Sau sắp xếp xã, Hà Tĩnh dôi dư hàng trăm cán bộ

TRẦN TUẤN |

Từ đầu năm 2020, toàn tỉnh Hà Tĩnh hình thành 34 xã mới trên cơ sở sắp xếp 80 xã, giảm 46 xã theo Nghị quyết 819 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội. Cùng với việc sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã trên, Hà Tĩnh đã giảm được số lượng lớn cán bộ, công chức. Tuy nhiên, vẫn còn dôi dư hàng trăm người và hàng loạt trụ sở xã dư thừa đang bỏ hoang.

Dôi dư hàng trăm người và bỏ hoang hàng loạt trụ sở

Ngày 11.10, ông Nguyễn Văn Ninh - Chủ tịch UBND xã Tân Lâm Hương (huyện Thạch Hà) - cho hay, xã Tân Lâm Hương hình thành trên cơ sở sắp xếp 3 xã Thạch Tân, Thạch Lâm, Thạch Hương. Hiện, theo quy định, xã đang dư 5 cán bộ, công chức. Trong đó, gồm 1 phó chủ tịch xã, 1 địa chính, 1 tư pháp, 1 văn hóa, 1 văn phòng.

“Theo quy định thì dư, nhưng nếu chỉ để lại 1 người ở một lĩnh vực thì khó hoàn thành nhiệm vụ vì hiện xã rộng, đông dân nên rất nhiều việc” - ông Ninh nói.

Ông Ninh còn cho hay, trụ sở xã Thạch Hương cũ vẫn đang bỏ không, chưa có phương án sử dụng đến. Còn trụ sở xã Thạch Lâm cũ xuống cấp đang đóng cửa, riêng hội trường xã ở đó hiện sử dụng làm nhà văn hóa thôn.

Xã An Hòa Thịnh (huyện Hương Sơn) được hình thành trên cơ sở sắp xếp 3 xã Sơn An, Sơn Hòa, Sơn Thịnh. Theo ông Nguyễn Hữu Đông - Chủ tịch UBND xã An Hòa Thịnh, hiện nay xã dư thừa 7 công chức, trong đó gồm 4 kế toán, 1 văn hóa chính sách, 1 văn phòng, 1 tư pháp.

“Số này chưa đến tuổi nghỉ, mà sắp xếp thì chưa biết cho đi đâu, đang chờ Phòng Nội vụ huyện bố trí, sắp xếp. Xã nào còn thiếu các chức danh đó thì họ điều đến” - ông Đông chia sẻ.

Cũng theo ông Đông, hiện 2 trụ sở xã dư thừa sau sáp nhập ở Sơn An và Sơn Thịnh cũ đang bỏ hoang, theo quy hoạch thì ở xã Sơn Thịnh tới đây sẽ làm khu vui chơi giải trí cho cụm dân cư, còn ở Sơn An thì tính toán sẽ cho thuê làm thương mại dịch vụ.

Tiếp tục sắp xếp, xử lý

Theo Sở Nội vụ Hà Tĩnh, sau khi sắp xếp 80 đơn vị hành chính cấp xã, Hà Tĩnh đã giảm 46 xã, hình thành 34 xã mới. Hiện toàn tỉnh có 216 đơn vị hành chính cấp xã. Tổng số cán bộ, công chức cấp xã dôi dư đã giải quyết khi sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là 485 người, trong đó có 243 cán bộ và 242 công chức.

Hiện còn dôi dư 377 người hoạt động không chuyên trách cấp xã, dôi dư 201 người hoạt động không chuyên trách ở thôn, tổ dân phố.

Tính đến giữa tháng 7.2021, toàn tỉnh Hà Tĩnh còn dôi dư 230 cán bộ, công chức, người hoạt động không chuyên trách của các xã thực hiện sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã. Trong đó, riêng cán bộ, công chức là 206 người.

Báo cáo của Sở Nội vụ Hà Tĩnh cũng cho hay, tổng số kinh phí giải quyết chế độ, chính sách và hỗ trợ cán bộ, công chức, viên chức, người lao động dôi dư là hơn 78,8 tỉ đồng; hỗ trợ người hoạt động không chuyên trách dôi dư do sắp xếp đơn vị hành chính cấp xã là hơn 16,6 tỉ đồng. Giảm chi ngân sách do thực hiện sắp xếp là hơn 95,5 tỉ đồng; giảm chi hoạt động hơn 9,4 tỉ đồng.

Trụ sở UBND xã Thạch Hương cũ dư thừa sau sáp nhập đang bỏ hoang, lãng phí. Ảnh: Trần Tuấn.
Trụ sở UBND xã Thạch Hương cũ dư thừa sau sáp nhập đang bỏ hoang, lãng phí. Ảnh: Trần Tuấn

Đến nay, UBND tỉnh Hà Tĩnh đã phê duyệt phương án xử lý với 82 trụ sở xã. Trong đó, giữ lại tiếp tục sử dụng 46 trụ sở; điều chuyển 10 trụ sở; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất với 25 trụ sở. Phê duyệt phương án với 784 cơ sở nhà, đất khác (Hội trường thôn, trường học, trạm y tế…). Trong đó, giữ lại tiếp tục sử dụng 652 cơ sở; điều chuyển 27 cơ sở; bán tài sản trên đất, chuyển nhượng quyền sử dụng đất 98 cơ sở.

“Với cán bộ, công chức dôi dư tiếp tục được sắp xếp theo lộ trình đến năm 2025. Còn trụ sở dư thừa, sẽ được xử lý theo các phương án tỉnh phê duyệt. Tôi được biết, hiện một số địa phương đã đề xuất chuyển làm trụ sở công an xã” - bà Phan Thị Tố Hoa, Giám đốc Sở Nội vụ Hà Tĩnh, chia sẻ.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Quy định mới về lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi không trừ tỉ lệ hưởng

ANH THƯ |

Khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi có những hỗ trợ.

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi do dôi dư

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến chế độ nghỉ hưu trước tuổi do dôi dư.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Quy định mới về lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi không trừ tỉ lệ hưởng

ANH THƯ |

Khi thực hiện chuyển đổi sở hữu, sắp xếp lại công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên do Nhà nước nắm giữ 100% vốn điều lệ, người lao động dôi dư nghỉ hưu trước tuổi có những hỗ trợ.

Chế độ nghỉ hưu trước tuổi do dôi dư

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam trả lời bạn đọc liên quan đến chế độ nghỉ hưu trước tuổi do dôi dư.