Rừng bị phá tan hoang: UBND tỉnh Quảng Trị chỉ đạo xử lý nghiêm

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - UBND huyện Đakrông đã có văn bản gửi UBND tỉnh Quảng Trị và Báo Lao Động liên quan đến vụ phá rừng tự nhiên ở xã Đakrông. Cùng ngày, ông Lê Đại Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông cùng đoàn kiểm tra đã đi vào hiện trường vụ phá rừng.

8h ngày 21.4, đoàn kiểm tra hiện trường vụ phá rừng do ông Lê Đại Lợi – Phó Chủ tịch UBND huyện Đakrông dẫn đầu, với thành phần gồm Hạt Kiểm lâm huyện Đakrông, Công an huyện Đakrông, Phòng NN&PTNT huyện Đakrông, Ban Chỉ huy Quân sự huyện và cán bộ văn phòng huyện.

Vì tính chất nghiêm trọng của vụ việc, nên khi trở ra, đoàn kiểm tra được Thường vụ Huyện ủy Đakrông yêu cầu báo cáo gấp. Và cũng trong ngày 21.4, UBND huyện Đakrông đã có báo cáo, kiểm tra, xử lý nội dung phản ánh của Báo Lao Động về vụ phá rừng.

Hiện trường phá rừng. Ảnh: CTV.
Hiện trường phá rừng. Ảnh: CTV.

Cụ thể, qua kiểm tra ở 2 tiểu khu 699 và 708 ở xã Đakrông, đã phát hiện có 18 vị trí bị luỗng phát, chặt hạ cây rừng. Khu vực này cách xa đường giao thông, địa hình núi cao, đi lại rất khó khăn.

Tổng diện tích rừng tự nhiên bị xâm hại luỗng phát, chặt hạ vào khoảng 18,644ha, trong đó rừng do UBND xã Đakrông quản lý là 5,884ha; rừng đã giao cho cộng đồng thôn Pa Tầng quản lý là 1,48ha; rừng giao cho cộng đồng thôn Làng Cát quản lý là 11,28ha.

Đặc biệt nghiêm trọng, trong 18,644ha rừng tự nhiên bị xâm hại, người dân đã dùng máy cưa xăng, cưa hạ toàn bộ cây rừng, hiện trường cơ bản vẫn còn nguyên vẹn.

Ngoài ra, có thêm khoảng 8ha rừng bị người dân xâm phạm bằng cách dùng dao, rựa chặt hạ các cây nhỏ, dây leo. Nhờ phát hiện kịp thời nên diện tích này đến nay vẫn giữ được nguyên trạng.

Chốt bảo vệ vừa được lập trên đường độc đạo dẫn vào hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: CTV.
Chốt bảo vệ vừa được lập trên đường độc đạo dẫn vào hiện trường vụ phá rừng. Ảnh: CTV.

UBND huyện Đakrông xác định, thời gian các cây gỗ bị chặt hạ khoảng 1 tháng trước. Quá trình kiểm tra, đoàn phát hiện 20 hộp gỗ nhóm V, nhóm VI có khối lượng khoảng 2m3. Thông tin từ người dân cung cấp, các đối tượng phá rừng là người dân ở thôn Làng Cát (xã Đakrông), mục đích phá rừng tự nhiên để lấy đất canh tác nương rẫy.

Trao đổi với Báo Lao Động sau chuyến kiểm tra, ông Lê Đại Lợi nói rằng, đoàn đi kiểm tra hiện trường để đánh giá cơ bản vụ phá rừng, từ đó có chỉ đạo cho hợp lý.

“Diện tích phá rừng là lớn. Bây giờ giao cho kiểm lâm và công an điều tra, xử lý. Tới đây sẽ có đơn vị độc lập đánh giá diện tích, trữ lượng gỗ, mật độ cây bị phá. Vụ việc liên quan đến nhiều người, quá trình rà soát, đánh giá sẽ kéo dài để có căn cứ chuẩn xác để xử lý đúng người, đúng tội” – ông Lê Đại Lợi, cho biết.

Ông Hà Sỹ Đồng – Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Quảng Trị nói rằng, chưa nhận được báo cáo về vụ việc phá rừng ở Đakrông.

Qua những hình ảnh, video về hiện trường vụ phá rừng đăng trên Báo Lao Động, UBND tỉnh Quảng Trị xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc.

“Sở NN&PTNT tỉnh, Chi cục Kiểm lâm tỉnh cũng đã có các chỉ đạo liên quan, sẽ xem xét khởi tố vụ việc để điều tra, xử lý nghiêm theo quy định” – ông Hà Sỹ Đồng, nói.

Trước đó, phóng viên Báo Lao Động đã có mặt tại hiện trường, ghi nhận tình trạng phá rừng tại tiểu khu 708 và 699. Tại hiện trường, ngoài việc các cây rừng bị đốn hạ ngổn ngang, thì những thân cây có đường kính lớn đã được đưa cưa xẻ, đưa ra khỏi cửa rừng.

HƯNG THƠ
TIN LIÊN QUAN

Rừng bị phá tan hoang ở Quảng Trị: Xem xét khởi tố vụ án hình sự

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Theo ghi nhận của Báo Lao Động, có trên 10ha rừng bị phá trắng. Nhưng số liệu chính thức cho thấy, hơn 26ha rừng bị xâm hại. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra, xác minh đối tượng phá rừng và xem xét khởi tố vụ án hình sự về phá rừng.

Tàn sát rừng tự nhiên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau nhiều giờ đi bộ dọc theo các triền đồi thuộc địa phận xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), phóng viên Báo Lao Động tiếp cận được hiện trường vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng. Cả vạt rừng có diện tích trên 10ha từ cây lớn, cây nhỏ đều bị cưa đổ, nằm la liệt…

Quảng Trị: Tận mắt thấy rừng bị phá tan hoang

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hai bên con đường mòn nhỏ dọc trên triền đồi, các vạt rừng tự nhiên bị đốn ngã, cưa đổ ngổn ngang. Cây lớn thì bị cưa xẻ, cây nhỏ thì nằm la liệt. Chưa có số liệu đầy đủ từ phía cơ quan chức năng về vụ phá rừng này, nhưng ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động cho thấy, trên 10ha rừng đã bị phá trắng.

NSƯT Chí Trung: “20 năm Táo Quân là quãng thời gian tươi đẹp của tôi”

Hiền Hương (thực hiện) |

NSƯT Chí Trung tiếp tục đảm nhận vai Táo Giao thông ở Táo Quân 2023 (ngoài cùng, bên phải). Anh chia sẻ với Lao Động hành trình 20 năm đã có ở Táo Quân và 6 tháng trải nghiệm cuộc sống về hưu sau khi nhận quyết định nghỉ chế độ từ tháng 6.2022.

Chứng khoán: Thị trường giữ trạng thái đi ngang trong ngắn hạn

Gia Miêu |

Xu hướng đi ngang ngắn hạn của thị trường chứng khoán dự báo sẽ tiếp tục được duy trì và chỉ số sẽ chuyển trạng thái vào sau kỳ nghỉ lễ.

Vì sao Đại học quốc gia Hà Nội giới hạn thi đánh giá năng lực 2 lần?

Linh Chi - Dương Anh |

Từ năm 2023, Đại học Quốc gia Hà Nội (ĐHQGHN) sẽ giới hạn mỗi thí sinh chỉ được đăng ký thi đánh giá năng lực tối đa 2 lần. Điều này được GS.TS Tiến Thảo - Giám đốc Trung tâm khảo thí ĐHQGHN lý giải là do muốn tạo công bằng cho các thí sinh.

Khán giả Việt Nam tiếc nuối chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo

Chi Trần |

Người hâm mộ Việt Nam tiếc nuối khi phải nói lời chia tay huấn luyện viên Park Hang-seo sau hơn 5 năm gắn bó.

Tranh luận trả lương tháng 13 và thưởng Tết nguyên đán

TUỆ NHI |

Dù đã 26 tháng Chạp nhưng nhiều người vẫn chưa được nhận lương tháng thứ 13 hay tiền thưởng Tết và đùa rằng với họ niềm vui xuân vẫn chưa về.

Rừng bị phá tan hoang ở Quảng Trị: Xem xét khởi tố vụ án hình sự

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Theo ghi nhận của Báo Lao Động, có trên 10ha rừng bị phá trắng. Nhưng số liệu chính thức cho thấy, hơn 26ha rừng bị xâm hại. Xác định tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Sở NN&PTNT tỉnh Quảng Trị yêu cầu các đơn vị liên quan nhanh chóng điều tra, xác minh đối tượng phá rừng và xem xét khởi tố vụ án hình sự về phá rừng.

Tàn sát rừng tự nhiên ở Quảng Trị

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Sau nhiều giờ đi bộ dọc theo các triền đồi thuộc địa phận xã Đakrông (huyện Đakrông, tỉnh Quảng Trị), phóng viên Báo Lao Động tiếp cận được hiện trường vụ phá rừng tự nhiên nghiêm trọng. Cả vạt rừng có diện tích trên 10ha từ cây lớn, cây nhỏ đều bị cưa đổ, nằm la liệt…

Quảng Trị: Tận mắt thấy rừng bị phá tan hoang

HƯNG THƠ |

Quảng Trị - Hai bên con đường mòn nhỏ dọc trên triền đồi, các vạt rừng tự nhiên bị đốn ngã, cưa đổ ngổn ngang. Cây lớn thì bị cưa xẻ, cây nhỏ thì nằm la liệt. Chưa có số liệu đầy đủ từ phía cơ quan chức năng về vụ phá rừng này, nhưng ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động cho thấy, trên 10ha rừng đã bị phá trắng.