Sân vận động tiền tỉ chưa xong đã nứt nẻ, chỉ thấy bò nối nhau vào ăn cỏ

Hữu Long |

Dự án trung tâm văn hóa tại huyện Hòa Vang có tổng mức đầu tư trên 9 tỉ đồng. Dự án hiện đã thi công được 3 giai đoạn nhưng tại khu vực sân vận động đã xuất hiện tình trạng xuống cấp, quanh năm những đàn bò của người dân địa phương tìm vào gặm cỏ.

Người dân ở huyện Hòa Vang (Đà Nẵng) phản ánh việc khu vực sân vận động nằm trong Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện Hòa Vang xuất hiện tình trạng hư hỏng, xuống cấp dù chỉ mới được xây dựng chưa đầy một năm.

Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Hòa Vang.
Trung tâm văn hóa, thể thao huyện Hòa Vang. Ảnh: Hữu Long

Khu vực sân vận động hiện đã được xây dựng một khán đài cùng đường pitch, sân bóng chuyền. Tuy nhiên, do không được duy tu bảo dưỡng nên đã xuống hiện tình trạng xuống cấp, hư hỏng nghiêm trọng.

Sân vận động xây lên nhưng chưa phát huy được hiệu quả, chỉ thấy người dân dắt bò vào ăn cỏ. Ảnh: Hữu Long
Sân vận động xây lên nhưng chưa phát huy được hiệu quả, chỉ thấy người dân dắt bò vào ăn cỏ. Ảnh: Hữu Long

Khu vực đường pitch tại sân vận động xuất hiện nhiều vết nứt dài hàng trăm mét vuông. Ngoài ra, phía hàng rào, khu vực khán đài bị hư hỏng, tường nứt nẻ, gạch bong tróng.

Cỏ mọc um tùm quanh sân vận động Hòa Vang. Ảnh: Hữu Long
Cỏ mọc um tùm quanh sân vận động Hòa Vang. Ảnh: Hữu Long

Riêng khu vực sân bóng chỉ thấy cỏ mọc um tùm, không có bất cứ dấu vết nào về việc một sân vận động đã từng được xây dựng trước đây.

Sân vận động cỏ mọc um tùm, bò thong thả đi dạo trong đường pitch. Ảnh: Hữu Long
Sân vận động cỏ mọc um tùm, bò thong thả đi dạo trong đường pitch. Ảnh: Hữu Long
Sân vận động cỏ mọc um tùm, bò thong thả đi dạo trong đường pitch. Ảnh: Hữu Long

Bà Nguyễn Thị Lan - người dân địa phương cho rằng, việc chính quyền huyện Hòa Vang quan tâm xây dựng khu vực thể thao phục vụ cho người dân là điều đáng mừng, cần phát huy. Tuy nhiên, trước tình trạng xuống cấp tại khu vực bên trong sân vận động huyện, bà Lan và nhiều người dân kiến nghị chính quyền nên xem lại chất lượng đầu tư cũng như năng lực của nhà thầu xây dựng.

Ông Lê Đinh Minh Hải - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao huyện Hòa Vang cho biết, dự án trung tâm văn hóa nói trên do Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện làm chủ đầu tư. Hiện tại trung tâm chưa nhận bàn giao vì nhiều hạng mục vừa xây xong đã xuống cấp.

Dự án chưa được bàn giao nhưng nhiều hạng mục công trình đã bị xuống cấp, nứt nẻ. Ảnh: Hữu Long
Dự án chưa được bàn giao nhưng nhiều hạng mục công trình đã bị xuống cấp, nứt nẻ. Ảnh: Hữu Long
Dự án chưa được bàn giao nhưng nhiều hạng mục công trình đã bị xuống cấp, nứt nẻ. Ảnh: Hữu Long
Dự án chưa được bàn giao nhưng nhiều hạng mục công trình đã bị xuống cấp, nứt nẻ. Ảnh: Hữu Long
Dự án chưa được bàn giao nhưng nhiều hạng mục công trình đã bị xuống cấp, nứt nẻ. Ảnh: Hữu Long
Dự án chưa được bàn giao nhưng nhiều hạng mục công trình đã bị xuống cấp, nứt nẻ. Ảnh: Hữu Long

“Vừa qua, đơn vị thầu xây dựng có thông báo về việc ký kết bàn giao công trình. Tuy vậy, tôi không đồng ý vì dự án đã xuất hiện tình trạng hư hỏng xuống cấp. Bao giờ đơn vị thầu sửa lại các hạng mục hư hỏng, nứt nẻ, chúng tôi mới nhận bàn giao” - ông Lê Đinh Minh Hải cho biết.

Lý giải về nguyên nhân xuống cấp tại khu vực sân vận động huyện Hòa Vang, ông Nguyễn Bá Tâm - Trưởng Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng huyện Hòa Vang cho rằng, các trận lũ vừa qua khiến sân bị ngập và xuất hiện các vết nứt.

Hàng rào bảo vệ quanh sân vận động xuống cấp, được đơn vị quản lý sửa chữa tạm bợ. Ảnh: Hữu Long
Hàng rào bảo vệ quanh sân vận động xuống cấp, được đơn vị quản lý sửa chữa tạm bợ. Ảnh: Hữu Long
Hàng rào bảo vệ quanh sân vận động xuống cấp, được đơn vị quản lý sửa chữa tạm bợ. Ảnh: Hữu Long

Ông Tâm cho biết, công trình sân vận động huyện thuộc dự án Trung tâm văn hóa thể thao huyện Hòa Vang giai đoạn 3 với tổng mức đầu tư hơn 9 tỉ đồng. Công trình do Công ty cổ phần xây dựng Nam Vinh thi công.

"Sau khi tiếp nhận thông tin một số hạng mục dự án xuống cấp, Ban quản lý dự án Đầu tư Xây dựng đã yêu cầu đơn vị thi công khắc phục trước khi nghiệm thu, bàn giao" - ông Tâm nói.

Hữu Long
TIN LIÊN QUAN

Đà Nẵng: Sân vận động Hòa Xuân nứt nẻ, bong tróc nham nhở

Hữu Long |

Sân vận động Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có kinh phí hơn 300 tỉ đồng đi vào hoạt động được 4 năm nhưng xuất hiện nhiều vết nứt toác. Bên ngoài sân vận động, dễ dàng ghi nhận hệ thống phòng cháy chữa cháy, tường gạch bong tróc, xuống cấp.

Sân vận động Việt Trì có đủ điều kiện cho bóng đá nam SEA Games 31?

PHẠM ĐÌNH |

Sân vận động Việt Trì đủ điều kiện, có thể thay thế sân Hàng Đẫy đăng cai một bảng đấu bóng đá nam tại SEA Games 31.

Vụ án Phạm Công Danh: Vì sao chậm thi hành án sân vận động Chi Lăng?

Hữu Long - Thùy Trang |

Trên thực tế, sân vận động Chi Lăng tuy là một khối thống nhất nhưng không có ranh giới, cắm mốc cụ thể trên thực địa nên khó lòng thi hành án...

Tăng cường củng cố tin cậy chính trị Việt Nam - Hàn Quốc

Thanh Hà |

Chủ tịch Quốc hội Vương Đình Huệ và Chủ tịch Quốc hội Hàn Quốc Kim Jin-pyo nhất trí tiếp tục tăng cường củng cố tin cậy chính trị.

Tướng hàng đầu Mỹ thị sát quân đội Ukraina

Ngọc Vân |

Tướng Mỹ Mark Milley đến Đức để giám sát chương trình huấn luyện binh sĩ Ukraina của Lầu Năm Góc.

Hà Nội ngày cận Tết, ra khỏi nhà là gặp... tắc đường

Tô Thế |

Hà Nội - Cũng như mọi năm vào dịp cận Tết Nguyên đán, các tuyến đường ở Hà Nội luôn có mật độ phương tiện lưu thông rất cao. Nhiều tuyến phố ùn tắc bất kể ngày đêm.

Hà Nội phân luồng ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc dịp Tết

PHẠM ĐÔNG |

Sở Giao thông Vận tải Hà Nội tổ chức phân luồng cho phương tiện ra vào nội đô theo 6 hướng để giảm ùn tắc trong dịp Tết Nguyên đán Quý Mão 2023.

Khu nghỉ dưỡng ẩn mình giữa rừng thông tuyệt đẹp ở Mộc Châu

Chí Long |

Nằm ngay trung tâm khu du lịch quốc gia Mộc Châu, Phoenix Mộc Châu Resort được bao phủ bởi rừng thông hàng trăm năm tuổi, với không khí trong lành, mát mẻ tựa như Đà Lạt thu nhỏ giữa núi rừng Tây Bắc.

Đà Nẵng: Sân vận động Hòa Xuân nứt nẻ, bong tróc nham nhở

Hữu Long |

Sân vận động Hòa Xuân (quận Cẩm Lệ, Đà Nẵng) có kinh phí hơn 300 tỉ đồng đi vào hoạt động được 4 năm nhưng xuất hiện nhiều vết nứt toác. Bên ngoài sân vận động, dễ dàng ghi nhận hệ thống phòng cháy chữa cháy, tường gạch bong tróc, xuống cấp.

Sân vận động Việt Trì có đủ điều kiện cho bóng đá nam SEA Games 31?

PHẠM ĐÌNH |

Sân vận động Việt Trì đủ điều kiện, có thể thay thế sân Hàng Đẫy đăng cai một bảng đấu bóng đá nam tại SEA Games 31.

Vụ án Phạm Công Danh: Vì sao chậm thi hành án sân vận động Chi Lăng?

Hữu Long - Thùy Trang |

Trên thực tế, sân vận động Chi Lăng tuy là một khối thống nhất nhưng không có ranh giới, cắm mốc cụ thể trên thực địa nên khó lòng thi hành án...