Sai lầm của cha mẹ có thể khiến con không thể nhập học lớp 1 trường công

HUYÊN NGUYỄN |

Nhiều bậc phụ huynh còn vướng mắc khi đăng ký nhập học lớp 1 trường công lập cho con tại nơi không có hộ khẩu thường trú. Đáng nói, không ít sai lầm này lại đến từ sự chủ quan hay không tìm hiểu thông tin từ các bậc phụ huynh.

Thời gian qua, câu chuyện hàng nghìn học sinh lớp 1 không thể nhập học vì thiếu thời gian trong sổ tạm trú dài hạn (KT3) tại TPHCM thu hút sự chú ý của dư luận, đặc biệt là các bậc phụ huynh không có hộ khẩu tại các thành phố lớn.

Chia sẻ với Lao Động, chị Cao Thị Liên (27 tuổi, quê Thanh Hoá) làm công nhân may trong khu công nghiệp thuộc Quận 12, TPHCM, cho biết khi con sắp vào lớp 1, chị mới làm sổ KT3 cho gia đình. Sau đó, chị làm đơn xin học cho con, nộp lên phường nhưng gặp khó khăn bởi KT3 chưa đủ 1 năm theo quy định tuyển sinh của quận.

"Đầu tắt mặt tối chăm con nên tôi không biết quy định phải có KT3 trên 1 năm mới được nhập học. Đến khi biết và đi làm KT3 thì thời hạn không đủ", chị Liên cho hay.

Tương tự, chị Lương Quỳnh Hoa (28 tuổi, quê Nghệ An), công nhân của Công ty Giày da Thiên Lộc tại TPHCM cũng chia sẻ vợ chồng tôi làm lao động tay chân, không nắm được các chính sách nhập học đầu cấp cho con ở TPHCM gần đây rơi vào cảnh con không được nhập học do thiếu thời gian trong KT3. Nếu TPHCM không "nới lỏng" quy định thì tôi không biết sẽ cho con học ở đâu vì thu nhập không thể cho con học trường tư.

Thực tiễn hiện nay cho thấy trong quá trình xin học đầu cấp, nhiều bậc phụ huynh đã vướng phải quy định này.

Theo các quy định của pháp luật và theo quy định của Điều lệ trường tiểu học quy định học sinh có quyền: “Đ­ược học ở một trường, lớp hoặc cơ sở giáo dục khác thực hiện chương trình giáo dục tiểu học tại nơi cư trú; được chọn trường ngoài nơi cư trú nếu trường đó có khả năng tiếp nhận”.

Như vậy, khi không có tạm trú và thường trú (ngoài nơi cư trú) học sinh vẫn có thể được nhập học. Tuy nhiên, trong trường hợp này, chỉ khi trường có khả năng tiếp nhập thì mới có thể được học ở trường ngoài nơi cư trú.

Thông thường các trường thường ưu tiên những trẻ có hộ khẩu thường trú, các diện chính sách, gia đình khó khăn trước rồi mới xét đến các diện tạm trú, điều này còn phụ thuộc vào quy chế tuyển sinh của từng trường học mà học sinh muốn đăng ký theo học.

Đối với học sinh đầu cấp, đặc biệt tại các thành phố lớn, việc được xác định là “đúng tuyến” hay “trái tuyến” có ý nghĩa rất quan trọng trong việc có được học trường công lập hay không.

KT3 được hiểu là loại sổ cấp cho công dân có đăng ký hộ khẩu thường trú (KT1) ở tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương này nhưng đăng ký tạm trú dài hạn tại tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương khác. Ví dụ, công dân có hộ khẩu tại Đồng Nai, nhưng tạm trú dài hạn ở TPHCM, thì tại TPHCM, công dân được cấp sổ KT3.

Vì vậy, để đảm bảo cho việc con bạn được nhập học lớp 1 thuận lợi thì mỗi phụ huynh cần tìm hiểu kỹ các quy định về tuyển sinh của những năm học gần nhất. Bên cạnh đó, khi sinh sống ở đâu cần làm thủ tục đăng ký tạm trú, đặc biệt, cần chú ý làm hộ khẩu KT3.

HUYÊN NGUYỄN
TIN LIÊN QUAN

Để trẻ vào lớp 1 không bị phân biệt là công dân KT3

Lê Thanh Phong |

Đủ chỗ cho trẻ em vào lớp 1 trường công là một bài toán nan giải của TPHCM. Mỗi năm trung bình địa phương tăng 150.000 học sinh, thì việc đủ ghế ngồi cho trẻ vào lớp 1 là rất áp lực. Ví dụ, khoảng hơn 1.000 học sinh tại quận 12 trong độ tuổi vào lớp 1 đứng trước nguy cơ không được nhập học trường công lập.

TP.HCM: Giải pháp tình thế trước áp lực quá tải học sinh lớp 1 công lập

Anh Nhàn |

Trước áp lực dân số gia tăng trong khi trường lớp mới không xây kịp, UBND TPHCM đang nỗ lực tìm ra giải pháp để tất cả học sinh có đủ chỗ học. Ngoài việc xây thêm trường, đề án hỗ trợ học phí cho trẻ ở trường tư thục sẽ được triển khai trong thời gian tới nhằm giảm tải cho các trường công lập khu vực ngoại thành.

TPHCM: Nguyên nhân hơn 1.000 học sinh mất suất vào lớp 1 công lập

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Ngày khai giảng năm học 2020-2021 đã cận kề, nhưng hàng nghìn phụ huynh là công nhân lao động tại TPHCM như đang ngồi trên đống lửa khi chưa tìm được chỗ học cho con vào lớp 1 công lập vì sổ tạm trú không thời hạn (KT3) chưa đủ thời hạn một năm, trong khi học trường tư với mức chi phí cao là điều không thể.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hệ luỵ từ vụ Công đoàn ACB mua chui cổ phiếu bị xử phạt 3 tỉ đồng

Lan Hương |

Thông tin Công đoàn ngân hàng ACB mua chui cổ phiếu ACB đã thu hút sự quan tâm đặc biệt. Động thái trên đã ảnh hưởng đến sự minh bạch của thị trường chứng khoán Việt Nam trong bối cảnh niềm tin của nhà đầu tư vào thị trường chứng khoán đang bị ảnh hưởng nặng nề.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

Để trẻ vào lớp 1 không bị phân biệt là công dân KT3

Lê Thanh Phong |

Đủ chỗ cho trẻ em vào lớp 1 trường công là một bài toán nan giải của TPHCM. Mỗi năm trung bình địa phương tăng 150.000 học sinh, thì việc đủ ghế ngồi cho trẻ vào lớp 1 là rất áp lực. Ví dụ, khoảng hơn 1.000 học sinh tại quận 12 trong độ tuổi vào lớp 1 đứng trước nguy cơ không được nhập học trường công lập.

TP.HCM: Giải pháp tình thế trước áp lực quá tải học sinh lớp 1 công lập

Anh Nhàn |

Trước áp lực dân số gia tăng trong khi trường lớp mới không xây kịp, UBND TPHCM đang nỗ lực tìm ra giải pháp để tất cả học sinh có đủ chỗ học. Ngoài việc xây thêm trường, đề án hỗ trợ học phí cho trẻ ở trường tư thục sẽ được triển khai trong thời gian tới nhằm giảm tải cho các trường công lập khu vực ngoại thành.

TPHCM: Nguyên nhân hơn 1.000 học sinh mất suất vào lớp 1 công lập

Chân Phúc - Anh Nhàn |

Ngày khai giảng năm học 2020-2021 đã cận kề, nhưng hàng nghìn phụ huynh là công nhân lao động tại TPHCM như đang ngồi trên đống lửa khi chưa tìm được chỗ học cho con vào lớp 1 công lập vì sổ tạm trú không thời hạn (KT3) chưa đủ thời hạn một năm, trong khi học trường tư với mức chi phí cao là điều không thể.