Rút ruột khoáng sản cát trắng trong Khu kinh tế Đông Nam Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Trên diện tích cả nghìn ha cát trắng ở một xã thuộc huyện Triệu Phong (tỉnh Quảng Trị), nhiều năm nay đã xảy ra tình trạng khai thác khoáng sản cát trắng trái phép. Các vụ khai thác nhỏ lẻ, nhưng lại xảy ra trên diện rộng, trong lúc cơ quan chức năng nói rằng khó ngăn chặn.

Nhan nhản dấu vết khai thác cát

Con đường trục dọc của Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị qua xã Triệu Trạch của huyện Triệu Phong, phần lớn là diện tích cát trắng. Dân cư thưa thớt, nên lâu nay là địa điểm thuận lợi cho các đối tượng trộm cát trắng hoạt động.

Cát trắng bị khai thác trái phép, khoét sâu tạo thành hố. Ảnh: Hưng Thơ.
Cát trắng bị khai thác trái phép, khoét sâu tạo thành hố. Ảnh: Hưng Thơ.

Như ở thôn Linh An (xã Triệu Trạch), việc phát hiện các địa điểm khai thác cát trắng trái phép không khó. Chỉ cần đi dọc con đường nhựa, thấy cánh rừng tràm bên đường có hằn vệt bánh xe, đi vào đoạn ngắn là có thể thấy dấu hiệu của các vụ khai thác cát.

Thậm chí, có nơi ở ngay bên đường, các đụn cát trắng cao hơn mặt đường cũng có dấu vết bị khoét đi, hình thành các hố nhỏ.

Đặc biệt, có vị trí xuất hiện nhiều vệt bánh xe hằn sâu, tạo thành đường mòn dẫn vào vị trí khai thác cát trái phép cách tuyến đường trục dọc khoảng 50m.

Ở vị trí này, cát bị lấy trên một diện tích khá rộng, tạo thành hào, có nơi sâu hơn 1m. Vì cát bị đào sâu xuống, nên một số cây rừng trồng phòng hộ lộ cả rễ, có cây đã bị ủi đi.

Cây rừng phòng hộ bị đào bật gốc để khai thác cát trắng trái phép. Ảnh: Hưng Thơ.
Cây rừng phòng hộ bị đào bật gốc để khai thác cát trắng trái phép. Ảnh: Hưng Thơ.

Có vị trí chỉ cách đường tầm 20m, cát bị xúc sâu xuống hơn 1m trên diện tích khá rộng, khiến cây rừng bật gốc và tạo thành 1 hồ chứa nước mưa. Dấu vết khai thác cát ở vị trí này đã cũ, nhưng cũng chỉ diễn ra trước đó khoảng vài tháng…

Cát trắng bị rút ruột như thế nào?

Tìm hiểu cho thấy, việc khai thác cát trái phép ở khu vực trên không diễn ra vào ban ngày, mà thường diễn ra từ lúc 1h đến 4h sáng.

Các đối tượng thường dùng xe múc bánh lốp để múc cát lên xe ôtô tải từ khoảng 5m³ đến 9m³ cát rồi vận chuyển đi; có trường hợp thì sử dụng xe công nông khai thác nhỏ.

Với mỗi m³ cát trắng, nếu bán ra bên ngoài có giá từ 80 nghìn đồng đến 100 nghìn đồng, còn bán cho người dân địa phương thì giá từ 60 nghìn đồng/m³.

Một địa điểm khai thác cát nhỏ lẽ ngay bên đường trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.
Một địa điểm khai thác cát nhỏ lẻ ngay bên đường trục dọc Khu Kinh tế Đông Nam Quảng Trị. Ảnh: Hưng Thơ.

Ông Lê Văn Mẫn - Chủ tịch UBND xã Triệu Trạch nói rằng, địa bàn xã có 1.500ha đất nằm trong Khu Kinh tế Đông Nam tỉnh Quảng Trị, trên diện tích này là cát trắng và rừng trồng phòng hộ. Do diện tích quá rộng, đất lại “chưa có chủ”, nên xảy ra hiện tượng lén lút khai thác cát. Có trường hợp khai thác để phục vụ cho nhu cầu san nền, làm lăng mộ tại địa phương, cũng có trường hợp vận chuyển đi nơi khác bán.

Lực lượng chức năng ở xã này thường xuyên tuần tra, hoặc có nguồn tin là tổ chức lực lượng đi kiểm tra. Tuy nhiên, rất khó để bắt quả tang các vụ khai thác cát trái phép, vì các đối tượng thường làm nhỏ lẻ, chỉ cần đưa xe đến, múc đầy xe là di chuyển khỏi hiện trường, hoặc thấy có động tĩnh thì đổ cát lại.

“Trên địa bàn có nhiều tuyến đường thuận lợi, địa bàn rộng, cát trắng ở đâu cũng có, nhu cầu san lấp mặt bằng lớn nên bà con lợi dụng đêm hôm dùng xe đi xúc trộm. Chúng tôi đã tuyên truyền, chỉ đạo cơ quan chức năng tăng cường kiểm tra nhưng tình trạng khai thác cát vẫn còn xảy ra” - ông Lê Văn Mẫn cho biết.

Đường hằn lốp xe từ đường nhựa vào địa điểm múc trộm cát trắng. Ảnh: Hưng Thơ.
Đường hằn lốp xe từ đường nhựa vào địa điểm múc trộm cát trắng. Ảnh: Hưng Thơ.

Theo Công an huyện Triệu Phong, từ đầu năm 2022 đến nay, đơn vị này đã phát hiện 16 trường hợp vi phạm liên quan đến hoạt động khai thác, kinh doanh, vận chuyển cát trắng trái phép, trong đó riêng ở xã Triệu Trạch có 13 vụ/13 đối tượng.

Bên cạnh đó, Công an xã Triệu Trạch cũng đã phát hiện 4 vụ/4 đối tượng. Thời gian tới, Công an huyện Triệu Phong sẽ phối hợp với các đơn vị tuần tra, kiểm soát để kịp thời phát hiện, xử lý việc khai thác, vận chuyển, mua bán cát trắng trái phép.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Công an tỉnh Nam Định báo cáo về vụ cát tặc ngang nhiên "rút ruột" sông Đáy

TRUNG DU |

Nam Định - Sau thông tin phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng liều lĩnh thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đáy đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Nam Định - Ninh Bình, Công an tỉnh Nam Định vừa có báo cáo gửi lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả xác minh.

Dự án sản xuất inox và thép hợp kim ở Quảng Trị xin khai thác cát trắng

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép Công ty Cổ phần Thép hợp kim Asia khai thác cát trắng trong dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất inox và thép hợp kim Asia.

Sẽ thu hồi gần 19 triệu tấn khoáng sản cát trắng khi làm cảng biển tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Khi thực hiện dự án cảng biển Mỹ Thủy giai đoạn 1 ở tỉnh Quảng Trị, sẽ thu hồi gần 19 triệu tấn khoáng sản, trong đó có 1 đến 2 triệu tấn cát trắng silic.

EU ra quyết định về tài sản phong tỏa của Nga

Song Minh |

Liên minh châu Âu (EU) chấp thuận dùng tiền lãi từ tài sản phong tỏa của Nga để hỗ trợ Ukraina.

Dở khóc dở cười chuyện học sinh tiểu học thi viết bài luận

CÔNG SÁNG |

Quảng Bình - Sau khi bài viết “Sở Văn hóa và Thể thao tỉnh Quảng Bình nói gì khi học sinh lớp 1, 2 bị bắt thi viết bài luận” được đăng tải, nhiều phụ huynh đã kể những câu chuyện dở khóc, dở cười việc dự thi Đại sứ văn hóa đọc năm 2024.

Nền tảng vững mạnh của kinh tế Đức chạm đáy khủng hoảng

Ngọc Vân |

Nền tảng vững mạnh của kinh tế Đức đang khủng hoảng tồi tệ nhất trong một thế hệ, có khả năng bồi thêm những vết sẹo đối với nền kinh tế lớn nhất châu Âu.

Giá chung cư Hà Nội phá đỉnh, lộ diện 10 dự án được săn lùng nhiều nhất

Thu Giang |

10 dự án chung cư tại Hà Nội được tìm kiếm nhiều nhất trong 4 tháng đầu năm 2024 đang nằm ở khu vực huyện Gia Lâm, quận Nam Từ Liêm, quận Hà Đông, quận Thanh Xuân, quận Hoàng Mai...

Trên công trường đập dâng 330 tỉ đồng tại Hà Giang

Lam Thanh |

Dự án đập dâng nước tạo cảnh quan trung tâm thành phố Hà Giang có tổng mức đầu tư 330 tỉ đồng, khi hoàn thành công trình sẽ giúp dâng và giữ mực nước sông Lô ổn định.

Công an tỉnh Nam Định báo cáo về vụ cát tặc ngang nhiên "rút ruột" sông Đáy

TRUNG DU |

Nam Định - Sau thông tin phản ánh của Báo Lao Động về tình trạng các đối tượng liều lĩnh thực hiện hành vi khai thác cát trái phép trên sông Đáy đoạn giáp ranh giữa hai tỉnh Nam Định - Ninh Bình, Công an tỉnh Nam Định vừa có báo cáo gửi lãnh đạo UBND tỉnh về kết quả xác minh.

Dự án sản xuất inox và thép hợp kim ở Quảng Trị xin khai thác cát trắng

HƯNG THƠ |

Tỉnh Quảng Trị xin ý kiến của Bộ Tài nguyên và Môi trường về việc cho phép Công ty Cổ phần Thép hợp kim Asia khai thác cát trắng trong dự án đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất inox và thép hợp kim Asia.

Sẽ thu hồi gần 19 triệu tấn khoáng sản cát trắng khi làm cảng biển tại Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Khi thực hiện dự án cảng biển Mỹ Thủy giai đoạn 1 ở tỉnh Quảng Trị, sẽ thu hồi gần 19 triệu tấn khoáng sản, trong đó có 1 đến 2 triệu tấn cát trắng silic.