Sáng tạo tổ chức sinh hoạt chuyên môn toàn huyện qua… “đám mây”

PHAN NỮ LA GIANG |

HÀ TĨNH - Trong điều kiện không được tập trung đông người do dịch bệnh COVID-19, Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Cẩm Xuyên đã có cách làm sáng tạo để tổ chức sinh hoạt chuyên môn cho giáo viên toàn huyện.

Năm học 2021-2022 là năm đầu tiên thực hiện Chương trình giáo dục phổ thông (GDPT) 2018 đối với lớp 2. Để thực hiện tốt chương trình và sách giáo khoa mới, Sở Giáo dục và Đào tạo (GDĐT) Hà Tĩnh đã phối hợp với các nhà xuất bản có sách giáo khoa được lựa chọn tổ chức tập huấn sử dụng sách giáo khoa cho cán bộ quản lý, giáo viên dạy lớp 2 của các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn toàn tỉnh.

Tuy nhiên, vì là năm đầu tiên triển khai lại thực hiện trong điều kiện dịch bệnh COVID-19 diễn biến phức tạp nên trong quá trình thực hiện giáo viên còn gặp một số khó khăn, vướng mắc.

Hình thức sinh hoạt chuyên môn toàn huyện trực tuyến rất sôi nổi và hiệu quả. Ảnh: DN
Hình thức sinh hoạt chuyên môn toàn huyện trực tuyến rất sôi nổi và hiệu quả. Ảnh: DN

Để tháo gỡ khó khăn, vướng mắc cho giáo viên, chiều ngày 21.10, Phòng GDĐT huyện Cẩm Xuyên đã tổ chức sinh hoạt chuyên môn về dạy học lớp 2 theo hình thức trực tuyến.

Tại điểm cầu Trường tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 1 phát trực tiếp tiết dạy và điều hành sinh hoạt chuyên môn đến các điểm cầu ở các cơ sở giáo dục tiểu học trên địa bàn toàn huyện (20 điểm cầu, 226 người tham gia).

Mở đầu buổi sinh hoạt là phần thể hiện 2 tiết dạy của hai giáo viên Trường tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 1: cô giáo Đặng Thị Hoa (môn Tiếng Việt, tiết 2, Bài đọc 1: “Cô giáo lớp em”) và cô giáo Trần Thị Hoài (môn Toán: “Bài toán liên quan đến phép cộng”).

Sau 2 tiết dạy là phần điều hành trao đổi, thảo luận của cô giáo Nguyễn Thị Hương, Hiệu trưởng Trường tiểu học thị trấn Cẩm Xuyên 1 (Cụm trưởng cụm chuyên môn số 2). Phần trao đổi, thảo luận diễn ra sôi nổi. Tất cả giáo viên dạy lớp 2 đều tham gia buổi sinh hoạt nên có nhiều ý kiến chia sẻ về cách làm và nêu lên những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải.

“Qua buổi sinh hoạt hôm nay, tôi học hỏi được rất nhiều từ 2 tiết dạy như: sử dụng động hình, kí hiệu học tập, ứng dụng công nghệ thông tin, kĩ thuật nhận xét, đánh giá, kích thích, gợi động cơ học tập cho học sinh. Mặc dù thời gian thực học chưa nhiều nhưng mọi nề nếp, hiệu lệnh của giáo viên được trò thực hiện một cách nhanh gọn, chính xác; thao tác giữa cô và trò nhịp nhàng, nhuần nhuyễn. Học sinh thực sự tham gia vào việc học sôi nổi, hợp tác với bạn tốt.

Trong tiết học, học sinh luôn tích cực, chủ động tham gia các hoạt động học tập, hăng say phát biểu xây dựng bài. Tiết dạy diễn ra nhẹ nhàng, hiệu quả. Tôi mong hàng tháng, hàng quý, Phòng GDĐT tổ chức các buổi sinh hoạt chuyên môn như hôm nay để giáo viên ở những trường xa trung tâm như chúng tôi được chia sẻ và học tập” – cô giáo Trần Thị Ngân, giáo viên Trường tiểu học Cẩm Minh chia sẻ.

Bà Nguyễn Thị Thủy Nguyệt – Phó trưởng phòng GDĐT huyện Cẩm Xuyên cho biết:

“Đây là lần đầu tiên, Phòng GDĐT tổ chức sinh hoạt chuyên môn quy mô cấp huyện với 100% giáo viên dạy lớp 2 tham gia. Buổi sinh hoạt đã cơ bản tháo gỡ được những khó khăn về dạy học lớp 2 theo Chương trình GDPT 2018 cho giáo viên và các nhà trường.

Thành công nhất của buổi sinh hoạt là tạo cơ hội cho tất cả giáo viên đang trực tiếp dạy lớp 2 được chia sẻ những cách làm hay, nêu lên những khó khăn, vướng mắc đang gặp phải để tháo gỡ. Điều này khi thực hiện sinh hoạt trực tiếp sẽ không thực hiện được (ngay cả khi không có dịch bệnh) vì hạn chế của diện tích và không gian phòng học.

Dịch bệnh COVID-19 buộc ta phải thích ứng với tình hình mới song cũng là cơ hội để ngành giáo dục chuyển đổi số. Thành công của buổi sinh hoạt hôm nay sẽ mở ra nhiều hướng đi mới cho công tác quản lý và chỉ đạo chuyên môn sắp tới của chúng tôi”.

PHAN NỮ LA GIANG
TIN LIÊN QUAN

Công đoàn Đắk Lắk điều động, bổ nhiệm cán bộ các phòng, ban chuyên môn

BẢO TRUNG |

Ngày 9.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ công đoàn ở địa phương.

Vụ triển lãm "Plus by Bảo Nam" bị tố đạo nhái, giới chuyên môn nói gì?

ĐÔNG DU |

Mới đây, triển lãm "Plus by Bảo Nam" đang bị tố sao chép ý tưởng từ các tác phẩm của những nghệ sĩ quốc tế. Trước vấn đề này, giới chuyên môn đã lên tiếng, phân tích vụ việc.

Sở GDĐT Đắk Lắk sáp nhập hàng loạt phòng chuyên môn, tinh giản nhân sự

BẢO TRUNG |

Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức hàng loạt phòng ban chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngoài ra, Sở này đã và đang tiến hành tinh giản nhân sự theo lộ trình như quy định.

Cổ động viên Thái Lan đặt dép giữ chỗ mua vé xem chung kết AFF Cup 2022

Thanh Vũ (từ Bangkok) |

Người hâm mộ bóng đá Thái Lan bày tỏ sự thất vọng khi không thể mua được vé xem đội nhà đá chung kết lượt về AFF Cup 2022.

Ông Lê Tiến Châu làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng

Mai Chi |

Ông Lê Tiến Châu, Phó Chủ tịch, Tổng thư ký Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam, được Bộ Chính trị phân công làm Bí thư Thành ủy Hải Phòng, nhiệm kỳ 2020 - 2025.

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của ngoại giao Việt Nam

Thanh Hà |

Hiệp định Paris là đỉnh cao thắng lợi của nền ngoại giao Việt Nam trong 30 năm chiến tranh giải phóng dân tộc, là minh chứng hùng hồn cho việc vận dụng nhuần nhuyễn phương châm "dĩ bất biến ứng vạn biến" của Chủ tịch Hồ Chí Minh.

Người nhà bệnh nhân mong chờ đón Tết ở bệnh viện không còn lạnh lẽo

MINH HÀ - HẢI DANH |

Hàng trăm người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện Bạch Mai, Bệnh viện Việt Đức vẫn phải chịu cảnh màn trời chiếu đất khi bệnh viện không có chỗ lưu trú. Vào thời điểm cận Tết, họ cảm thấy chạnh lòng, lo lắng phải đón Tết ở bệnh viện trong cảnh thiếu thốn, lạnh lẽo.

Xe khách đâm nhau trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng- Quảng Ngãi, 27 người thương vong

VIÊN NGUYỄN |

Quảng Ngãi - Một vụ tai nạn giao thông (TNGT) xảy ra trên đường dẫn cao tốc Đà Nẵng - Quảng Ngãi giữa 2 xe khách khiến 1 người chết, 26 người bị thương.

Công đoàn Đắk Lắk điều động, bổ nhiệm cán bộ các phòng, ban chuyên môn

BẢO TRUNG |

Ngày 9.5, Liên đoàn Lao động tỉnh Đắk Lắk thông tin, vừa tổ chức Hội nghị công bố Quyết định về công tác cán bộ công đoàn ở địa phương.

Vụ triển lãm "Plus by Bảo Nam" bị tố đạo nhái, giới chuyên môn nói gì?

ĐÔNG DU |

Mới đây, triển lãm "Plus by Bảo Nam" đang bị tố sao chép ý tưởng từ các tác phẩm của những nghệ sĩ quốc tế. Trước vấn đề này, giới chuyên môn đã lên tiếng, phân tích vụ việc.

Sở GDĐT Đắk Lắk sáp nhập hàng loạt phòng chuyên môn, tinh giản nhân sự

BẢO TRUNG |

Sở Giáo dục Đào tạo tỉnh Đắk Lắk sẽ tiến hành sắp xếp, tổ chức lại cơ cấu tổ chức hàng loạt phòng ban chuyên môn để đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới. Ngoài ra, Sở này đã và đang tiến hành tinh giản nhân sự theo lộ trình như quy định.