Sai sót quá trình làm thủ tục nghỉ hưu gây thiệt hại cho lao động

ANH THƯ |

UBND tỉnh Nam Định thông tin về trường hợp người lao động bị ảnh hưởng đến quyền lợi khi xảy ra sai sót trong quá trình làm thủ tục nghỉ hưu.

Sai sót trong làm thủ tục nghỉ hưu

Báo Lao Động nhận được đơn tố cáo của ông Mạc Công Tiến (TP.Hạ Long, tỉnh Quảng Ninh) - nguyên Giám đốc Trung tâm thông tin triển lãm tỉnh Nam Định Theo đơn thư, trong quá trình làm thủ tục nghỉ hưu đã xảy ra sai sót, gây thiệt hại cho ông Mạc Công Tiến.

Ngày 12.9.2000, ông Mạc Công Tiến nhận được Thông báo số 163/2000/VHTT của Sở Văn hóa Thông tin tỉnh Nam Định với nội dung: “Ông Mạc Công Tiến, chức vụ công tác: Giám đốc Trung tâm thông tin triển lãm thuộc Sở Văn hóa Thông tin Nam Định, bàn giao công tác quản lý để làm thủ tục nghỉ hưu theo chế độ nhà nước kể từ ngày 1.10.2000”.

Thực hiện thông báo trên, sau 34 năm 1 tháng công tác và cống hiến, ông Tiến nghỉ ở nhà chờ hưởng chế độ hưu trí.

Do gia đình xảy ra biến cố, ông Tiến đã chuyển đến tỉnh Quảng Ninh sinh sống.

Đến năm 2008, ông Tiến về đề nghị hưởng lương hưu thì Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định mới ban hành Quyết định số 95/QĐ-SVHTTDL ngày 31.12.2008 về việc nghỉ việc để hưởng chế độ Bảo hiểm xã hội đối với ông Tiến.

Ngày 15.01.2009, Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định ban hành quyết định về việc hưởng chế độ hưu trí hàng tháng cho ông Tiến. Mức lương hưu hàng tháng 2.854.892 đồng. Thời gian hưởng hưu trí từ ngày 1.2.2009. Khoảng thời gian từ tháng 10.2000 đến tháng 1.2009, ông Tiến không được hưởng lương hưu.

Xét thấy quyền lợi bị ảnh hưởng, ông Tiến khiếu nại trực tiếp đến Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định thì được trả lời phải sang Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định hỏi.

Ông Tiến làm đơn gửi đến Bảo hiểm xã hội tỉnh Nam Định thì được trả lời: Họ làm đúng quy định căn cứu hồ sơ do Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định chuyển sang là Quyết định số 95/QĐ-SVHTTDL cho ông Mạc Công Tiến nghỉ hưu từ ngày 31.12.2008. Ngày 6.1.2020, ông Tiến có đơn gửi UBND tỉnh Nam Định kiến nghị về việc Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch trả lời khiếu nại của ông hết thời hiệu.

Sau khi tiếp nhận đơn, UBND tỉnh Nam Định đã có Công văn số 42/UBND-VP8 ngày 16.01.2020 giao cho Thanh tra tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan nghiên cứu, tham mưu biện pháp xử lý. Thực hiện sự chỉ đạo của UBND tỉnh Nam Định, Thanh tra tỉnh Nam Định đã có CV số 56/T.Tr-P3 ngày 21.2.2020.

Theo đó sau khi xem xét toàn bộ sự việc, Thanh tra tỉnh Nam Định có đề xuất “Trên thực tế, ông Mạc Công Tiến đủ điều kiện để được hưởng chế độ hưu trí theo quy định từ ngày 1.9.2000, nhưng do nguyên nhân khách quan, chủ quan nên quyền lợi của ông Tiến chưa được đảm bảo đầy đủ. Vì vậy Thanh tra tỉnh đề nghị UBND tỉnh báo cáo xin ý kiến của Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội để làm căn cứ xem xét, trả lời ông Mạc Công Tiến”.

Cơ quan chức năng nói gì?

UBND tỉnh Nam Định cho biết, sau khi tiếp nhận đơn thư của ông Tiến, tỉnh đã giao Thanh tra tỉnh Nam Định chủ trì, phối hợp với các đơn vị liên quan rà soát, nghiên cứu, tham mưu biện pháp xử lý.

Ngày 11.6, Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội có văn bản trả lời. Theo đó, nếu ông Tiến không đồng ý với quyết định giải quyết chế độ hưu trí của người sử dụng lao động và cơ quan bảo hiểm xã hội thì UBND tỉnh Nam Định hướng dẫn ông Tiến khiếu nại hoặc khởi kiện ra toà án theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

Trên cơ sở rà soát hồ sơ, căn cứ các quy định của pháp luật và ý kiến của Bộ Lao động-Thương binh và Xã hội, UBND tỉnh Nam Định đã có văn bản trả lời nếu ông Tiến không đồng ý với việc giải quyết, trả lời của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch tỉnh Nam Định thì ông Tiến có quyền khởi kiện ra toàn án theo quy định của pháp luật về bảo hiểm xã hội.

ANH THƯ
TIN LIÊN QUAN

Từ năm 2021: Có 5 trường hợp được nghỉ hưu sớm 10 năm

Tú Quỳnh |

Từ năm 2021 sẽ có 5 trường hợp người lao động được nghỉ hưu sớm 10 năm.

Bạc Liêu: Nhiều cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

NHẬT HỒ |

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Phước Long, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hôi, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu nhận quyết định nghỉ hưu.

Chủ tịch nghỉ hưu, Long An tạm thời khuyết vị trí Chủ tịch UBND tỉnh

Kỳ Quan |

Chủ tịch UBND tỉnh Long An đương nhiệm đã nghỉ hưu, trong khi chưa tới kỳ họp HĐND tỉnh Long An để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh thay thế, vì vậy tỉnh Long An tạm thời không có Chủ tịch UBND tỉnh.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Từ năm 2021: Có 5 trường hợp được nghỉ hưu sớm 10 năm

Tú Quỳnh |

Từ năm 2021 sẽ có 5 trường hợp người lao động được nghỉ hưu sớm 10 năm.

Bạc Liêu: Nhiều cán bộ nghỉ hưu trước tuổi

NHẬT HỒ |

Nguyên Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra, Bí thư Huyện ủy Phước Long, Giám đốc Sở Lao động Thương binh Xã hôi, Phó Ban Tổ chức Tỉnh ủy Bạc Liêu nhận quyết định nghỉ hưu.

Chủ tịch nghỉ hưu, Long An tạm thời khuyết vị trí Chủ tịch UBND tỉnh

Kỳ Quan |

Chủ tịch UBND tỉnh Long An đương nhiệm đã nghỉ hưu, trong khi chưa tới kỳ họp HĐND tỉnh Long An để bầu chức danh Chủ tịch UBND tỉnh thay thế, vì vậy tỉnh Long An tạm thời không có Chủ tịch UBND tỉnh.