Sẽ không thu hồi đồng loạt sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân từ ngày 1.7

Minh Hương |

Hiện nhiều bạn đọc đang nhầm lẫn rằng sẽ thu hồi đồng loạt sổ hộ khẩu, chứng minh nhân dân (CMND) từ ngày 1.7.2021. Nhưng cơ quan chức năng chỉ thu hồi 2 loại giấy tờ trên trong trường hợp dưới đây.

Theo Điều 38 của Luật Cư trú và Khoản 2 Điều 26 Thông tư 55 do Bộ Công an ban hành, chỉ khi người dân đi làm các thủ tục sau, dẫn đến thay đổi các thông tin trong sổ hộ khẩu, sổ tạm trú thì mới bị thu hồi hai cuốn sổ này: thủ tục đăng ký thường trú; thủ tục điều chỉnh thông tin trong Cơ sở dữ liệu về cư trú; thủ tục tách hộ; thủ tục xóa đăng ký thường trú; thủ tục đăng ký tạm trú; thủ tục gia hạn tạm trú; thủ tục xóa đăng ký tạm trú.

Như vậy, kể từ ngày 1.7.2021, khi đi làm một trong 7 thủ tục nêu trên, người dân mới bị thu hồi sổ hộ khẩu, không phải thu hồi tất cả sổ hộ khẩu trên cả nước.

Nếu người dân không đi làm các thủ tục nêu trên, thì không thuộc trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu và sổ của gia đình vẫn có giá trị sử dụng bình thường đến hết năm 2022.

Còn với những trường hợp bị thu hồi sổ hộ khẩu, mọi thủ tục, giao dịch từ ngày 1.7.2021 vẫn được tiến hành bình thường. Vì mọi thông tin về cư trú trước đây đều được lưu trong sổ hộ khẩu, thì nay được lưu giữ và có thể khai thác trong Cơ sở dữ liệu cư trú.

Và cũng không thu hồi đồng loạt CMND kể từ ngày 1.7.2021. Vừa qua, một số thông tin về việc từ ngày 1.7.2021, CMND cũ sẽ hết giá trị sử dụng, bị thu hồi và phải chuyển sang căn cước công dân gắn chíp khiến nhiều người hoang mang.

Theo Thông tư 59/2021 của Bộ Công an hướng dẫn chi tiết Luật Căn cước công dân, chỉ khi người dân đi làm thủ tục đổi CMND sang căn cước công dân gắn chíp thì mới bị thu hồi CMND cũ. Còn nếu không đi đổi, người dân vẫn sử dụng CMND bình thường, miễn là CMND còn hạn sử dụng hoặc không bị hư hỏng.

Cần lưu ý, nếu thuộc 1 trong 5 trường hợp sau, bạn bắt buộc phải đi đổi CMND sang căn cước công dân gắn chíp: CMND hết thời hạn sử dụng; CMND bị hư hỏng không sử dụng được; Bạn thay đổi họ, tên, chữ đệm, ngày, tháng, năm sinh; Bạn thay đổi nơi đăng ký hộ khẩu thường trú ngoài phạm vi tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương; Thay đổi đặc điểm nhận dạng trên CMND cũ.

Nếu không thuộc 5 trường hợp trên và không có nhu cầu đổi sang căn cước công dân gắn chíp, bạn vẫn sử dụng CMND của mình bình thường cho đến khi hết hạn.

Riêng thời hạn về CMND, bạn cần lưu ý CMND có thời hạn 15 năm, kể từ ngày cấp.

Như vậy, người dân có thể yên tâm về việc không bị thu hồi đồng loạt sổ hộ khẩu, CMND từ ngày 1.7.2021. Sổ hộ khẩu, nếu không thuộc trường hợp bị thu hồi, vẫn được tiếp tục sử dụng đến hết năm 2022, còn CMND, nếu không đi đổi sang căn cước công dân gắn chíp, vẫn được tiếp tục sử dụng đến khi hết hạn.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

50 tuổi có đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi không

Minh Hương |

Công ty Luật trả lời thắc mắc của bạn đọc điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Chỉ giáo viên lớp 6 phải soạn mẫu giáo án mới trong năm học 2021-2022

Minh Hương |

Chỉ giáo viên dạy lớp 6 mới áp dụng soạn mẫu giáo án theo hướng dẫn của Công văn 5512 từ năm học 2021-2022.

Sắp bỏ bản sao hộ khẩu khi làm Phiếu lý lịch tư pháp

Minh Hương |

Từ ngày 1.7.2021, khi đi làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp người dân không cần mang theo bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như hiện nay.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Dự báo diễn biến không khí lạnh mạnh giáp Tết Nguyên đán 2023

AN AN |

Cơ quan khí tượng nhận định không khí lạnh sẽ tác động mạnh hết ngày mai 17.1.2023 (tức ngày 26 Tết Nguyên đán).

Nguyễn Thái Luyện kháng cáo sau khi bị tuyên án chung thân

Anh Tú |

TPHCM - Sau khi bị TAND TPHCM tuyên án chung thân về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản, bị cáo Nguyễn Thái Luyện (Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Địa ốc Alibaba) vừa có đơn kháng cáo kêu oan cho rằng mình không lừa đảo chiếm đoạt tài sản và Công ty Alibaba không gian dối khi cung cấp thông tin về các thửa đất để bán cho khách hàng.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Tất bật ngược xuôi giao hàng, shipper vẫn lo không có Tết

Thiện Nhân-Tùng Giang |

Nhiều shipper giao hàng chia sẻ, những ngày giáp Tết Nguyên đán dù đơn hàng tăng cao nhưng thu nhập thực tế vẫn chưa đạt như kỳ vọng.

50 tuổi có đủ điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi không

Minh Hương |

Công ty Luật trả lời thắc mắc của bạn đọc điều kiện để nghỉ hưu trước tuổi khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Chỉ giáo viên lớp 6 phải soạn mẫu giáo án mới trong năm học 2021-2022

Minh Hương |

Chỉ giáo viên dạy lớp 6 mới áp dụng soạn mẫu giáo án theo hướng dẫn của Công văn 5512 từ năm học 2021-2022.

Sắp bỏ bản sao hộ khẩu khi làm Phiếu lý lịch tư pháp

Minh Hương |

Từ ngày 1.7.2021, khi đi làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp người dân không cần mang theo bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như hiện nay.