Sẽ quyết liệt để giải phóng mặt bằng Dự án nâng cấp Quốc lộ 7

QUANG ĐẠI |

Nghệ An - UBND huyện Diễn Châu giải thích nguyên nhân khâu giải phóng mặt bằng thi công Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 chậm do phải tiến hành thận trọng, tham vấn các cơ quan có thẩm quyền.

Ngày 7.3, trao đổi với phóng viên, đại diện Ban quản lý dự án 4 (Cục Đường bộ Việt Nam) - chủ đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 cho biết công tác giải phóng mặt bằng vẫn rất chậm, mặc dù đã có chuyển biến hơn so với trước.

“Hiện nay, chủ đầu tư khu đô thị Hoàng Sơn vẫn chưa giải phóng mặt bằng theo yêu cầu, một số yêu cầu giải phóng mặt bằng trước mắt vẫn chưa được thực hiện, chúng tôi rất sốt ruột vì nếu không bàn giao kịp thời mặt bằng, dự án sẽ chắc chắn chậm tiến độ” - đại diện Ban quản lý dự án 4 cho biết.

Ông Lê Mạnh Hiên – Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết huyện đang huy động cả hệ thống chính trị vào cuộc để giải phóng mặt bằng.

Để thi công dự án, chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Sơn phải di dời cột đèn và một phần lát đá vỉa hè. Ảnh: Quang Đại
Để thi công dự án, chủ đầu tư Khu đô thị Hoàng Sơn, phải di dời cột đèn và một phần lát đá vỉa hè. Ảnh: Quang Đại

“Đối với các hộ dân đã chấp thuận phương án đền bù, chúng tôi sẽ tiến hành đo đạc, cắm mốc ngay trên thực địa để chuẩn bị bàn giao cho chủ đầu tư. Đối với các hộ chưa đồng thuận, huyện sẽ tiến hành thận trọng, đúng quy trình, có tham vấn cơ quan có thẩm quyền để bảo đảm chắc chắn, chính xác khi áp dụng pháp luật” – ông Lê Mạnh Hiên nói và cho biết thêm cách làm này có chậm hơn nhưng bảo đảm sự chuẩn xác.

Phó Chủ tịch UBND huyện Diễn Châu cho biết đối với các trường hợp đã khẳng định thực hiện đúng quy trình, giải quyết hợp tình hợp lý và vận động tuyên truyền đầy đủ nhưng người dân cố ý không chấp hành, đòi hỏi quyền lợi trái pháp luật, huyện sẽ kiên quyết bảo vệ thi công hoặc cưỡng chế.

Tuy nhiên, đây là giải pháp cuối cùng, bất đắc dĩ vì địa phương không muốn đẩy người dân vào vòng lao lý. “Quan điểm của huyện là kiên trì tuyên truyền, vận động, để người dân hiểu, chấp hành, ủng hộ dự án, tất cả tuân thủ pháp luật, vì lợi ích chung. Một khi người dân hiểu rằng tất cả việc làm của huyện đã đúng pháp luật, khách quan, công tâm và vì lợi ích chung, họ sẽ ủng hộ” – ông Lê Mạnh Hiên nói.

Trước đó, vào ngày 21.2, Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An Lê Hồng Vinh đã có buổi làm việc với các đơn vị, địa phương liên quan về vấn đề giải phóng mặt bằng cho dự án nói trên, khẳng định tiến độ giải phóng mặt bằng rất chậm so với yêu cầu.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Nghệ An yêu cầu các địa phương, đơn vị liên quan khẩn trương thực hiện nhiệm vụ để bảo đảm tiến độ đề ra.

Trước đó, như Lao Động đã thông tin, Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An đang vướng mắc khâu giải phóng mặt bằng. Theo Ban Quản lý dự án 4, trong tháng 10.2022 các huyện đã bàn giao mặt bằng tổng 15,8km/27,5 km tính cả 2 bên (đạt 57,69%).

Các đoạn đã được bàn giao mặt bằng không liên tục, nên việc triển khai thi công gặp nhiều khó khăn. Đoạn Km0 – Km5 theo chỉ đạo của Bộ GTVT phải hoàn thành trước tháng 7.2023, với tiến độ giải phóng mặt bằng nêu trên thì không thể hoàn thành theo tiến độ yêu cầu.

Dự án cải tạo nâng cấp Quốc lộ 7 đoạn Km0 - Km36 và xử lý sụt trượt do bão lũ đoạn Khe Thơi - Nậm Cắn, tỉnh Nghệ An được Bộ GTVT phê duyệt tại Quyết định số 333 ngày 18.3.2022 với tổng mức đầu tư 1.300,270 tỉ đồng. Dự án đã triển khai thi công 3/3 gói thầu xây dựng, giá trị thực hiện đến nay khoảng 89,2 tỉ đồng.

QUANG ĐẠI
TIN LIÊN QUAN

Chi 13.362 tỉ đồng giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Vành đai 4

Vương Trần |

Giá trị tổng mức đầu tư dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là 13.362 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 7 chậm tiến độ

QUANG ĐẠI |

Chủ đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 đi qua Nghệ An đề nghị đẩy nhanh khâu giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt bởi đến nay dự án đang chậm.

Đắk Nông tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khai thác bô xít

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các ngành chức năng, địa phương tập trung xử lý các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động giải phóng mặt bằng, khai thác bô xít.

Xe ở các tỉnh, thành dồn về Vĩnh Phúc khiến trung tâm đăng kiểm quá tải

Long Nguyễn - Trọng Lộc |

Nhiều ôtô từ các tỉnh, thành lân cận dồn về Vĩnh Phúc làm thủ tục đăng kiểm theo kỳ hạn, khiến một số trung tâm đăng kiểm xe cơ giới trên địa bàn rơi vào tình trạng quá tải.

Hình tượng phụ nữ trên màn ảnh ngày càng quyết liệt, mạnh mẽ

DƯƠNG HƯƠNG |

Cate Blanchett, Dương Tử Quỳnh, hay Song Hye Kyo, Kim Hye Soo đều có những vai diễn khắc họa đậm nét hình tượng người phụ nữ sống mạnh mẽ, quyết liệt...

Cướp ngân hàng ở TPHCM: 3 đối tượng định cướp một ngân hàng khác trước đó

Anh Tú |

TPHCM - Ngày 8.3, Công an quận 8 tiếp tục lấy lời khai các đối tượng trong vụ cướp tại phòng giao dịch của ngân hàng Sacombank trên đường Phạm Thế Hiển (phường 7, quận 8), xảy ra vào chiều 3.3

Chi tiết tiến độ 3 dự án nút giao thông trọng điểm gần 8.000 tỉ đồng

MINH QUÂN |

TPHCM – Ba nút giao An Phú, Mỹ Thủy, Nguyễn Văn Linh – Nguyễn Hữu Thọ với tổng vốn gần 8.000 tỉ đồng sẽ được đẩy nhanh triển khai và hoàn thành trong thời gian tới giúp TPHCM giảm ùn tắc giao thông.

Sai lầm trong làn sóng sa thải của các công ty lớn

Thanh Hà |

Các công ty lớn như Goldman Sachs, Meta và Ford đã cắt giảm hàng nghìn việc làm. Các chuyên gia quản lý cảnh báo, có những các thức tốt hơn và cả những cách thức tệ hơn trong việc sa thải.

Chi 13.362 tỉ đồng giải phóng mặt bằng, tái định cư dự án Vành đai 4

Vương Trần |

Giá trị tổng mức đầu tư dự án thành phần bồi thường, hỗ trợ, tái định cư thuộc dự án đầu tư xây dựng đường Vành đai 4 - Vùng Thủ đô Hà Nội là 13.362 tỉ đồng, bằng nguồn vốn ngân sách Trung ương và địa phương.

Giải phóng mặt bằng dự án nâng cấp quốc lộ 7 chậm tiến độ

QUANG ĐẠI |

Chủ đầu tư Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 7 đi qua Nghệ An đề nghị đẩy nhanh khâu giải phóng mặt bằng để bảo đảm tiến độ thi công theo kế hoạch đã được phê duyệt bởi đến nay dự án đang chậm.

Đắk Nông tháo gỡ vướng mắc trong giải phóng mặt bằng khai thác bô xít

Phan Tuấn |

UBND tỉnh Đắk Nông yêu cầu các ngành chức năng, địa phương tập trung xử lý các vấn đề cấp bách liên quan đến hoạt động giải phóng mặt bằng, khai thác bô xít.