Sẽ đình chỉ công tác Chủ tịch xã để khai thác trái phép đất, cát ở sông Rác

TRẦN TUẤN |

Sau khi kiểm tra hiện trường vụ khai thác trái phép đất, cát khối lượng lớn ở thượng nguồn sông Rác thuộc xã Kỳ Tây, Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh (Hà Tĩnh) quyết định sẽ tạm đình chỉ công tác Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây.

Sáng nay (28.8), thông tin với phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Tiến Hùng - Chủ tịch UBND huyện Kỳ Anh cho biết, thứ 2 tuần tới đây, ông sẽ ký quyết định tạm đình chỉ công tác 15 ngày đối với ông Nguyễn Hồng Thắng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây vì liên quan đến việc buông lỏng quản lý, để xảy ra tình trạng khai thác đất, cát trái phép khối lượng lớn ở thượng nguồn sông Rác.

Trước đó, theo chỉ đạo của Chủ tịch UBND tỉnh Hà Tĩnh, chiều ngày 27.8, ông Hùng cùng cán bộ Phòng TNMT huyện Kỳ Anh, công an huyện Kỳ Anh, lãnh đạo UBND xã Kỳ Tây đã trực tiếp đi kiểm tra tình trạng khai thác đất, cát trái phép ở thượng nguồn sông Rác thuộc thôn 9 xã Kỳ Tây.

Hiện trường khai thác cát trái phép ở thượng nguồn sông Rác thuộc xã Kỳ Tây. Ảnh: Trần Tuấn.
Hiện trường khai thác cát trái phép ở thượng nguồn sông Rác thuộc xã Kỳ Tây. Ảnh: Trần Tuấn.

Sau khi kiểm tra, ông Hùng cho rằng, việc khai thác trái phép đất, cát ở đây với quy mô lớn. Do vậy, cần phải xử lý nghiêm trách nhiệm của những người liên quan trong đó, cần xử lý nghiêm trách nhiệm của Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây.

Trước đó, trả lời phóng viên Lao Động, ông Nguyễn Hồng Thắng - Chủ tịch UBND xã Kỳ Tây thừa nhận có tình trạng khai thác đất, cát trái phép trên địa bàn ở thượng nguồn sông Rác khoảng 1 tháng nay. Trong đó, ngoài việc người dân khai thác về để lấy cát làm đường nông thôn mới nhằm giảm đóng góp tài chính trong xây dựng nông thôn mới thì một số đối tượng đã lợi dụng khai thác bán ra bên ngoài.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Phát hiện hàng trăm hộp thuốc điều trị COVID-19 nhập khẩu trái phép

CAO NGUYÊN |

Kết quả khám xét, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 180 bộ kit test nhanh COVID-19 và 330 hộp thuốc Arbidol - mặt hàng được quảng cáo trên thị trường dùng trong điều trị COVID-19 nhập khẩu trái phép.

Khai thác trái phép đất, cát ở thượng nguồn sông Rác

TRẦN TUẤN |

Tại thượng nguồn sông Rác thuộc xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) gần đây xảy ra tình trạng ồ ạt khai thác trái phép đất, cát khiến tài nguyên thất thoát, tiềm ẩn mất an toàn.

An Giang: Phát hiện 3 đối tượng bơi xuồng nhập cảnh trái phép

LT |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa phát hiện thêm 3 đối tượng bơi xuồng nhập cảnh trái phép.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Phát hiện hàng trăm hộp thuốc điều trị COVID-19 nhập khẩu trái phép

CAO NGUYÊN |

Kết quả khám xét, cơ quan chức năng phát hiện, thu giữ 180 bộ kit test nhanh COVID-19 và 330 hộp thuốc Arbidol - mặt hàng được quảng cáo trên thị trường dùng trong điều trị COVID-19 nhập khẩu trái phép.

Khai thác trái phép đất, cát ở thượng nguồn sông Rác

TRẦN TUẤN |

Tại thượng nguồn sông Rác thuộc xã Kỳ Tây, huyện Kỳ Anh (tỉnh Hà Tĩnh) gần đây xảy ra tình trạng ồ ạt khai thác trái phép đất, cát khiến tài nguyên thất thoát, tiềm ẩn mất an toàn.

An Giang: Phát hiện 3 đối tượng bơi xuồng nhập cảnh trái phép

LT |

Bộ đội Biên phòng tỉnh An Giang vừa phát hiện thêm 3 đối tượng bơi xuồng nhập cảnh trái phép.