Sẽ dời lò giết mổ gia súc ra khỏi trung tâm Hội An

ĐỖ VẠN |

Năm 2019, ở giữa trung tâm thành phố du lịch Hội An (tỉnh Quảng Nam) sẽ không còn sự tồn tại của lò giết mổ gia súc vốn đã gây phản cảm, ô nhiễm nữa - đó là một trong những chủ trương quyết liệt của chính quyền Hội An trong tiến trình xây dựng thành phố sinh thái.

Trước đó, 1.11.2018, Báo Lao Động có bài phản ánh về tình trạng ô nhiễm của lò giết mổ gia súc đã tồn tại hơn 30 năm ngay giữa trung tâm TP.Hội An (tỉnh Quảng Nam). Để lý giải được vì sao có sự tồn tại ngay giữa trung tâm của một thành phố du lịch, chúng tôi đã tìm gặp ông Hồ Trọng Nghĩa – nguyên Bí thư, Chủ tịch UBND phường Sơn Phong (thị xã Hội An – cũ).

Vị trí hiện tại của lò giết mổ ở phường Cẩm Châu, TP.Hội An. Ảnh: Đ.V
Vị trí hiện tại của lò giết mổ ở phường Cẩm Châu, TP.Hội An. Ảnh: Đ.V

Ông Nghĩa cho biết, ngày trước, lò giết mổ này nằm trên địa bàn phường Sơn Phong (TP.Hội An). Lúc đó, khu vực này có dân cư đông đúc lại nằm sát bên trường THCS Kim Đồng (phường Sơn Phong, TP.Hội An). Ngoài việc gây ô nhiễm không khí, nước, chất thải… thì khu vực quanh lò giết mổ còn rất phức tạp về an ninh trật tự.

Sau khi họp bàn, thỏa thuận các ý kiến, ông Nghĩa quyết định dời giết mổ này về phưởng Cẩm Châu. Lúc ấy, vị trí hiện nay của lò giết mổ không có dân cư sinh sống. Hơn nữa, việc di dời về đây chỉ là tạm thời, khi tìm được vị trí thích hợp mới đặt cố định.

“Ngày trước, khi di dời vị trí của lò mổ ra khỏi khu vực phường Sơn Phong, người dân ai nấy cũng tán thành. Hơn nữa, theo tốc độ phát triển của Hội An, tôi chỉ cho phép dời tạm thời với khoảng thời gian từ 3-5 năm. Tuy nhiên, khi tôi về nghỉ hưu thì đến nay lò giết mổ vẫn không được dời đi nơi khác.

Trong nhiều cuộc họp, tôi cũng có ý kiến dời đi. Để như vậy rất phản cảm và ô nhiễm. Hơn nữa, nhà hàng, khách sạn, nhà dân, khách du lịch… ở đó rất nhiều, TP.Hội An cần phải sớm quy hoạch” – ông Nghĩa nói.

Hằng ngày, lò giết mổ vẫn hoạt động từ 0h-3h. Ảnh: Đ.V
Hằng ngày, lò giết mổ vẫn hoạt động từ 0h-3h. Ảnh: Đ.V

Mặt khác, theo người dân sống gần khu lò giết mổ (ở phường Cẩm Châu), trong đợt mưa lũ vừa qua, may mắn là ở Hội An không có ngập úng như các năm trước. Nhưng trái lại, khi có nước mưa, các mùi tanh, ẩm mốc được tích tụ lâu ngày của khu lò giết mổ bốc lên, nhiều người đã phải nôn mửa vì không chịu được.

Ông Nguyễn Văn Sơn – Phó Chủ tịch UBND TP.Hội An – cho hay, sau khi đàm phán với Sở Công Thương tỉnh Quảng Nam và sự quyết liệt trong bảo vệ quan điểm, cuối cùng TP.Hội An cũng đạt được thỏa thuận là di dời lò mổ ra khỏi khu dân cư.

“Hiện mọi thủ tục về hồ sơ di dời và xây dựng khu lò giết mổ ở vị trí mới đã được phòng Kinh tế (thuộc UBND TP.Hội An) hoàn thành. Năm 2019, khu lò giết mổ mới sẽ được xây trong Khu công nghiệp Thanh Hà (TP.Hội An). Thêm nữa, mọi quy trình giết mổ, xử lý chất thải cũng sẽ được đầu tư và giám sát nghiêm ngặt để đảm bảo môi trường không bị ô nhiễm” – ông Sơn thông tin.

ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Lò giết mổ gia súc gây ô nhiễm Hội An

ĐỖ VẠN |

Hơn 30 năm nay ở TP.Hội An, lò giết mổ gia súc này đã tồn tại, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường. Có thể nói, sự tồn tại của lò mổ là một nét phản cảm giữa một Hội An đang trên con đường trở thành “thành phố sinh thái”.

Ô nhiễm và phản cảm lò giết mổ gia súc ở Hội An

ĐỖ VẠN |

Một lò giết mổ gia súc đã, đang tồn tại hơn 30 năm nay ở TP.Hội An. Hiện nay, lò mổ này đang xuống cấp nghiêm trọng và gây nên hệ lụy ô nhiễm môi trường cùng ánh nhìn phản cảm khi Hội An đang hướng đến xây dựng “thành phố sinh thái”.

Lò lợn mổ lậu “lấn át” lò giết mổ sạch

HÀ ANH CHIẾN |

Trước những nguy cơ về lợn bị tiêm thuốc an thần, lợn chết, lợn bệnh được tuồn ra thị trường, TPHCM đã tăng cường rất nhiều giải pháp để kiểm soát nguồn gốc. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn khi không kiểm soát được thực phẩm từ khâu giết mổ ở các địa phương đưa lên. Điển hình là tại thủ phủ lợn tỉnh Đồng Nai, nơi cung cấp nguồn thịt lợn lớn cho TPHCM cũng đang đứng trước nguy cơ các lò lợn mổ lậu “lấn át” lò giết mổ sạch theo quy chuẩn.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Lò giết mổ gia súc gây ô nhiễm Hội An

ĐỖ VẠN |

Hơn 30 năm nay ở TP.Hội An, lò giết mổ gia súc này đã tồn tại, hiện đang xuống cấp nghiêm trọng, gây ô nhiễm môi trường. Có thể nói, sự tồn tại của lò mổ là một nét phản cảm giữa một Hội An đang trên con đường trở thành “thành phố sinh thái”.

Ô nhiễm và phản cảm lò giết mổ gia súc ở Hội An

ĐỖ VẠN |

Một lò giết mổ gia súc đã, đang tồn tại hơn 30 năm nay ở TP.Hội An. Hiện nay, lò mổ này đang xuống cấp nghiêm trọng và gây nên hệ lụy ô nhiễm môi trường cùng ánh nhìn phản cảm khi Hội An đang hướng đến xây dựng “thành phố sinh thái”.

Lò lợn mổ lậu “lấn át” lò giết mổ sạch

HÀ ANH CHIẾN |

Trước những nguy cơ về lợn bị tiêm thuốc an thần, lợn chết, lợn bệnh được tuồn ra thị trường, TPHCM đã tăng cường rất nhiều giải pháp để kiểm soát nguồn gốc. Tuy nhiên, sẽ rất khó khăn khi không kiểm soát được thực phẩm từ khâu giết mổ ở các địa phương đưa lên. Điển hình là tại thủ phủ lợn tỉnh Đồng Nai, nơi cung cấp nguồn thịt lợn lớn cho TPHCM cũng đang đứng trước nguy cơ các lò lợn mổ lậu “lấn át” lò giết mổ sạch theo quy chuẩn.