Trao đổi với phóng viên Báo Lao Động, Trung tá Phạm Thanh Tâm – Phó đội trưởng Đội Chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ khu vực số 2, Phòng Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn, cứu hộ, Công an Thành phố Hà Nội cho biết việc người dân tự mua thang dây, dây thả chậm, mặt nạ lọc độc, bình chữa cháy… để phòng cháy, chữa cháy, thoát hiểm khi xảy ra hỏa hoạn là tốt.
“Nhưng sử dụng các thiết bị như trên phải tùy theo từng trường hợp cụ thể. Ví dụ, nếu ở tầng 6-7 trở xuống tại chung cư thì việc dùng thang dây hay dây thả chậm là hợp lý; nếu cao ở tầng cao hơn, sử dụng thang dây nếu gặp vấn đề tâm lý, không có kỹ năng và trong điều kiện gió thổi mạnh thì sẽ tự gây tai nạn cho mình” - Trung tá Phạm Thanh Tâm cho biết.
Vẫn theo Trung tá Phạm Thanh Tâm, việc trang bị bình chữa cháy khí hay bột ở nhà đều rất tốt, nhưng nếu không biết cách sử dụng hoặc do lâu không sử dụng mà dùng bình khí như bình bột thì có thể gây bỏng lạnh - còn nguy hiểm hơn bỏng nóng.
“Có trường hợp trường học được trang bị treo bình bột nhưng học sinh không biết, nghịch ngợm lôi ra phun vào mặt nhau, gây nguy hiểm” - vị phó đội trưởng kể.
Theo Trung tá Phạm Thanh Tâm, người dân hãy là một người tiêu dùng thông thái; xem gia đình mình cần phương tiện gì phù hợp để mua. Nếu người dân cần tư vấn thì có thể hỏi Cổng thông tin điện tử của Công an Thành phố Hà Nội hoặc Cảnh sát Phòng cháy, chữa cháy để được hướng dẫn. Hoặc nếu người dân ở gần đơn vị chữa cháy nào thì đến tận nơi để có tư vấn hợp lý nhất.
Vị cán bộ phòng cháy chữa cháy này cũng đưa ra lời khuyên người dân cần mua các thiết bị chính hãng, có tem kiểm định của cơ quan chức năng; tránh lên sàn thương mại điện tử mua sản phẩm trôi nổi…
Còn theo một cán bộ tham mưu về phòng cháy chữa cháy, người dân mua bình chữa cháy cần mua loại đã được kiểm định và loại bình phải phù hợp với tình hình thực tế.
“Đối với nhà dân ở chung cư cao tầng, trước hết phải được tập huấn về công tác phòng cháy chữa cháy, biết thao tác sử dụng bình chữa cháy, và cách trang bị loại bình nào cho phù hợp. Ví dụ, bình bột chữa cháy được sử dụng khi cháy đối với chất rắn, xăng dầu; bình khí đối với các loại thiết bị điện…” – cán bộ cảnh sát phòng cháy chữa cháy này cho biết.
Bên cạnh đó, đối với người dân sống trong chung cư cao tầng, điều quan trọng là phải biết cách thoát nạn, sử dụng các trang thiết bị đã được trang bị tại chung cư, biết thang thoát nạn ở chỗ nào và cách di chuyển trong đám cháy ra sao, biện pháp thoát nạn khi có cháy…