Sắp tới được ký HĐLĐ xác định thời hạn nhiều lần với lao động cao tuổi

Minh Hương |

Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động (HĐLĐ) xác định thời hạn.

Nội dung mới này sẽ chính thức được áp dụng từ ngày 1.1.2021 khi Bộ luật Lao động 2019 có hiệu lực.

Theo đó, Bộ luật Lao động 2019 quy định:

Khi sử dụng người lao động cao tuổi, hai bên có thể thỏa thuận giao kết nhiều lần hợp đồng lao động xác định thời hạn.

Do đó, người sử dụng lao động có thể thỏa thuận với người lao động cao tuổi ký kết hợp đồng lao động xác định thời hạn nhiều lần thay vì khi có nhu cầu, người sử dụng lao động chỉ có thể thỏa thuận kéo dài thời hạn hợp đồng lao động hoặc ký hợp đồng lao động mới như hiện nay.

Đồng thời, cũng theo Bộ luật Lao động 2019, người lao động cao tuổi có quyền thỏa thuận với người sử dụng lao động về việc rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Trong khi hiện nay, người lao động cao tuổi được rút ngắn thời giờ làm việc hằng ngày hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian.

Mặt khác, Bộ luật Lao động 2019 cũng đã bỏ quy định: năm cuối cùng trước khi nghỉ hưu, người lao động được rút ngắn thời giờ làm việc bình thường hoặc được áp dụng chế độ làm việc không trọn thời gian - được nêu tại Khoản 3 Điều 166 Bộ luật Lao động 2012.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019

Hải Anh |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Bộ luật Lao động năm 2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ.

Sẽ tăng mức phạt hành vi xúc phạm người sinh con một bề

Minh Hương |

Từ ngày 15.11 sẽ tăng mức phạt hành vi xúc phạm người sinh con một bề theo Nghị định 117/2020.

Người lao động cao tuổi khó kiếm việc và dễ mất việc

QUẾ CHI |

Sáng 28.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội thảo Công đoàn tham gia đào tạo và chuyển đổi nghề cho đoàn viên và người lao động dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Tổ chức cuộc thi trực tuyến tìm hiểu Bộ luật Lao động năm 2019

Hải Anh |

Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐVN Trần Thanh Hải đã ký ban hành kế hoạch tổ chức cuộc thi tìm hiểu trực tuyến về Bộ luật Lao động năm 2019 của Đoàn Chủ tịch Tổng LĐLĐ.

Sẽ tăng mức phạt hành vi xúc phạm người sinh con một bề

Minh Hương |

Từ ngày 15.11 sẽ tăng mức phạt hành vi xúc phạm người sinh con một bề theo Nghị định 117/2020.

Người lao động cao tuổi khó kiếm việc và dễ mất việc

QUẾ CHI |

Sáng 28.11, Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam (LĐLĐVN) tổ chức Hội thảo Công đoàn tham gia đào tạo và chuyển đổi nghề cho đoàn viên và người lao động dưới sự chủ trì của Phó Chủ tịch Tổng LĐLĐVN Ngọ Duy Hiểu.