Khoảng hơn một tháng nay, tại khu vực chợ hoa Quảng An (quận Tây Hồ, Hà Nội) nhiều tiểu thương đã rầm rộ bày bán đào cành các loại.
Theo khảo sát, đào được bày bán chủ yếu là đào phai, bích đào hay đào 5 màu được trồng ở khu vực Nhật Tân. Giá của mỗi cành đào dao động từ 100.000 - 300.000 đồng, tuỳ vào dáng dấp và độ to, nhỏ.
Bà Đỗ Tâm Linh (SN 1970) - tiểu thương bán đào tại chợ hoa Quảng An cho biết, gia đình bà có vườn trồng được mấy nghìn gốc đào và đã thu hoạch mang bán từ hơn một tháng nay.
"Đào bán chủ yếu là các cành đào kép với dáng thế đẹp, nhiều hoa, nụ lộc nên rất hấp dẫn mắt nhìn" - bà Linh nói.
Tuy nhiên, theo bà Linh và một số tiểu thương khác, dù là cùng thời điểm, nhưng so với các năm, năm nay đào bán ra chậm hơn. Ngay tại vườn, đào có đủ các loại từ đào cây, đào cành lớn, nhỏ sức bán cũng không cao.
Mọi người cho rằng một phần nguyên nhân khiến đào năm nay bán chậm hơn so với mọi năm là do dịch COVID-19 làm kinh tế của người dân bị ảnh hưởng nên nhiều người hiện vẫn đang cố gắng "cày cuốc" bù đắp thu nhập, chưa mặn mà với sắm Tết.
Hiện tại, người dân mua đào chủ yếu phục vụ thắp hương các ngày tuần tự hoặc cắm phong thuỷ, tạo không khí ấm cúng trong nhà.
Từ kinh nghiệm bán đào, nhiều tiểu thương dự đoán, từ 27-30 Tết là thời điểm người dân sẽ mua đào nhiều nhất. Dù vậy, từ nay cho đến Tết và ra tháng Giêng, họ luôn có sẵn đào để phục vụ nhu cầu của người dân; đồng thời hy vọng đào bán được giá, bởi cả năm kỳ công chăm bón chỉ trông chờ vào mấy ngày Tết.