Sau bài viết trên Lao Động: Chủ tịch Hà Nội yêu cầu kiểm tra việc rao bán giấy khám sức khỏe

NHÓM PV |

Ngày 31.10, Báo Lao Động đăng tải bài viết: ""Giấy khám sức khỏe” được rao bán công khai trước cổng bệnh viện". Ngay sau đó, UBND TP.Hà Nội có công văn yêu cầu kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu.

Theo đó, nội dung bài viết phản ánh về tình trạng mua bán giấy khám sức khỏe với giá 150.000 đồng tại khu vực Bệnh viện Đa khoa Hà Đông (quận Hà Đông).

Chủ tịch UBND TP.Hà Nội giao Giám đốc TP chủ trì, phối hợp Giám đốc Sở Y tế, chỉ đạo kiểm tra, làm rõ thông tin báo nêu và xử lý nghiêm vi phạm theo quy định pháp luật; báo cáo Thành ủy, UBND TP trước ngày 15.11 thông tin trả lời báo chí theo quy định.

Trước đó, trong bài báo, Lao Động phản ánh, "không cần khám trực tiếp trong bệnh viện vẫn có giấy khám sức khỏe. Thủ tục thì vô cùng đơn giản, chỉ cần nộp 1 ảnh thẻ 3x4 và 150.000 đồng. Sau chưa đầy 1 giờ là có ngay giấy khám sức khỏe” - đó là những lời quảng cáo “có cánh” của đội “cò” hoạt động ngay trước cổng BV Đa khoa Hà Đông. Bệnh viện khẳng định giấy khám sức khỏe này là giả. Tuy nhiên, hoạt động trên diễn ra công khai và tồn tại đã lâu, nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

NHÓM PV
TIN LIÊN QUAN

“Giấy khám sức khỏe” được rao bán công khai trước cổng bệnh viện

NHÓM PHÓNG VIÊN |

“Không cần khám trực tiếp vẫn có giấy khám sức khỏe. Thủ tục thì vô cùng đơn giản chỉ cần nộp 1 ảnh thẻ 3x4 và 150.000 đồng. Sau chưa đầy 1 giờ là có ngay giấy khám sức khỏe” - đó là những lời quảng cáo “có cánh” của đội “cò” hoạt động ngay trước cổng BV Đa khoa Hà Đông. Bệnh viện khẳng định giấy khám sức khỏe này là giả. Tuy nhiên, hoạt động trên diễn ra công khai và tồn tại đã lâu nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Hà Nội: 6 tháng đầu năm, bội chi quỹ khám chữa bệnh trên 500 tỷ đồng

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 25.9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có báo cáo về kết quả thực hiện BHXH, BHYT 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018.

Muốn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện đa khoa tỉnh phải có điều kiện gì?

Thái Phương |

Bạn đọc có email haianhx@xxx hỏi: Tôi vừa ký kết hợp lao động không xác định thời hạn với một công ty tư nhân tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Hiện tôi đang chuẩn bị hồ sơ để được cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế. Xin hỏi, tôi có thể đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện đa khoa tỉnh không?

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Xu hướng công khai tiền lương ở Mỹ: Ai sẽ được hưởng lợi?

Thanh Hà |

Luật thanh toán minh bạch ở Mỹ góp phần giảm chênh lệch tiền lương.

“Giấy khám sức khỏe” được rao bán công khai trước cổng bệnh viện

NHÓM PHÓNG VIÊN |

“Không cần khám trực tiếp vẫn có giấy khám sức khỏe. Thủ tục thì vô cùng đơn giản chỉ cần nộp 1 ảnh thẻ 3x4 và 150.000 đồng. Sau chưa đầy 1 giờ là có ngay giấy khám sức khỏe” - đó là những lời quảng cáo “có cánh” của đội “cò” hoạt động ngay trước cổng BV Đa khoa Hà Đông. Bệnh viện khẳng định giấy khám sức khỏe này là giả. Tuy nhiên, hoạt động trên diễn ra công khai và tồn tại đã lâu nhưng vẫn chưa được xử lý dứt điểm.

Hà Nội: 6 tháng đầu năm, bội chi quỹ khám chữa bệnh trên 500 tỷ đồng

VƯƠNG TRẦN |

Chiều 25.9, tại buổi giao ban báo chí Thành ủy Hà Nội thường kỳ, Bảo hiểm xã hội thành phố Hà Nội đã có báo cáo về kết quả thực hiện BHXH, BHYT 9 tháng đầu năm 2018 và phương hướng nhiệm vụ trọng tâm quý IV/2018.

Muốn đăng ký khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện đa khoa tỉnh phải có điều kiện gì?

Thái Phương |

Bạn đọc có email haianhx@xxx hỏi: Tôi vừa ký kết hợp lao động không xác định thời hạn với một công ty tư nhân tại huyện Ngọc Lặc, tỉnh Thanh Hóa. Hiện tôi đang chuẩn bị hồ sơ để được cấp sổ bảo hiểm xã hội và thẻ bảo hiểm y tế. Xin hỏi, tôi có thể đăng ký cơ sở khám chữa bệnh ban đầu ở bệnh viện đa khoa tỉnh không?