Sau 2 năm thực thi, tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của Hà Nội giờ ra sao?

Vân Trường |

“Nhận diện thương hiệu của cửa hàng thời trang thì phải khác quán bún đậu mắm tôm chứ”, chị Nguyễn Thanh Mai nói và kể lại không ít câu chuyện bi hài khi thời gian đầu tuyến phố nơi chị kinh doanh được lên “kiểu mẫu”.

Sau khi trùng tu vỉa hè, mở rộng lòng đường và trồng thêm nhiều cây xanh, phố Lê Trọng Tấn (Thanh Xuân, Hà Nội) được chọn là tuyến phố kiểu mẫu đầu tiên của TP.Hà Nội, bắt đầu từ tháng 5.2016.

Để đúng chuẩn “kiểu mẫu”, TP.Hà Nội đề ra quy định, toàn bộ biển hiệu, biển quảng cáo của các hàng quán, công ty, trường học… trên con phố này phải được thiết kế với kích thước, màu sắc, cỡ chữ... đồng loạt giống nhau, với 2 màu sắc cơ bản là đỏ và xanh.

Với quyết định này, nhà chức trách kỳ vọng sẽ nhân rộng thêm nhiều tuyến phố kiểu mẫu nữa, qua đó, chỉnh trang bộ mặt đô thị sạch đẹp, khang trang hơn.

 
 Thương hiệu bánh kẹo Hữu Nghị đưa biển quảng cáo trở về 2 màu vàng - đỏ quen thuộc.

Chị Nguyễn Thanh Mai (28 tuổi, Hà Nội) chủ một thương hiệu thời trang có cửa hàng trên tuyến phố này cho biết, tới nay, chị buộc phải thay đổi màu sắc biển quảng cáo cửa hàng để khác với rất nhiều nhà hàng, quán ăn kế bên.

“Nhận diện thương hiệu của cửa hàng thời trang thì phải khác quán bún đậu mắm tôm chứ”, chị Mai nói và khẳng định, trong thời điểm kinh doanh, đặc biệt là mảng bán lẻ, ngày càng cạnh tranh khốc liệt thì việc hạn chế sáng tạo trong biển hiệu, quảng cáo sẽ ảnh hưởng không nhỏ đến lượng khách hàng và doanh thu.

Đồng tình với chị Mai, Nguyễn Văn Thanh (26 tuổi, Hà Nội) nhân viên của một Cty trên phố Lê Trọng Tấn cho biết, Cty của anh làm thương hiệu (bao gồm logo, biển hiệu quảng cáo) trên cả website và các mạng xã hội với hình ảnh nhận diện thương hiệu là màu xanh lá cây.

“Vào fanpage của Cty trên facebook, sau đó đến trụ sở chính lại thấy hình ảnh biển hiệu và logo hoàn toàn khác thì bạn có chọn dịch vụ đó nữa không?”, nam nhân viên đặt ra câu hỏi để nêu bật sự bất hợp lý trong quyết định trước đó của TP.Hà Nội.

 
Nhiều cửa hàng ăn phải ken thêm các biển phụ ngang, dọc để tăng tính nhận diện. 

Sau 2 năm, tại tuyến phố Lê Trọng Tấn, PV Báo Lao Động ghi nhận tình trạng nhiều cửa hàng đã thay đổi màu sắc biển quảng cáo để trở về với bộ nhận diện thương hiệu quen thuộc. 

Trao đổi với PV, một số chủ nhà hàng, quán ăn trên tuyến phố này cho biết, thời gian đầu - khi mặc “đồng phục” biển hiệu, lượng khách và doanh thu giảm, sau đó, họ buộc phải ken thêm một số biển phụ ngang, dọc để khách hàng dễ dàng nhận biết.

Được biết, để tạo điều kiện thuận lợi cho người dân kinh doanh, quận Thanh Xuân đã ký Quy định quản lý tạm thời tuyến đường Lê Trọng Tấn, qua đó “nới” một số điều kiện về biển hiệu.

Theo đó, hiện chỉ quản lý về cao độ nền biển hiệu từ 3 – 3,2m, điều này giúp biển hiệu đồng đều, thẳng hàng, ngăn nắp. Về màu sắc, cho phép màu sắc theo logo đã đăng ký, yêu cầu không dùng màu sắc phản cảm và vật liệu có độ phản quang lớn hơn 70%.

 
Tuy vậy, không thể phủ nhận, phố Lê Trọng Tấn đã khang trang, sạch đẹp hơn rất nhiều sau 2 năm được chọn làm "kiểu mẫu". 

Trao đổi với PV Báo Lao Động, PGS.TS Bùi Thị An, Đại biểu Quốc hội khóa XIII cho rằng, ý tưởng “may đồng phục” cho biển hiệu là tốt về mặt quản lý đô thị nhưng về mặt quảng cáo thì lại hạn chế sự sáng tạo và gây nhầm lẫn về thương hiệu.

“Sau khi tiếp thu ý kiến từ người dân, lãnh đạo TP.Hà Nội đã nới lỏng quy định biển hiệu để phù hợp với thực tiễn là một việc làm rất đáng hoan nghênh. Điều đó thể hiện sự cầu thị, lắng nghe dân của nhà chức trách”, PGS.TS Bùi Thị An nói và cho biết, bà kỳ vọng sẽ có thêm nhiều tuyến phố khác ở Hà Nội được chỉnh trang gọn gàng, sạch đẹp nhưng vẫn đảm bảo sự thuận lợi trong kinh doanh cho người dân.

Vân Trường
TIN LIÊN QUAN

Cải tạo 3 tuyến phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ

L.L |

UBND TP.Hà Nội vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị tuyến phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội theo văn bản số 11124/VP-ĐT.

Hà Nội có thêm 3 tuyến phố mới mang tên các danh nhân

H.Y |

3 tuyến phố mới vừa được Sở VHTT Hà Nội phối hợp với UBND quận Cầu Giấy gắn biển, gồm: Phố Trương Công Giai, Dương Khuê và Trần Quốc Vượng.

Hà Nội sẽ xây dựng 100 tuyến phố “xanh, sạch, đẹp và phong cách“!

T.H |

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa đồng ý chủ trương về đề xuất thực hiện đề án 100 tuyến phố xanh, sạch, đẹp và phong cách của CTCP Truyền thông Minh. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, 100 tuyến phố xanh sạch đẹp và phong cách sẽ được thực hiện tại các quận nội thành Hà Nội, với mục tiêu tạo dựng các tuyến phố xanh, sạch, đẹp phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Cải tạo 3 tuyến phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ

L.L |

UBND TP.Hà Nội vừa có ý kiến chỉ đạo về việc thực hiện Dự án nâng cấp, cải tạo, chỉnh trang đô thị tuyến phố Tràng Tiền - Tràng Thi - Điện Biên Phủ, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội theo văn bản số 11124/VP-ĐT.

Hà Nội có thêm 3 tuyến phố mới mang tên các danh nhân

H.Y |

3 tuyến phố mới vừa được Sở VHTT Hà Nội phối hợp với UBND quận Cầu Giấy gắn biển, gồm: Phố Trương Công Giai, Dương Khuê và Trần Quốc Vượng.

Hà Nội sẽ xây dựng 100 tuyến phố “xanh, sạch, đẹp và phong cách“!

T.H |

Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội Nguyễn Thế Hùng vừa đồng ý chủ trương về đề xuất thực hiện đề án 100 tuyến phố xanh, sạch, đẹp và phong cách của CTCP Truyền thông Minh. Theo đề xuất của Sở Xây dựng, 100 tuyến phố xanh sạch đẹp và phong cách sẽ được thực hiện tại các quận nội thành Hà Nội, với mục tiêu tạo dựng các tuyến phố xanh, sạch, đẹp phục vụ nhân dân Thủ đô và du khách.