Sáng kiến chăm cây táo trong xóm cách ly: Sống vui là phương thuốc bền vững

Thế Lâm |

Phường Tân Hưng Thuận (Quận 12, TPHCM) đã có một sáng kiến hay và rất đáng nhân rộng. Đó là tổ chức cuộc thi chăm sóc cây táo trong xóm cách ly đường Đông Hưng Thuận 5. Các hộ dân có việc để làm vừa tránh cảm thấy tù túng, vừa có cơ hội trổ tài.

Những cây táo xanh giống Mỹ được một nhà vườn trao tặng cùng với phân bón trị giá từ 1,2-1,5 triệu đồng nhằm góp phần tạo ra cuộc sống thoải mái, nhẹ nhàng hơn cho những hộ gia đình trong khu xóm cách ly đường Đông Hưng Thuận 5.

Mỗi hộ nhận được một cây táo để chăm sóc và có 20 ngày trong khoản thời gian tạm bị cách ly để thi thố và trổ tài. Mỗi ngày, các “thí sinh” có “nhiệm vụ” báo cáo về sự tăng trưởng của cây cho các kĩ thuật viên của nhà vườn qua Zalo để được tư vấn, hướng dẫn. Sau 20 ngày, ban giám khảo sẽ chấm điểm. Giải thưởng gồm 1 giải Nhất 2 triệu đồng và một cây táo, 3 giải Khuyến khích mỗi giải 500.000 đồng. Ngoài ra, các hộ dân cũng được tặng luôn cây táo mà mình đã chăm sóc để làm kỉ niệm vượt qua dịch COVID-19.

Sống trong thời gian giãn cách xã hội đã cảm thấy thiếu thoải mái chứ đừng nói là sống trong khu dân cư bị cách ly. Chính vì thế, việc tìm ra cái gì đó làm để qua thời gian là vấn đề, và việc tìm ra được những việc làm hữu ích vừa tốt cho tâm lí vừa bổ sung được kiến thức cho người dân càng rất đáng hoan nghênh và nhân rộng.

Trong cái khó ló cái khôn, đó là những sáng kiến dù nhỏ nhưng có tác dụng lan tỏa điều tích cực rất lớn, đặc biệt nếu được nhân rộng theo những cách thức, mô hình phù hợp nhất đối với từng địa phương, từng khu dân cư tạm thời bị cách ly trong một khoảng thời gian theo qui định.

Khi người dân trong các khu xóm tạm bị cách ly như vậy tâm lí cảm thấy nhẹ nhõm hơn, sống vui hơn, thì ý thức chấp hành các qui định phòng chống dịch sẽ được chấp hành nghiêm và nâng cao, qua đó chung tay với toàn xã hội sớm đẩy lùi dịch bệnh.

Hơn thế nữa, tâm lí bớt cảm giác tù túng, bí bách thì cũng hạn chế được các hành vi “vượt rào” trái với qui định phòng chống dịch, tránh được tình trạng “cái sẩy nẩy cái ung”.

Một sân chơi vui, hữu ích mang lại tác dụng về nhiều mặt, từ ý thức phòng chống dịch bệnh, tinh thần chấp hành pháp luật, sự hòa đồng, đoàn kết trong khu dân cư cùng nhau lan tỏa những điều tích cực trong bối cảnh dịch bệnh COVID-19 đang căng thẳng.

TPHCM hiện là một trong vài địa phương có số ca mắc COVID-19 nhiều. Bên cạnh việc thực hiện nghiêm các qui định phòng chống dịch thì những sáng kiến tạo hiệu ứng tinh thần tích cực, từ đó giúp nâng cao hơn nữa ý thức phòng chống dịch bệnh càng cần được chú trọng và phát huy.

Sống vui, sống khỏe và làm những việc có ích chính là “phương thuốc” bền vững nhất đối với sức khỏe của mỗi con người và xã hội.

Thế Lâm
TIN LIÊN QUAN

Tuyên Quang: Dỡ bỏ cách ly y tế 2 thôn thuộc xã Yên Nguyên

Long Nguyễn |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang), quyết định dừng cách ly y tế hai thôn Hợp Long 1 và Khuôn Khoai.

Sơn La: Kết thúc cách ly y tế nơi ghi nhận ca bệnh đầu tiên của tỉnh

Minh Nguyễn |

UBND tỉnh Sơn La vừa ra quyết định kết thúc cách ly y tế với khu vực xóm Mỏ Đồng, thôn Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Nóng nhất 24h: Bắc Giang điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với trẻ em

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Thông tin nóng nhất 24h qua: Vải thiều được bán trên các sàn thương mại điện tử nào?; Trẻ em sẽ cách ly tại nhà sau 7 ngày cách ly tập trung, có 3 lần âm tính;...

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tuyên Quang: Dỡ bỏ cách ly y tế 2 thôn thuộc xã Yên Nguyên

Long Nguyễn |

Ban chỉ đạo phòng chống dịch COVID-19 huyện Chiêm Hóa (tỉnh Tuyên Quang), quyết định dừng cách ly y tế hai thôn Hợp Long 1 và Khuôn Khoai.

Sơn La: Kết thúc cách ly y tế nơi ghi nhận ca bệnh đầu tiên của tỉnh

Minh Nguyễn |

UBND tỉnh Sơn La vừa ra quyết định kết thúc cách ly y tế với khu vực xóm Mỏ Đồng, thôn Nà Bó, huyện Mai Sơn, tỉnh Sơn La.

Nóng nhất 24h: Bắc Giang điều chỉnh thời gian cách ly y tế đối với trẻ em

TÔ THẾ - HOÀI ANH |

Thông tin nóng nhất 24h qua: Vải thiều được bán trên các sàn thương mại điện tử nào?; Trẻ em sẽ cách ly tại nhà sau 7 ngày cách ly tập trung, có 3 lần âm tính;...