Sắp bỏ bản sao hộ khẩu khi làm Phiếu lý lịch tư pháp

Minh Hương |

Từ ngày 1.7.2021, khi đi làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp người dân không cần mang theo bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như hiện nay.

Bộ Tư pháp vừa ban hành Quyết định 1050/QĐ-BTP về công bố thủ tục hành chính sửa đổi, bổ sung trong lĩnh vực lý lịch tư pháp.

Theo đó, thành phần hồ sơ khi thực hiện thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp gồm:

- Tờ khai yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp theo mẫu quy định (Mẫu số 03/2013/TT-LLTP; Mẫu số 04/2013/TT-LLTP);

- Bản chụp chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp

+ Nếu nộp bản chụp thì phải xuất trình bản chính để đối chiếu;

+ Nếu không có bản chính để đối chiếu thì nộp bản sao có chứng thực theo quy định của pháp luật.

- Văn bản ủy quyền đã được công chứng, chứng thực trong trường hợp ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 1 (người được ủy quyền là cha, mẹ, vợ, chồng, con của người ủy quyền thì không cần văn bản ủy quyền).

Lưu ý, cá nhân yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp số 2 không được ủy quyền cho người khác làm thủ tục yêu cầu cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Hiện nay, theo Quyết định 2244/QĐ-BTP yêu cầu hồ sơ khi làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp, trong đó gồm:

Bản sao chứng minh nhân dân hoặc thẻ căn cước công dân hoặc hộ chiếu của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp; bản sao sổ hộ khẩu hoặc sổ tạm trú hoặc giấy chứng nhận thường trú hoặc tạm trú của người được cấp Phiếu lý lịch tư pháp.

Như vậy, từ ngày 1.7.2021, khi đi làm thủ tục cấp Phiếu lý lịch tư pháp người dân không cần mang theo bản sao sổ hộ khẩu, sổ tạm trú như hiện nay.


Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Nghỉ làm ở công ty có được tham gia BHXH tự nguyện nữa không

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Tiền Giang hỏi: Tôi làm công nhân trong doanh nghiệp đã được 20 năm. Năm nay tôi 41 tuổi, xin nghỉ làm và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được không? Nếu được thì mức đóng thế nào, bao lâu thì tôi được về hưu?

Đất nông lâm kết hợp 50 năm có được cấp sổ đỏ không

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Đất nông lâm kết hợp 50 năm có được cấp sổ đỏ không?

Rút tiền bảo hiểm xã hội có cần sổ hộ khẩu không

Minh Hương |

Bạn đọc Phạm Văn Hải: Tôi có căn cước công dân (CCCD) khi đi rút bảo hiểm xã hội thì có cần sổ hộ khẩu không?

Những món ăn đặc sắc của người Hoa ở Chợ Lớn, TPHCM

Phạm Công Luận |

Ẩm thực Hoa là thế giới đa dạng, đậm đà bản sắc từng dân tộc trong cộng đồng người Hoa sống tại Việt Nam. Đã vậy, qua hàng trăm năm ở đây, các món ăn cũng đã có điều chỉnh, gia giảm trong cách chế biến để thích nghi với nguồn nguyên liệu nhiệt đới có sẵn, chiều chuộng khẩu vị của khách…

Tiểu thương chợ hoa lớn nhất Hà Nội than ế ẩm ngày giáp Tết

MINH HÀ - DƯƠNG ANH |

Theo các tiểu thương bán hoa tại chợ Quảng An (Tây Hồ, Hà Nội), năm nay giá hoa vẫn giữ mức ổn định, tăng cao nhất vào các ngày 29 và 30 Tết. Tuy nhiên, hàng hóa vẫn còn tiêu thụ chậm, chỉ bằng 50% so với mọi năm.

Những bản hợp đồng bom tấn tại V.League 2023

AN NGUYÊN |

Trước thềm mùa giải mới V.League 2023, các câu lạc bộ như Công an Hà Nội, Nam Định hay Thanh Hoá hoạt động rất tích cực trên thị trường chuyển nhượng với những bản hợp đồng "bom tấn" chất lượng.

Chứng khoán: Tiếp tục tăng lên ngưỡng kháng cự 1.100 điểm

Gia Miêu |

Việc thị trường vượt vùng tích lũy có thể là tín hiệu kỹ thuật khiến dòng tiền quay lại thị trường chứng khoán.

Thủ tướng Đức nêu điểm mạnh của tân Bộ trưởng Quốc phòng

Ngọc Vân |

Thủ tướng Đức Olaf Scholz cho biết kinh nghiệm dày dặn và “trái tim nhân hậu” của tân Bộ trưởng Quốc phòng Đức Boris Pistorius khiến ông trở thành người phù hợp cho vai trò này.

Nghỉ làm ở công ty có được tham gia BHXH tự nguyện nữa không

Minh Hương |

Bạn đọc Nguyễn Tiền Giang hỏi: Tôi làm công nhân trong doanh nghiệp đã được 20 năm. Năm nay tôi 41 tuổi, xin nghỉ làm và đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện được không? Nếu được thì mức đóng thế nào, bao lâu thì tôi được về hưu?

Đất nông lâm kết hợp 50 năm có được cấp sổ đỏ không

Minh Hương |

Bạn đọc hỏi: Đất nông lâm kết hợp 50 năm có được cấp sổ đỏ không?

Rút tiền bảo hiểm xã hội có cần sổ hộ khẩu không

Minh Hương |

Bạn đọc Phạm Văn Hải: Tôi có căn cước công dân (CCCD) khi đi rút bảo hiểm xã hội thì có cần sổ hộ khẩu không?