuổi, đủ kích thước đều bị tổn thương đến tổn thương nghiêm trọng, do buông lỏng quản lý để doanh nghiệp khai thác nhựa theo cách tận diệt rừng!
Khoản 3, Điều 1, Quyết định 661/QĐ-TTg ngày 29.7.1998 của Thủ tướng Chính phủ quy định về Mục tiêu, thực hiện Dự án trồng mới 5 triệu ha rừng, trong đó rừng sản xuất được trồng với mục tiêu: "Cung cấp gỗ làm nguyên liệu để sản xuất giấy, ván nhân tạo, đáp ứng nhu cầu gỗ, củi và các lâm đặc sản khác cho tiêu dùng trong nước và sản xuất hàng xuất khẩu, cùng với phát triển công nghiệp chế biến lâm sản, đưa lâm nghiệp trở thành một ngành kinh tế quan trọng, góp phần phát triển kinh tế - xã hội miền núi."