“Sản xuất gỗ dăm lậu tràn lan, ai chịu trách nhiệm?”: Sở KH&ĐT Thanh Hóa báo cáo nhiều sai phạm

Hoài Nam |

Về tình trạng các cơ sở sản xuất gỗ dăm lậu đang mọc lên tràn lan tại Thanh Hóa (đã được Báo Lao Động phản ánh trong thời gian qua), mới đây Sở Kế hoạch và Đầu tư (KH&ĐT) tỉnh Thanh Hóa đã có báo cáo UBND tỉnh về tình trạng này.

Lợi nhuận lớn… phá quy hoạch

Như Báo Lao Động đã đưa tin, ngày 22.1.2016 UBND tỉnh Thanh Hóa đã có CV số 797/UBND-NN yêu cầu Sở Kế hoạch đầu tư, Sở Công thương, Sở Tài chính, Sở TNMT, Sở NN&PTNT, Cục thuế, UBND huyện, thị xã, thành phố và các đơn vị có liên quan “kiểm tra, đánh giá tình hình hoạt động của các cơ sở băm dăm gỗ trên địa bàn tỉnh, căn cứ quy định của pháp luật, giấy phép đầu tư, thủ tục đất đai, môi trường, nội dung dự án đầu tư, xử lý nghiêm các cơ sở có sai phạm theo quy định của pháp luật”.

Mới đây, ngày 15.4 Sở KH&ĐT Thanh Hóa đã có báo cáo gửi UBND tỉnh, theo đó hiện trên địa bàn tỉnh có 10 huyện sản xuất gỗ dăm, trong 39 cơ sở sản xuất thì có tới 28 cơ sở sản xuất không được cấp thẩm quyền chấp thuận nội dung sản xuất dăm gỗ. 5/11 cơ sở được chấp thuận có nội dung sản xuất dăm gỗ hoạt động vượt công suất đăng ký, với tổng sản lượng dăm gỗ vượt công suất là 253,5 nghìn tấn/năm.

Tình trạng này dẫn đến việc thiếu nguyên liệu đã tạo ra sự cạnh tranh không lành mạnh, tranh mua, tranh bán gây mất trật tự xã hội. Nhiều doanh nghiệp chỉ quan tâm đến đầu tư xây dựng dây truyền băm dăm gỗ để xuất khẩu, không tập trung đầu tư chế biến sâu các loại sản phẩm có giá trị cao nên gây lãng phí nguồn tài nguyên rừng của tỉnh.

Những huyện có nhiều cơ sở sản xuất dăm gỗ hoạt động trái phép là: Thường Xuân, Triệu Sơn, Như Xuân, Như Thanh, Tĩnh Gia và Thạch Thành.

Nguyên nhân của tình trạng sản xuất gỗ dăm trái phép tràn lan được Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa xác định: “Do việc đầu tư dây truyền sản xuất, chế biến dăm gỗ đơn giản, ít tốn kém, mang lại lợi nhuận trước mắt; đồng thời công tác thanh tra, kiểm tra việc triển khai các dự án đầu tư, việc thu mua, khai thác, chế biến gỗ của các cơ quan chức năng chưa thực sự quyết liệt và chưa phù hợp với định hướng phát triển rừng gỗ lớn của tỉnh; công tác quản lý nhà nước về đầu tư, xây dựng và đất đai ở một số huyện còn hạn chế”.

 Trong khi các cơ sở sản xuất gỗ dăm lậu chưa bị xử lý thì vẫn có cơ sở mới tiếp tục mọc lên. Xưởng sản xuất gỗ dăm của Cty CP Tấn Phú (xã Trường Lâm, huyện Tĩnh Gia) đang được xây dựng.

Có “hòa cả làng”…?

Hướng đề xuất xử lý được Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa đưa ra là đối với các cơ sở sản xuất gỗ dăm trái phép phải dừng mọi hoạt động liên quan đến việc thu mua nguyên liệu và sản xuất dăm gỗ, chủ động tháo dỡ nhà xưởng và các loại máy móc thiết bị; đối với các cơ sở băm dăm gỗ hoạt động vượt công suất thì yêu cầu các đơn vị tổ chức sản xuất theo đúng nội dung, quy mô công suất đã được UBND tỉnh chấp thuận.

Tuy nhiên, Báo cáo của Sở KH&ĐT tỉnh Thanh Hóa lại không chỉ ra được cơ quan quản lý nào, cá nhân nào phải chịu trách nhiệm về tình trạng các xưởng sản xuất gỗ dăm không phép, trái phép hoạt động tràn lan, công khai trong suốt thời gian dài trên địa bàn.

Điều này khiến dư luận nghi ngờ rồi lại “hòa cả làng”! Như Báo cáo của Sở KH&ĐT đã chỉ ra sản xuất gỗ dăm đầu tư ít mà lợi nhuận lớn, dễ gì các cơ sở sản xuất lậu, chính quyền các huyện có sai phạm có thể từ bỏ lợi ích khi không ai phải chịu trách nhiệm.

Đơn cử trường hợp đùn đẩy trách nhiệm giữa Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn và UBND huyện Tĩnh Gia đã được Báo Lao Động nêu trong bài “Tình trạng cơ sở sản xuất gỗ dăm chui mọc tràn lan trong Khu kinh tế Nghi Sơn, Thanh Hóa: Ban quản lý và chính quyền huyện đùn đẩy trách nhiệm” (ra ngày 14.4.2016).

Trong khi lãnh đạo Ban quản lý Khu kinh tế Nghi Sơn thừa nhận trong Khu kinh tế có 5 cơ sở sản xuất gỗ dăm không phép đang hoạt động. Đó là Cty TNHH đầu tư Nghi Sơn (xã Nghi Sơn), Cty Cổ phần Sinh Lộc Phát (xã Nghi Sơn), Cty TNHH Thành Tiến (xã Hải Thượng), Cty TNHH Minh Long, Cty TNHH Việt Trung (đều ở xã Trường Lâm)… thì đại diện chính quyền địa phương huyện Tĩnh Gia là ông Nguyễn Tiến Dũng - Chủ tịch UBND huyện lại đùn đẩy tiếp khi cho rằng: “Cái đó đi mà hỏi Ban quản lý Khu kinh tế, huyện chỉ lo cho đời sống nhân dân”.(?!)

Trong khi các xưởng sản xuất gỗ dăm không phép trên địa bàn Khu kinh tế Nghi Sơn, huyện Tĩnh Gia chưa được xử lý, thì tại đây lại tiếp tục “mọc” thêm doanh nghiệp sản xuất gỗ dăm không phép Tân Phú (xã Trường Lâm). Hàng nghìn m2 đất tại xã Trường Lâm đã bị Cty CP Tân Phú được san phẳng để xây dựng.

Làm việc với PV về việc xây dựng của doanh nghiệp này, ông Cao Văn Sự - Phó Chủ tịch UBND xã Trường Lâm thừa nhận Cty CP Tân Phú đang xây dựng nhà máy gỗ dăm trái phép. UBND xã đã lập biên bản yêu cầu dừng thi công và báo cáo vụ việc với UBND huyện. Mặc dù bị chính quyền xã đình chỉ, nhưng cơ sở này vẫn được xây dựng một cách lén lút.

 

Hoài Nam
TIN LIÊN QUAN

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.