Sai trẻ dưới 18 tuổi mua thuốc lá sẽ bị phạt: Khó khăn trong việc xử lý

Anh Tú |

Đa số người dân đồng tình với việc xử phạt khi sai trẻ dưới 18 tuổi đi mua thuốc lá theo nghị định 117/2020 của Chính phủ. Tuy nhiên, việc xử phạt người sử dụng trẻ dưới 18 tuổi mua thuốc lá thì e rằng khó hực hiện.

Người dân đồng tình

Từ ngày 15.11 tới đây, Nghị định 117/2020 của Chính phủ quy định xử phạt hành chính trong lĩnh vực y tế sẽ chính thức có hiệu lực. Trong đó, Nghị định này có đưa ra mức phạt từ 500.000 đồng đến 1.000.000 đồng đối với các hành vi vận động, ép buộc người khác sử dụng thuốc lá và sử dụng người chưa đủ 18 tuổi mua thuốc lá.

Như vậy từ 15.11, bố mẹ sai con nhỏ dưới 18 tuổi đi mua thuốc lá có thể bị phạt đến 1.000.000 đồng.

Theo khảo sát PV, nhiều người dân TPHCM tỏ ra đồng tình và ủng hộ vì hy vọng với quy định này có thể răn đe và hạn chế hành vi hút thuốc thuốc lá.

Bà Bùi Thị Buôn (quận Phú Nhuận, TP.HCM) cho biết: "Bản thân tôi ủng hộ theo nghị định của chính phủ đưa ra, cha mẹ không nên sai con nhỏ đi mua thuốc lá. Việc đó tôi thấy sai trái vì trẻ con còn nhỏ, người lớn không nên tiêm nhiễm vào đầu con trẻ như vậy. Nói chung thuốc lá có hại cho sức khỏe nhiều lắm, xung quanh xóm tôi rất nhiều hay sai con đi mua thuốc lá, nếu gặp trường hợp đó là tôi sẽ nhắc nhở ngay".

Đồng quan điểm với với chị Buôn, chị Huỳnh Thị Kim Thoa ngụ quận Gò Vấp, TPHCM chia sẻ:" Độ tuổi dưới 18 là độ tuổi khá nhạy cảm tâm sinh lý chưa được phát triển hoàn thiện. Do đó, việc nhờ trẻ nhỏ mua thuốc lá vô hình chung tạo nên thói quen không tốt, dễ dàng khiến cho trẻ nhỏ bị lôi kéo vào những thói quen xấu về sau. Vì vậy, cần thiết xử phạt để thói quen xấu này được bài trừ".

Khó khăn trong việc xử phạt

Hình ảnh một bạn trẻ trong độ tuổi đi học đang đứng mua thuốc lá giùm cho người thân tại một cửa hàng thuốc trên đường Trần Quốc Toản, quận 1. Ảnh: Anh Tú

Đưa ra quan điểm về quy định xử phạt này, Luật sư Trương Hồng Điền, Văn phòng luật sư Xuân Phú, Đoàn luật sư TPHCM cho rằng: "Khi nghị định 117/2020 có hiệu lực, về mặt quy định của pháp luật, chúng ta bắt đầu có cơ sở để cơ quan chức năng có chế tài với hành vi bảo người dưới 18 tuổi đi mua thuốc lá. Đây là một quy định tiến bộ, mới so với cách nghĩ truyền thống của một số người Việt. Chính phủ thời gian qua đã từng bước ban hành các chế tài đối với nhóm hành vi ảnh hưởng tiêu cực đến trẻ em, nhằm đảm bảo sự phát triển đúng đắn của trẻ".

Dù quy định xử phạt đã cụ thể nhưng theo luật sư Điền để xử phạt người sử dụng trẻ dưới 18 tuổi mua thuốc lá thì còn nhiều điểm cần phải xem xét.

"Thứ nhất, khi một người gần đủ 18 tuổi đi mua thuốc lá, người bán làm thế nào để biết người mua chưa đủ 18 tuổi và thực tế người bán rất ít quan tâm tuổi của người mua.

Thứ hai, việc cơ quan chức năng phát hiện để xử lý đối hành vi nhờ người dưới 18 tuổi đi mua thuốc lá là không dễ. Bản thân trẻ, người bán cũng khó có chuyện tố cáo nhau.

Thứ ba, khi phát hiện trẻ em đi mua thuốc lá, lực lượng chức năng cần xử lý tình huống thế nào để trẻ không bị hoảng sợ hoặc bị ám ảnh. Nếu giữ trẻ lại để xác minh, lấy thông tin cũng cần đảm bảo tâm lý tốt cho trẻ. Hiện chúng ta chưa có quy trình đúng chuẩn để áp dụng chung khi xử lý các sự vụ liên quan đến trẻ em.

Thứ tư, trong cuộc sống thường nhật, việc người thân nhờ trẻ nhỏ đi mua hàng hóa nào không bị cấm bán là bình thường, nên khi bị nhắc nhở, xử phạt chắc chắn sẽ có phản ứng tiêu cực và cho rằng mình không làm sai và không biết quy định của Nghị định 117/2020.

Qua 4 vấn đề trên, tôi cho rằng đây là những vấn đề mà cơ quan chức năng cần phải xây dựng, khắc phục để Nghị định 117/2020 đi vào đời sống", Luật sư Trương Hồng Điền chia sẻ.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

Xử phạt tới 1 triệu đồng khi ép người khác hút thuốc lá

Việt Dũng |

Nghị định 117 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15.11 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có hút thuốc, quảng cáo thuốc lá...

Tiêu hủy trên 15 nghìn bao thuốc lá nhập lậu

Vũ Long |

Ngày 30.9, lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy 15.000 bao thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ trước đó.

Người dân được quyền sống trong môi trường trong lành, không khói thuốc lá

Thùy Linh |

Các nghiên cứu đã chứng minh, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có tác hại không thua kém thuốc lá truyền thống.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Xử phạt tới 1 triệu đồng khi ép người khác hút thuốc lá

Việt Dũng |

Nghị định 117 của Chính phủ có hiệu lực từ ngày 15.11 quy định xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực y tế, trong đó có hút thuốc, quảng cáo thuốc lá...

Tiêu hủy trên 15 nghìn bao thuốc lá nhập lậu

Vũ Long |

Ngày 30.9, lực lượng chức năng đã tổ chức tiêu hủy 15.000 bao thuốc lá nhập lậu bị bắt giữ trước đó.

Người dân được quyền sống trong môi trường trong lành, không khói thuốc lá

Thùy Linh |

Các nghiên cứu đã chứng minh, thuốc lá điện tử, thuốc lá nung nóng có tác hại không thua kém thuốc lá truyền thống.