Sai phạm của chủ đầu tư khiến 45 hộ dân 15 năm "sống lậu" giữa thủ đô

Cường Ngô |

Nộp tiền sử dụng căn hộ từ năm 2004, nhưng đến nay, 45 hộ dân ở tại tòa nhà Sông Đà (ngõ 165 Cầu Giấy, Hà Nội) vẫn chưa được cơ quan chức năng cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng căn hộ (sổ đỏ).

Những hộ dân ở tòa nhà Sông Đà cho biết, năm 2004 khi bán căn hộ, Công ty Cổ phần Sông Đà 1 đã cam kết, các hộ dân sẽ có sổ đỏ trong vòng 12 tháng kể từ ngày nhận bàn giao. Tuy nhiên, từ đó đến nay, những hộ dân ở tòa nhà này vẫn chưa được cấp sổ đỏ. Không những thế, chủ đầu tư còn “bỏ ngoài tai” những kiến nghị của người dân.

Liên quan đến vấn đề này, sáng nay (12.9) Sở Xây dựng Hà Nội đã có buổi làm việc với chủ đầu tư tòa nhà Sông Đà (vắng mặt), cư dân tòa nhà, đại diện UBND phường Dịch Vọng để thống nhất vấn đề cấp sổ đỏ cho những hộ dân ở đây.

Buổi làm việc với đại diện các bên liên quan đến dự án tòa nhà Sông Đà.

Sau khi nghe những bức xúc của cư dân Sông Đà cũng như nghiên cứu các tài liệu liên quan, ông Trần Ngọc Minh – Phó phòng Quản lý nhà và thị trường Bất động sản (Sở Xây dựng Hà Nội) đề nghị UBND phường Dịch Vọng tổ chức hội nghị nhà chung cư lần đầu cho các cư dân tòa nhà Sông Đà, đồng thời hoàn tất các thủ tục theo quy định của pháp luật để các chủ sở hữu sớm có giấy chứng nhận quyền sở hữu căn hộ, văn phòng.

“Chủ đầu tư đã tự chuyển mục đích sử dụng mà chưa hoàn thành các thủ tục theo quy định của pháp luật. Đây là nguyên nhân dẫn đến những bức xúc của cư dân tòa nhà Sông Đà”, ông Minh nói.

Đại diện Sở Xây dựng Hà Nội cho hay, lực lượng chức năng cần thanh tra, kiểm tra và xử lý các vi phạm theo thẩm quyền đối với dự án tại ngõ 165 Cầu Giấy do Công ty Sông Đà 1 làm chủ đầu tư. Yêu cầu chủ đầu tư hoàn thiện các thủ tục để cấp giấy chứng nhận cho các chủ sở hữu, thời gian thực hiện xong trước ngày 31.10.2017.

Bà La Thúy Phương - tổ phó tổ dân phố số 20, phường Dịch Vọng - cho biết, năm 2005, gia đình bà nhận quyền sử dụng căn hộ 5C từ ông Phan Văn Bé, nhưng 12 năm qua, gia đình bà vẫn chưa được  cấp sổ đỏ như hứa hẹn.

“Nhiều lần chúng tôi kiến nghị Cty CP Sông Đà 1 thực hiện các thủ tục pháp lý xin cấp sổ đỏ cho người dân, song họ không giải quyết, viện dẫn nhiều lý do.” - Bà Phương cho hay.

Theo báo cáo số 1098/UBND – QLĐT ngày 8.9.2017 của UBND quận Cầu Giấy, Công ty Sông Đà được thu 877m2 đất tại phường Quan Hoa (nay là phường Dịch Vọng) để xây dựng văn phòng làm việc tại Quyết định 4696/QĐ-UBND ngày 4.11.1999 của UBND TP Hà Nội

Ngày 15.12.2002, Sở Xây dựng cấp giấy phép 396/GPXD cho công ty để xây dựng nhà làm việc và nhà khách. Qua kiểm tra, tòa nhà Sông Đà gồm 14 tầng (từ tầng 2 đến tầng 10 là nhà ở) 45 căn hộ, từ tầng 11 đến tầng 14 là văn phòng làm việc.

Cường Ngô
TIN LIÊN QUAN

Những góc quán cafe ngắm pháo hoa lý tưởng ở TPHCM

Quỳnh Nga |

Đêm giao thừa Tết Nguyên đán Quý Mão 2023, TPHCM dự kiến bắn pháo hoa ở 6 điểm. Đừng bỏ qua những địa điểm ngắm pháo hoa ở TPHCM cực “chill” dưới đây.

Ronaldo và Messi cùng tỏa sáng trong trận đấu giao hữu

Văn An |

PSG của Messi và Saudi All Star, với sự xuất hiện của Ronaldo, đã cống hiến màn rượt đuổi tỉ số hấp dẫn với 9 bàn thắng.

Trung Quốc tuyên bố đã qua đỉnh dịch COVID-19

Khánh Minh |

Giới chức y tế Trung Quốc cho biết, số ca COVID-19 nặng đã lên đến đỉnh điểm khi việc đi lại dịp Tết Nguyên đán tăng đột biến.

Những lưu ý mâm cỗ cúng Giao thừa không phải ai cũng biết

Linh Chi - Dương Anh |

Theo quan niệm dân gian, đêm giao thừa là thời khắc thiêng liêng của đất trời. Vào dịp này, mỗi gia đình thường làm mâm cỗ cúng giao thừa với mong muốn một năm mới bình an, nhiều may mắn.

Những địa điểm kỳ lạ được phát hiện trên Google Earth

Anh Vũ |

Hình ảnh trên Google Earth có sẵn cho bất kỳ ai tải xuống phần mềm và các nhà khảo cổ học đã tận dụng nguồn tài nguyên phong phú này.

Mất việc cận Tết, công nhân ngậm ngùi: "Tết năm sau con về!"

Chân Phúc - Phương Ngân |

Mất việc làm vào những ngày cận Tết, đồng nghĩa với việc mất đi thu nhập, không ít công nhân đã phải ngậm ngùi ở lại TPHCM trong dịp Tết Nguyên đán này. Buồn, tủi thân,... nhưng họ buộc phải chấp nhận điều đó, và chỉ có thể hẹn với bố mẹ,... Tết năm sau con về!

Vẻ đẹp kỳ vĩ của moong than sâu nhất Đông Nam Á tại Quảng Ninh

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Mỏ than lộ thiên Cọc 6, thuộc Tập đoàn Than – Khoáng sản Việt Nam (TKV) là một trong những mỏ than lâu đời và xuống sâu nhất của TKV, thậm chí được coi là mỏ than lộ thiên sâu nhất của Đông Nam Á hiện vẫn đang được khai thác.

Khó khăn đổi tiền mới, lì xì online lên ngôi

Nhóm PV |

Thay vì mừng tuổi với những phong bao lì xì đỏ như mọi năm, thì năm nay, xu hướng lì xì online lại lên ngôi. Quả thật, với sự phát triển của công nghệ, việc lì xì ngày càng trở nên dễ dàng hơn dù chúng ta cách xa nhau hàng nghìn cây số.