Rất cần Tân Chủ tịch Hà Nội gỡ đúng "nút thắt"

Tiến Dũng |

Nhiều bất cập, vướng mắc hiện nay của Hà Nội qua mấy đời Chủ tịch nhưng chưa xử lý được dứt điểm, phần nhiều cũng bởi thiếu nhãn quan, tâm, tầm của nhà quy hoạch. Vấn đề này nhân dân trông chờ rất nhiều vào ông Trần Sỹ Thanh, Tân Chủ tịch Hà Nội.

Ngay khi ngồi trên ghế nóng Tân Chủ tịch Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh đã nhấn mạnh đến sự đột phá trên 3 lĩnh vực là hạ tầng, thể chế và nhân lực.

Kèm với đó là lời hứa "Hà Nội sẽ chuyển mình và phát triển rực rỡ".

Nói như thế để hiểu, Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô kỳ vọng vào ông Trần Sỹ Thanh là rất lớn, trong bối cảnh liên tiếp hai đời Chủ tịch trước đó đều vướng vòng lao lý.

Đồng thời, ông Trần Sỹ Thanh cũng nhận thức rất sâu sắc khi ngồi trên ghế nóng của người đứng đầu Thủ đô, đó là sự chuyển mình về hạ tầng, thể chế và nhân lực.

Ông Thanh đã lựa chọn hạ tầng là yếu tố đầu tiên trong hoạch định đột phá của mình. Một sự lựa chọn đầy thông minh và sáng suốt, khi Hà Nội đang ngày ngày đối mặt với tắc đường, ô nhiễm môi trường và ngập lụt sau các trận mưa.

Thế nhưng, ông hiểu được rằng, cốt lõi của các vấn đề đó đều phát sinh từ quy hoạch, ông biết rõ quy hoạch của Hà Nội hiện nay chưa xứng tầm với Thủ đô và cần từng bước để điều chỉnh sao cho phù hợp.

Và chính việc lựa chọn hạ tầng để thấy được tầm nhìn xa của vị lãnh đạo này.

Báo chí đang ra rả về việc quy hoạch “băm nát” tuyến đường Lê Văn Lương, làm tăng mật độ dân số, giảm tiện ích…, là nguồn cơn của tình trạng tắc nghẽn giao thông, hạ tầng quá tải dẫn tới cứ mưa là lụt. Kèm theo đó là tình trạng ô nhiễm môi trường, ô nhiễm không khí, ô nhiễm tiếng ồn ngày càng trở nên cấp bách.

Ông Thanh hiểu được rằng, quy hoạch đúng, quy hoạch có tầm nhìn xa thì Hà Nội mới có thể phát triển bền vững, mới có thể vươn xa, chính vì thế nên khi ngồi vào ghế nóng, lời hứa của ông với Đảng, Nhà nước và nhân dân Thủ đô mới là “Hà Hội sẽ chuyển mình và phát triển rực rỡ”.

Mới chỉ là những bước chân đầu tiên trong nhiệm kỳ hứa hẹn sẽ có rất nhiều chỉ đạo, chính sách, cách làm mới dựa trên tư duy mới của ông Trần Sỹ Thanh, để Hà Nội thay da đổi thịt.

Nhưng người dân Thủ đô tin tưởng, người đứng đầu thành phố không chỉ biết nói mà còn biết làm, biết hành động mạnh mẽ, dứt khoát, phá vỡ tư duy lệch lạc, cổ hủ, cùng những tư tưởng cá nhân, vụ lợi, để Thủ đô ngàn năm văn hiến tiếp tục phát triển rực rỡ như những gì ông đã hứa trong ngày được HĐND bầu giữ chức chủ tịch thành phố.

Tiến Dũng
TIN LIÊN QUAN

Tân Chủ tịch Hà Nội: Cái thước và cây đinh ba

Đào Tuấn |

Mỗi người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thụ hưởng được những lợi ích từ quá trình cải cách hoạt động điều hành của chính quyền thành phố”- “mục tiêu quan trọng trước mắt” được Tân Chủ tịch TP.Hà Nội Trần Sĩ Thanh đặt ra.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Hà Nội sẽ chuyển mình và phát triển rực rỡ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Với 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt tán thành, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh đã có phát biểu trước HĐND.

Những thách thức đang chờ tân Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Rác thải, ô nhiễm môi trường, hiện tượng "băm nát" quy hoạch là những vấn đề mà tân Chủ tịch thành phố Hà Nội cần giải quyết. Nếu xử lý được, đây sẽ là những dấu ấn nhiệm kỳ.

Vụ tiêm vaccine hết hạn cho trẻ: Xem xét đình chỉ công tác 2 cán bộ y tế xã

QUÁCH DU |

Thanh Hóa - Liên quan đến vụ việc tiêm vaccine hết hạn cho trẻ nhỏ (ở huyện Nông Cống, Thanh Hóa) cơ quan chức tỉnh này đang khẩn trương vào cuộc làm rõ và sẽ xử lý nghiêm các cá nhân, đơn vị có liên quan đến vụ việc trên.

Nguyễn Thị Huyền là hình tượng bền bỉ, hi sinh vì thể thao Việt Nam

NGUYỄN ĐĂNG (TỪ PHNOM PENH) |

Ở tuổi 30, Nguyễn Thị Huyền vẫn chạy thoăn thoắt trên đường chạy 400m, tiếp tục mang về vinh quang cho điền kinh nói riêng và thể thao Việt Nam nói chung.

Chủ tịch Hà Nội chỉ đạo bay flycam để chỉ ra sai phạm đất đai ở 6 huyện

KHÁNH AN |

Chủ tịch UBND TP Hà Nội Trần Sỹ Thanh cho biết, cách đây hơn 2 tháng từng trực tiếp chỉ đạo lập tổ công tác, bay flycam toàn bộ 6 huyện ven sông, sau đó gửi hình ảnh sai phạm cho địa phương.

Metro số 1 liên tục bị vẽ bậy và mất trộm, chủ đầu tư cầu cứu công an

MINH QUÂN |

TP Hồ Chí Minh - Ngoài vẽ bậy lên tàu metro, thời gian qua trên tuyến Metro số 1 (Bến Thành - Suối Tiên) còn bị các đối tượng trộm cắp vật tư. Ban Quản lý Đường sắt đô thị vừa đề nghị công an hỗ trợ an ninh và truy tìm thủ phạm.

Chứng khoán có tuần tăng điểm ấn tượng

Lam Duy |

Chốt phiên giao dịch cuối tuần, thị trường chứng khoán chứng kiến sự hồi phục mạnh với chỉ số VN-Index tăng tới 26,59 điểm so với tuần trước.

Tân Chủ tịch Hà Nội: Cái thước và cây đinh ba

Đào Tuấn |

Mỗi người dân, doanh nghiệp cảm nhận được, thụ hưởng được những lợi ích từ quá trình cải cách hoạt động điều hành của chính quyền thành phố”- “mục tiêu quan trọng trước mắt” được Tân Chủ tịch TP.Hà Nội Trần Sĩ Thanh đặt ra.

Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh: Hà Nội sẽ chuyển mình và phát triển rực rỡ

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Với 100% đại biểu HĐND TP Hà Nội có mặt tán thành, ông Trần Sỹ Thanh được bầu làm Chủ tịch UBND TP Hà Nội nhiệm kỳ 2021-2026. Ngay sau khi được bầu giữ chức Chủ tịch Hà Nội, ông Trần Sỹ Thanh đã có phát biểu trước HĐND.

Những thách thức đang chờ tân Chủ tịch Hà Nội Trần Sỹ Thanh

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội - Rác thải, ô nhiễm môi trường, hiện tượng "băm nát" quy hoạch là những vấn đề mà tân Chủ tịch thành phố Hà Nội cần giải quyết. Nếu xử lý được, đây sẽ là những dấu ấn nhiệm kỳ.