Rừng phòng hộ Quảng Nam vẫn bị "xẻ thịt"

Thanh Chung |

Nhiều cây cổ thụ ở rừng phòng hộ Quảng Nam bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc, UBND tỉnh yêu cầu lực lượng chức năng vào cuộc điều tra xử lý.

Khu vực rừng phòng hộ Sông Tranh tại thôn 6, xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My, tỉnh Quảng Nam có nhiều cây cổ thụ đường kính hơn 1m đã bị đốn hạ và được chủ rừng đã đánh dấu sơn đỏ vào thân cây. Bên cạnh đó, một số thân cây gỗ được các đối tượng lâm tặc xẻ thành nhiều phách với số lượng lớn.

 
Những phách gỗ còn sót lại trong rừng phòng hộ.

Ông Châu Minh Ninh - Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ Bắc Trà My cho biết, rừng phòng hộ do đơn vị quản lý có lượng cây bị chặt hạ dù trong công tác quản lý, đơn vị đã bàn giao từng lô, khoảnh, tiểu khu cho lực lượng chuyên trách, đồng thời lập chốt chặn tại các điểm nóng. Từ cuối năm 2020 đến nay, hầu như không có vụ việc phá rừng nào nghiêm trọng xảy ra.

 
Nhiều cây có đường kính gần 1m cũng bị lâm tặc đốn hạ không thương tiếc.

Cũng theo ông Ninh, từ ngày 20 đến 26.9 vừa qua, khi đơn vị cho tổ cơ động và lực lượng tăng cường kiểm tra toàn lâm phận trước mùa mưa thì phát hiện một số cây rừng bị cưa hạ tại tiểu khu 738, một số cây đã bị xẻ lấy phần lõi vận chuyển đi.

“Chúng tôi biết có một số hộ dân ở thôn 3 và thôn 5, xã Trà Bui xẻ gỗ ở khu vực này để làm nhà, vấn đề này sẽ được làm rõ trong thời gian tới. Gỗ bị chặt hạ đa số là gỗ nhóm 6, nhóm 7, phát hiện tại 2 vị trí khác nhau. Hiện vụ việc đang được cơ quan chức năng huyện Bắc Trà My đang kiểm tra, xác minh thông tin, rồi sẽ làm báo cáo với UBND tỉnh Quảng Nam” - ông Ninh thông tin.

Ông Hồ Quang Bửu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam cho hay, lực lượng chức năng đang khẩn trương điều tra, xử lý nghiêm vụ phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại xã Trà Bui, huyện Bắc Trà My.

“Tôi yêu cầu điều tra vụ việc, đúng người, đúng tội để răn đe, thực hiện nghiêm chỉ đạo của tỉnh và huyện, để giữ các cánh rừng nguyên sinh. Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, phổ biến nhằm nâng cao nhận thức của người dân trong quản lý, bảo vệ rừng; sử dụng gỗ rừng trồng hoặc vật liệu thay thế, không khai thác gỗ rừng tự nhiên để làm nhà. Ban Thường vụ Huyện ủy để tăng cường lãnh đạo, chỉ đạo và có giải pháp để xử lý tận gốc, chấn chỉnh công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn, không để Bắc Trà My tiếp tục là điểm nóng về phá rừng, khai thác gỗ trái phép trong thời gian đến" - ông Bửu chia sẻ.

 
Trong chuyến đi kiểm tra thực tế, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Nam  Hồ Quang Bửu chỉ đạo điều tra, xử lý tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép ở huyện Bắc Trà My.

Ngoài ra, Sở Nông nghiệp và PTNT và Chi cục Kiểm lâm tỉnh chỉ đạo Hạt Kiểm lâm huyện phối hợp với các cơ quan chức năng của huyện Bắc Trà My khẩn trương điều tra vụ việc và xử lý nghiêm các đối tượng vi phạm theo đúng quy định; thường xuyên báo cáo tình hình, kết quả về UBND tỉnh để theo dõi, chỉ đạo. Chủ trì, phối hợp với các ngành, địa phương liên quan khẩn trương tổng hợp tình hình vụ việc để tham mưu UBND tỉnh báo cáo Ban Thường vụ Tỉnh ủy cho ý kiến chỉ đạo giải quyết dứt điểm tình trạng phá rừng, khai thác gỗ trái phép tại huyện Bắc Trà My; đồng thời, tham mưu UBND tỉnh văn bản chỉ đạo tăng cường công tác quản lý, bảo vệ rừng trên địa bàn tỉnh.

Thanh Chung
TIN LIÊN QUAN

1 tuần 4 vụ phá rừng nổi cộm, Lâm Đồng ra văn bản “nóng”

Hữu Long |

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp, chỉ trong 1 tuần, toàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 10 vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp trong đó có 4 vụ phá rừng nghiêm trọng. Đây là thực trạng báo động nên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý bảo vệ rừng, ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương rà soát, chấn chỉnh…

Để mất gần 35ha rừng phòng hộ, nhiều cán bộ ở Chư Sê bị kỷ luật

THANH TUẤN |

Liên quan tới vụ cày ủi gần 35ha rừng phòng hộ ở xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai để trồng bạch đàn, UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã kỷ luật nhiều cán bộ do có sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Phải “báo cáo lại” vụ mất hơn 5,2 ha đất rừng phòng hộ ở Mỹ An, Bình Định

Xuân Nhàn |

Trao đổi với phóng viên Lao Động trưa 21.9, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết đã giao huyện Phù Mỹ hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý để tỉnh có cơ sở chỉ đạo xử lý vụ công trình thi công nhà máy điện mặt trời của Công ty Cổ phần phát triển tầm nhìn năng lượng sạch “lấn chiếm” 5,26ha đất rừng phòng hộ ở Mỹ An.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

1 tuần 4 vụ phá rừng nổi cộm, Lâm Đồng ra văn bản “nóng”

Hữu Long |

Theo báo cáo của ngành Nông nghiệp, chỉ trong 1 tuần, toàn tỉnh Lâm Đồng xảy ra 10 vi phạm lĩnh vực lâm nghiệp trong đó có 4 vụ phá rừng nghiêm trọng. Đây là thực trạng báo động nên lãnh đạo tỉnh Lâm Đồng có văn bản yêu cầu các đơn vị quản lý bảo vệ rừng, ngành nông nghiệp, chính quyền địa phương rà soát, chấn chỉnh…

Để mất gần 35ha rừng phòng hộ, nhiều cán bộ ở Chư Sê bị kỷ luật

THANH TUẤN |

Liên quan tới vụ cày ủi gần 35ha rừng phòng hộ ở xã H’Bông, huyện Chư Sê, Gia Lai để trồng bạch đàn, UBND huyện Chư Sê, tỉnh Gia Lai đã kỷ luật nhiều cán bộ do có sai phạm trong công tác quản lý, bảo vệ rừng.

Phải “báo cáo lại” vụ mất hơn 5,2 ha đất rừng phòng hộ ở Mỹ An, Bình Định

Xuân Nhàn |

Trao đổi với phóng viên Lao Động trưa 21.9, một lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định cho biết đã giao huyện Phù Mỹ hoàn thiện hồ sơ, đảm bảo đầy đủ căn cứ pháp lý để tỉnh có cơ sở chỉ đạo xử lý vụ công trình thi công nhà máy điện mặt trời của Công ty Cổ phần phát triển tầm nhìn năng lượng sạch “lấn chiếm” 5,26ha đất rừng phòng hộ ở Mỹ An.