Rừng phòng hộ ở Quảng Trị bị "xẻ thịt": Xem xét trách nhiệm chủ rừng

HƯNG THƠ |

Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải vì để xảy ra tình trạng phá rừng.

Ngày 2.4, UBND tỉnh Quảng Trị đã có văn bản hỏa tốc gửi các đơn vị liên quan đề nghị xác minh vụ phá rừng phòng hộ thuộc quản lý của Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải. Theo đó, ông Võ Văn Hưng – Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đề nghị xử lý nghiêm tình trạng chặt phá rừng mà báo chí đã thông tin và tổ chức kiểm điểm, xem xét trách nhiệm của chủ rừng. Việc xác minh, xử lý cần báo cáo kết quả cho UBND tỉnh Quảng Trị trước ngày 5.4.

Trước đó, Lao Động đã thông tin, tại tiểu khu 579, 581, 582 thuộc lâm phần của Ban Quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải có 62 rừng bị chặt hạ trái phép với đường kính từ 30-50cm. Tại hiện trường, chỉ còn lại cành ngọn và gốc, phần gỗ đã bị lấy đi. Từ dấu vết hiện trường để lại, Chi cục Kiểm lâm tỉnh Quảng Trị khẳng định, thời gian cây rừng bị khai thác khoảng từ đầu năm 2021 đến nay. Lâm tặc chủ yếu là người dân sống tại địa bàn xã Vĩnh Ô. Trước câu hỏi, tại sao việc phá rừng diễn ra đã mấy tháng, nhưng chủ rừng không biết?, ông Nguyễn Ngọc Hùng, Giám đốc Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải, cho biết, dù xảy ra việc phá rừng nhưng cấp dưới không hề báo cáo.

Theo Hạt Kiểm lâm huyện Vĩnh Linh, việc để xảy ra tình trạng phá rừng trước hết là do Ban quản lý rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải chưa làm tốt công tác bảo vệ rừng. Mặc dù việc khai thác gỗ trái phép diễn ra khá nghiêm trọng, nhưng chủ rừng không nắm được và không có báo cáo để xử lý kịp thời. Ngoài chủ rừng, kiểm lâm địa bàn cũng có trách nhiệm vì chưa nắm chắc địa bàn, chưa thực hiện đầy đủ vai trò tham mưu, báo cáo sự việc cho chính quyền địa phương và cấp trên.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Quảng Trị: Lâm tặc phá rừng tự nhiên, chủ rừng không hay biết

HƯNG THƠ |

Hàng chục cây gỗ trong rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải bị lâm tặc cưa đổ. Sau đó, gỗ được vận chuyển ra khỏi cửa rừng, nhưng chủ rừng không nắm được vụ việc.

Điện Biên chỉ đạo làm rõ vụ phá rừng Nậm Pồ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến nội dung thông tin trên Báo Lao Động và một số cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng tái sinh ở huyện Nậm Pồ, mới đây UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành công văn số 655, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Nậm Pồ kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh.

Vụ phá rừng ở Suối Tân có dấu hiệu hủy hoại rừng

Nhiệt Băng |

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa xác định có dấu hiệu hủy hoại rừng và diện tích rừng bị chặt phá ở tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đã vượt quá khung xử lý vi phạm hành chính.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Khởi tố Giám đốc Trung tâm đăng kiểm duy nhất ở Hòa Bình

PV |

Hoà Bình - Cơ quan công an vừa khởi tố các bị can liên quan đến vụ án “Nhận hối lộ” xảy ra tại Trung tâm đăng kiểm xe cơ giới 28-01S thuộc Sở Giao thông vận tải Hòa Bình.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Quảng Trị: Lâm tặc phá rừng tự nhiên, chủ rừng không hay biết

HƯNG THƠ |

Hàng chục cây gỗ trong rừng phòng hộ lưu vực sông Bến Hải bị lâm tặc cưa đổ. Sau đó, gỗ được vận chuyển ra khỏi cửa rừng, nhưng chủ rừng không nắm được vụ việc.

Điện Biên chỉ đạo làm rõ vụ phá rừng Nậm Pồ

VĂN THÀNH CHƯƠNG |

Liên quan đến nội dung thông tin trên Báo Lao Động và một số cơ quan báo chí phản ánh về tình trạng phá rừng tái sinh ở huyện Nậm Pồ, mới đây UBND tỉnh Điện Biên đã ban hành công văn số 655, yêu cầu các sở, ngành, đơn vị liên quan và UBND huyện Nậm Pồ kiểm tra, xác minh, làm rõ nội dung báo chí phản ánh.

Vụ phá rừng ở Suối Tân có dấu hiệu hủy hoại rừng

Nhiệt Băng |

Chi cục Kiểm lâm tỉnh Khánh Hòa xác định có dấu hiệu hủy hoại rừng và diện tích rừng bị chặt phá ở tiểu khu 231, xã Suối Tân, huyện Cam Lâm, Khánh Hòa đã vượt quá khung xử lý vi phạm hành chính.