San lấp mặt bằng, bịt kín luôn đường dân sinh

THANH TUẤN |

Doanh nghiệp ngang nhiên san lấp con đường để phân lô, bán đất nền tại vị trí đất vàng của TP.Pleiku, Gia Lai. Người dân bức xúc yêu cầu chính quyền thành phố sớm điều chỉnh lại quy hoạch dự án và Công ty sớm trả lại con đường dân sinh cho dân.

Thời gian qua, nhiều hộ dân tại hẻm 82, đường Bà Triệu, TP.Pleiku, Gia Lai bất ngờ khi con đường đi lại hàng ngày bỗng dưng bị bít kín. Chủ đầu tư dự án khu đô thị Hoa Lư – Phù Đổng là Công ty Cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp Chi nhánh Gia Lai, (gọi tắt là FBS Gia Lai) đã đổ đất cao gần 2m, bịt kín cuối con đường khi san lấp mặt bằng.

San đất lấp luôn cả con đường dân sinh của người dân. Ảnh T.Tuấn
San đất lấp luôn cả con đường dân sinh của người dân. Ảnh T.Tuấn

Bà Y Thị Kim Liên- người dân Tổ 1, Phường Phù Đổng, TP. Pleiku cho biết: “Công ty lấp đường dân sinh không thông báo khiến dân bức xúc do đi lại khó khăn; khi xảy ra hỏa hoạn hoặc tai nạn thì không biết cứu nhau như thế nào”.

Ông Nguyễn Kim Chuân- Giám đốc Công ty FBS Gia Lai cho rằng, đơn vị thi công theo đúng quy hoạch của dự án đã được cấp thẩm quyền phê duyệt, việc san lấp mặt bằng để phân lô bán đất nền khu đô thị. "Khi có ý kiến chỉ đạo từ cấp thẩm quyền thì công ty sẽ thực hiện", ông Chuân nói.

Trên thực tế con hẻm này đã được hình thành từ vài chục năm trước và được người dân hiến đất để xây dựng đường rộng 6m, nối liền ra đường Nay Der và Nguyễn Tất Thành. Khi chủ đầu tư dự án tiến hành san lấp mặt bằng đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ các hộ dân.

Dự án phân lô bán nền trên đất vàng TP.Pleiku, qua thanh tra từng phát hiện nhiều sai phạm. Ảnh T.Tuấn
Dự án phân lô bán nền trên đất vàng TP.Pleiku, qua thanh tra từng phát hiện nhiều sai phạm. Ảnh T.Tuấn

Bà Hoàng Thị Ngọc Tuyền - Phó Chủ tịch UBND phường Phù Đổng, Pleiku, Gia Lai cho biết: “Trước bức xúc của người dân, chính quyền yêu cầu Công ty FBS tạm dừng thi công, để xin ý kiến chỉ đạo từ UBND TP.Pleiku. ”

Người dân đề nghị Công ty mở một lối đi trên hiện trạng đường cũ để bà con thuận tiện đi lại. Được biết, dự án án Khu đô thị Hoa Lư – Phù Đổng nằm trên khu vực đất vàng của tỉnh Gia Lai. Sau 20 năm triển khai xây dựng, nhiều hạng mục của dự án vẫn còn dang dỡ, chưa hoàn thiện.

Trước đó, Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai qua kiểm tra phát hiện nhiều sai phạm tại Công ty cổ phần Tài chính và Phát triển doanh nghiệp FBS Gia Lai. Công ty này được UBND tỉnh Gia Lai cho phép triển khai dự án đô thị mới Hoa Lư-Phù Đổng có tổng diện tích 15,6 ha gồm 2 giai đoạn. Giai đoạn 1 (2005-2008) và giai đoạn 2 (2007-2010).

Hội đồng nhân dân tỉnh Gia Lai đã đề xuất, cần xem xét gia hạn hoặc thu hồi đối với diện tích 9,2 ha (thuộc giai đoạn 2) của dự án khu đô thị do đã hết thời hạn thực hiện dự án. Đồng thời kiến nghị làm rõ việc doanh nghiệp này không xây dựng, hoàn thiện nhà ở trước khi giao cho khách hàng mà ký kết “hợp đồng góp vốn” để khách hàng tự xây dựng, thực tế chỉ là bán nền.

THANH TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Khai trừ Đảng một Phó GĐ dự án môi trường và biến đổi khí hậu Đồng Hới

LÊ PHI LONG |

Ngày 11.6 Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, ông Trương Tấn Lâm - (SN 1978, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP.Đồng Hới vừa bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Nguyên Phó GĐ Sở TNMT Gia Lai phân lô, bán nền 94 thửa đất trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 11.6, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đang kiến nghị lên UBND tỉnh Gia Lai xử lý trách nhiệm nhiều lãnh đạo, cán bộ khi phân lô bán nền sai quy định.

Rừng chảy máu, chủ tịch xã đổ lỗi không có… quân bảo vệ

THANH TUẤN |

Những đoàn xe độ chế rầm rộ chở gỗ ra khỏi cánh rừng xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Trong thời gian dài, lâm tặc ngang nhiên phá rừng, đốn hạ những cây cổ thụ, trong khi lực lượng kiểm lâm và chính quyền xã không hề hay biết. Có mặt tại hiện trường, ông Trần Đình Hiệp - Bí thư huyện ủy Mang Yang, tỉnh Gia Lai - cùng đoàn liên ngành kiểm tra, đo đếm từng gốc cây. Ông Hiệp truy trách nhiệm cán bộ xã và kiểm lâm khi để cây rừng bị chặt hạ trong địa hạt quản lý.

Giờ thứ 9: Bóng tối của hôn nhân - Phần 2

Nhóm PV |

Giờ thứ 9 - Nếu chỉ nhìn bề ngoài, ai cũng tin chắc rằng chị rất hạnh phúc, một thứ hạnh phúc thật khó kiếm tìm. Nhưng như những gì chị viết trong lá thư gửi tới chương trình Giờ thứ 9 thì đó chỉ là cái bề nổi che giấu những đợt sóng ngầm dữ dội trong cuộc sống hôn nhân của chị mà thôi.

Nóng Sài Gòn: 4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại

NGUYỄN LY - CHÂN PHÚC |

4 trung tâm đăng kiểm tại TPHCM được hoạt động trở lại; Phố ông đồ những nét đẹp văn hoá cho chữ du xuân được tiếp nối; Người phụ nữ điều khiển xe máy tử vong sau va chạm với xe ben;... là những thông tin chính có trong bản tin Nóng Sài Gòn ngày 15.1.

Đen Vâu lên tiếng về chuyện đám hỏi với Hoàng Thùy Linh

ĐÔNG DU |

Sau thông tin Đen Vâu và Hoàng Thuỳ Linh bí mật tổ chức đám hỏi đăng trên một số trang tin, chiều 15.1, nam rapper đã lên tiếng.

Hà Nội: Phố phường tấp nập ngày cận Tết, nhiều tiểu thương vẫn than ế

Thơm Bùi - Đinh Thiện |

Nhiều tiểu thương kinh doanh các mặt hàng phục vụ dịp Tết Nguyên đán 2023 chia sẻ, dù là ngày cuối tuần và phố phường khá đông đúc nhưng sức mua của người dân chưa đạt kỳ vọng.

Mai anh đào nở rộ, đợi khách du xuân Mộc Châu dịp Tết Nguyên đán

Ý Yên |

Quảng trường Mộc Châu, sân 224, đồi anh đào Nậm Tôm, chùa Tân Cương... đang rực rỡ sắc hoa mai anh đào dịp cận Tết Nguyên đán.

Khai trừ Đảng một Phó GĐ dự án môi trường và biến đổi khí hậu Đồng Hới

LÊ PHI LONG |

Ngày 11.6 Ủy ban kiểm tra Tỉnh ủy Quảng Bình cho biết, ông Trương Tấn Lâm - (SN 1978, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án môi trường và biến đổi khí hậu TP.Đồng Hới vừa bị kỷ luật bằng hình thức khai trừ ra khỏi Đảng.

Nguyên Phó GĐ Sở TNMT Gia Lai phân lô, bán nền 94 thửa đất trái phép

THANH TUẤN |

Ngày 11.6, Thanh tra tỉnh Gia Lai cho biết, đang kiến nghị lên UBND tỉnh Gia Lai xử lý trách nhiệm nhiều lãnh đạo, cán bộ khi phân lô bán nền sai quy định.

Rừng chảy máu, chủ tịch xã đổ lỗi không có… quân bảo vệ

THANH TUẤN |

Những đoàn xe độ chế rầm rộ chở gỗ ra khỏi cánh rừng xã Hra, huyện Mang Yang, tỉnh Gia Lai. Trong thời gian dài, lâm tặc ngang nhiên phá rừng, đốn hạ những cây cổ thụ, trong khi lực lượng kiểm lâm và chính quyền xã không hề hay biết. Có mặt tại hiện trường, ông Trần Đình Hiệp - Bí thư huyện ủy Mang Yang, tỉnh Gia Lai - cùng đoàn liên ngành kiểm tra, đo đếm từng gốc cây. Ông Hiệp truy trách nhiệm cán bộ xã và kiểm lâm khi để cây rừng bị chặt hạ trong địa hạt quản lý.