Sau 6 năm khởi công tôn tạo, Văn Miếu Hà Tĩnh vẫn ngổn ngang gạch ngói

TRẦN TUẤN |

Sau 6 năm khởi công, đến nay nhiều hạng mục của Dự án tôn tạo Văn Miếu Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành. Tuy nhiên, điều oái oăm là đường vào Văn Miếu Hà Tĩnh chưa có nên muốn vào đây phải đi đi cửa sau.

Dự án Phục hồi và Phát huy giá trị Di tích Văn Miếu Hà Tĩnh được UBND tỉnh Hà Tĩnh phê duyệt năm 2010 với tổng vốn đầu tư 72 tỉ đồng, trong đó chủ yếu kêu gọi xã hội hóa do UBND thành phố Hà Tĩnh làm chủ đầu tư, được khởi công từ năm 2014 trên khuôn viên 1,67ha. Công trình được phục hồi trên cơ sở Văn miếu Hà Tĩnh cũ được xây dựng vào năm Minh Mệnh thứ 14 (năm 1883), trải qua chiến tranh bị bom đạn tàn phá, chỉ còn lại dấu tích.

Theo quy hoạch tổng thể, dự án phục hồi Văn Miếu Hà Tĩnh gồm 19 hạng mục, trong đó có các hạng mục quan trọng nhất như nhà đại bái, nhà tả hữu vu, nhà bia, nhà trưng bày, khải thánh, văn miếu môn... Công trình được chia làm 2 khu vực là khu tâm linh và khu sinh hoạt.

Khu tâm linh là khu vực thờ cúng chính, thực hiện các lễ hội, nghi thức, hoạt động truyền thống. Khu sinh hoạt là nơi diễn ra các hoạt động dài ngày như trại sáng tác văn học nghệ thuật, các cuộc thi, nơi phục hồi các cuộc thi truyền thống và các hoạt động liên quan…

Sau 6 năm triển khai thi công, đến nay dự án Phục hồi và Phát huy giá trị Di tích Văn Miếu Hà Tĩnh đã cơ bản hoàn thành. Mới nhất, vào giữa tháng 11.2019, UBND thành phố Hà Tĩnh đã tổ chức lễ an tượng, thờ 5 danh nhân, gồm: Nhà giáo Chu Văn An, Thám hoa Nguyễn Huy Oánh, Đại danh y Hải Thượng Lãn Ông Lê Hữu Trác, La Sơn phu tử Nguyễn Thiếp và Đại thi hào Nguyễn Du.

Đáng nói, hiện Văn miếu Hà Tĩnh chưa có đường chính dẫn vào, muốn vào tham quan, tế bái, hành lễ... đều phải đi từ cửa phụ ở phía sau nhà Đại bái.

Sau đây là một số hình ảnh phóng viên Báo Lao Động ghi lại tại Văn Miếu Hà Tĩnh:

Dãy nhà Đại bái
Dãy nhà Đại bái.
Nội thất, trang trí bên trong nhà Đại bái.
Nội thất, trang trí bên trong nhà Đại bái.
Nhà trống
Nhà trống.
Nhà chuông
Nhà chuông.
Vật liệu còn tập kết nhếch nhác trong Văn miếu
Vật liệu còn tập kết nhếch nhác trong Văn Miếu.
Hồ bán nguyệt cỏ dại lấn át
Hồ bán nguyệt bị cỏ dại lấn át.
Sân gạch đã rêu phong
Sân gạch đã rêu phong.
Từ trong sân Văn miếu nhìn ra cổng chính chưa có đường dẫn vào
Từ trong sân Văn Miếu nhìn ra cổng chính chưa có đường dẫn vào.
Phía trước cổng chính Văn miếu chưa có đường vào
Phía trước cổng chính Văn Miếu chưa có đường vào.
TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Thi THPT Quốc gia: Sĩ tử đọc văn khấn, đến Văn Miếu cầu may

Sơn Tùng |

Ngày 23.6, hàng nghìn sĩ tử đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám thắp hương, cầu may mắn trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Trước kỳ thi vào lớp 10, thí sinh đổ về Văn Miếu cầu may

Tô Thế |

Sáng 1.6, sau khi hoàn tất thủ tục dự thi vào lớp 10, rất nhiều phụ huynh và học sinh đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để thắp hương cầu may, giải tỏa căng thẳng trước kỳ thi quan trọng này.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Cổ động viên tuyển Việt Nam mang cúp vô địch mô hình sang Thái Lan

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Hàng ngàn cổ động viên Việt Nam đã đi quãng đường gần 1000km, mang cúp tới Thái Lan cổ vũ cho thầy trò huấn luyện viên Park Hang-seo ở trận chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Thi THPT Quốc gia: Sĩ tử đọc văn khấn, đến Văn Miếu cầu may

Sơn Tùng |

Ngày 23.6, hàng nghìn sĩ tử đã đến Văn Miếu Quốc Tử Giám thắp hương, cầu may mắn trước kỳ thi THPT Quốc gia 2019

Trước kỳ thi vào lớp 10, thí sinh đổ về Văn Miếu cầu may

Tô Thế |

Sáng 1.6, sau khi hoàn tất thủ tục dự thi vào lớp 10, rất nhiều phụ huynh và học sinh đã đến Văn Miếu - Quốc Tử Giám (Hà Nội) để thắp hương cầu may, giải tỏa căng thẳng trước kỳ thi quan trọng này.