Liên quan đến vấn đề sạt lở ở khu tái định cư ở thôn 1, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn (Quảng Nam), ông Lê Quang Trung - Chủ tịch UBND huyện cho biết, khu tái định được xây dựng theo Chương trình Mục tiêu quốc gia Giảm nghèo bền vững thực hiện xây dựng hạ tầng giãn dân được triển khai năm 2019. Khu tái định cư mới này được xây dựng với tổng đầu tư khoảng 10 tỉ đồng, bố trí cho 107 hộ dân. Đến nay, cơ bản hạ tầng như điện, nước, đường giao thông đã hoàn thành nhưng vấn đề kè vẫn chưa hoàn thành do gặp một số sự cố.

“Vì dự án được xây dựng thiết kế trong năm 2019 và chưa có tính toán đầy đủ các vấn đề phát sinh do biến đổi khí hậu, đặc biệt năm 2020, trên địa bàn xảy ra mưa lớn kéo dài. Ngoài ra, khu tái định cư này được phân bổ 10 tỉ đồng trong đó phải xây dựng hạ tầng và đáp ứng cho 107 hộ dân là không đảm bảo. Bởi những khu tái định cư sau này có tổng vốn khoảng 13 tỉ nhưng bố trí cho khoảng 32 hộ, số hộ chưa bằng 1/3 khu tái định cư trước” – ông Trung nói.

Ông Trung chia sẻ thêm, với mức kinh phí như vậy nhưng phải đáp ứng về đầy đủ hạ tầng giao thông, điện, nước cũng là một vấn đề khó khăn cho chủ đầu tư.
“Trong năm 2021, trên địa bàn cũng thường xuyên xảy ra mưa lớn nên làm sụt trượt. Trước tình hình này, huyện cũng đã đề xuất lên trên để xin hỗ trợ kinh phí khắc phục lũ lụt của năm 2021 do các cơn bão gây ra. Từ đó tiến hành khắc phục những đoạn kè, taluy thật chắc chắn để đảm bảo an toàn cho nhân dân. Bằng mọi cách phải khắc phục nhanh nhất có thể để người dân sớm trở về với cuộc sống sinh hoạt ngày thường và phát triển kinh tế" - ông Trung cho hay.
Trước đó, từ tháng 10.2021 đến nay, trên địa bàn huyện Phước Sơn xuất hiện mưa lớn khiến nhiều nơi bị sạt lở. Đặt biệt, tại khu tái định cư thôn 1, xã Phước Thành, huyện Phước Sơn xảy ra sụt trượt nhiều điểm khiến người dân lo lắng.
Anh Hồ Văn Chàng (thôn 1) cho hay, khi xây nhà, đường bờ kè sau nhà đã bị sạt lở ít, nhưng trong thời gian xây xong thì càng lở nặng khiến người dân lo lắng. Đặt biệt, 2 hộ gia đình đã bị sạt lở móng nhà nghiêm trọng. Ngoài ra taluy dương bong tróc và có nguy cơ đổ xuống nhà anh gây mất an toàn.
“Trước đó, tôi ở ngay tại đồi này nhưng được chính quyền hỗ trợ san lấp mặt bằng để giãn dân, bố trí chỗ ở với hy vọng an toàn hơn. Nhưng tôi thấy mặt bằng mới chừ còn nguy hiểm hơn so với trước đây. Tôi mong sao Nhà nước sớm có biện pháp khắc phục để các hộ dân được an tâm sinh sống” – anh Chàng nói.
Ông Hồ Văn Trung - Phó Chủ tịch UBND xã Phước Thành cho biết, huyện đã kiểm tra tình trạng sạt lở ở khu tái định cư và sẽ yêu cầu chủ đầu tư sớm khắc phục. Do địa bàn huyện Phước Sơn có độ dốc cao để tìm mặt bằng an toàn là rất khó.