Rối ren trong bố trí mặt bằng kinh doanh ở chợ Đầm (mới) Nha Trang

Nhiệt Băng |

Ngày 11.6, ông Vũ Chí Hiếu - Phó chủ tịch UBND TP Nha Trang đã ký văn bản số 3642, báo cáo UBND tỉnh Khánh Hòa về việc kiểm tra, phát hiện hàng chục hộ kinh doanh được Công ty TNHH MTV Chợ Đầm bố trí điểm kinh doanh không đúng quy định tại chợ Đầm (mới).

Theo đó, Công ty TNHH MTV Chợ Đầm (Công ty Chợ Đầm) đã bố trí 37 hộ không đúng quy định; 119 điểm kinh doanh (trong đó có 76 ki-ốt, 43 lô sạp) được bố trí không đúng phương án đã được phê duyệt.

Theo thống kê của UBND TP Nha Trang, số hộ kinh doanh tại vị trí cũ là 279 hộ. Hiện chỉ có 81 hộ đăng ký vào chợ Đầm mới, như vậy, số còn lại cần bố trí vào chợ mới là 198 hộ, với 284 điểm kinh doanh.

Điều lạ là khi kiểm tra quỹ lô sạp thực tế tại chợ Đầm mới, UBND TP Nha Trang ghi nhận ngoài 228 điểm kinh doanh bị khóa, thì có đến 14 điểm kinh doanh đang... cho mượn, thuê làm kho chứa hàng và 50 điểm kinh doanh (lô sạp, ki-ốt) đã chuyển đổi ngành hàng.

Bên cạnh đó, việc bố trí điểm kinh doanh so với quy hoạch bố trí của UBND TP Nha Trang còn tồn tại nhiều vấn đề. Cụ thể, ngành hàng tạp hóa - mỹ phẩm (kinh doanh trong chợ Tròn) theo quy hoạch bố trí tại tầng 1 Chợ Đầm mới nhưng do không đủ lô sạp, Công ty Chợ Đầm bố trí 16 hộ/23 lô ngành hàng tạp hóa - mỹ phẩm lên tầng 2 kèm chính sách ưu đãi riêng cho 16 hộ này.

Ngành hàng giỏ xách - va ly, giày dép quy hoạch bố trí tầng 2 Chợ Đầm mới và được ưu tiên 1 lô tầng trệt (tầng 1) nhưng hiện quỹ lô sạp này (11 ki-ốt + 35 lô sạp = 44 điểm kinh doanh) tại tầng 1 không còn để thực hiện việc bố trí ưu tiên này.

Công ty Chợ Đầm còn điều tiết 50 điểm kinh doanh quần áo, mặt hàng khác, mỹ nghệ - lưu niệm sang vị trí ngành hàng khác không theo quy hoạch được duyệt.

Đến 26.5, Công ty Chợ Đầm vẫn chưa tổng hợp và báo cáo về thành phố Nha Trang danh sách các hộ nghỉ hẳn kinh doanh; chưa thực hiện việc chi hỗ trợ di dời theo thông báo của UBND tỉnh Khánh Hòa về chủ trương hỗ trợ thêm cho các hộ kinh doanh Chợ Đầm di dời vào kinh doanh khu vực chợ mới.

Hiện trên khu vực chợ cũ còn 50 hộ đang kinh doanh (đường Nguyễn Hồng Sơn và Chung cư A) chưa được giải tỏa triệt để, trưng bày hàng hóa xuống lòng đường, làm mất mỹ quan, gây trở ngại cho công tác chữa cháy...

Nhiệt Băng
TIN LIÊN QUAN

Các tiểu thương ở chợ Quang sẽ được hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả vụ cháy

Đặng Chung |

Sau 2 ngày xảy ra vụ cháy ở chợ Quang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội), nhiều tiểu thương vẫn “mất ăn mất ngủ”, vì toàn bộ vốn liếng, hàng hóa của họ đã bị ngọn lửa cuốn sạch.

Lý Sơn mở du lịch chợ đêm phục vụ khách du lịch

DANH NGHĨA |

Huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) sẽ mở khu chợ đêm tại khu dân cư Đồng Rừng, thôn Đông, xã An Vĩnh từ đầu tháng 5.2018, để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của người dân và du khách.

Những khu chợ "cháy là chết" ở Sài Gòn

Cường Ngô |

Thiếu lối thoát hiểm, bày bán nhiều vật dụng dễ cháy, đun nấu vô tội vạ, bình chữa cháy hư hỏng, không được diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) là tình trạng của nhiều chợ ở TPHCM hiện nay.

Khởi tố cựu Cục trưởng Cục đăng kiểm Việt Nam

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm tại các trung tâm đăng kiểm, cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM vừa khởi tố thêm 5 bị can khác.

Không khí lạnh suy yếu dần, Bắc Bộ nắng hanh và tăng nhiệt

AN AN |

Trung tâm Dự báo Khí tượng Thuỷ văn Quốc gia nhận định không khí lạnh tác động mạnh đến Bắc Bộ từ đêm nay đến ngày mai 18.1. Từ ngày 19.1, ngày có nắng hanh và nhiệt độ có xu hướng tăng nhẹ.

Nở rộ dịch vụ cho thuê người yêu về nhà ra mắt dịp Tết

Phùng Nhung |

Nhiều người trẻ mỗi dịp về quê ăn Tết lại bị bố mẹ thúc giục chuyện yêu đương, kết hôn, sinh con. Vì lẽ đó, họ tìm đến dịch vụ cho thuê người yêu để trấn an tâm lý gia đình.

Vì sao gốc đào Nhật Tân được chào bán với giá 200 triệu đồng?

Quỳnh Trang |

Sáng 17.1, dọc đại lộ Lê-Nin, thành phố Vinh (Nghệ An) tấp nập cảnh mua - bán hoa, cây cảnh phục vụ Tết Nguyên đán. Trong đó, thu hút nhiều người xem nhất là gian trưng bày gốc đào Nhật Tân của anh Đặng Văn Cường (36 tuổi, trú TP Vinh) bởi nơi đây trưng bày gốc cổ thụ độc đáo với thế "rồng bay".

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Các tiểu thương ở chợ Quang sẽ được hỗ trợ kinh phí khắc phục hậu quả vụ cháy

Đặng Chung |

Sau 2 ngày xảy ra vụ cháy ở chợ Quang (xã Thanh Liệt, huyện Thanh Trì, Hà Nội), nhiều tiểu thương vẫn “mất ăn mất ngủ”, vì toàn bộ vốn liếng, hàng hóa của họ đã bị ngọn lửa cuốn sạch.

Lý Sơn mở du lịch chợ đêm phục vụ khách du lịch

DANH NGHĨA |

Huyện Lý Sơn (Quảng Ngãi) sẽ mở khu chợ đêm tại khu dân cư Đồng Rừng, thôn Đông, xã An Vĩnh từ đầu tháng 5.2018, để phục vụ nhu cầu vui chơi, giải trí, mua sắm của người dân và du khách.

Những khu chợ "cháy là chết" ở Sài Gòn

Cường Ngô |

Thiếu lối thoát hiểm, bày bán nhiều vật dụng dễ cháy, đun nấu vô tội vạ, bình chữa cháy hư hỏng, không được diễn tập phòng cháy chữa cháy (PCCC) là tình trạng của nhiều chợ ở TPHCM hiện nay.