Rạch Cái Chôm ô nhiễm đen kịt: Chủ tịch TP. Cần Thơ chỉ đạo xử lý

Thành Nhân |

Ngày 29.9, UBND TP.Cần Thơ cho biết: Chủ tịch UBND thành phố vừa có ý kiến chỉ đạo về việc giải quyết tình trạng ô nhiễm tại rạch Cái Chôm.

Theo đó, Chủ tịch Ủy ban nhân dân thành phố có ý kiến như sau: Giao Giám đốc Sở Giao thông vận tải phối hợp làm việc với Chi cục quản lý đường IV.5, tổ chức kiểm tra, nạo vét, khơi thông hệ thống cống thoát nước (dọc, ngang) và cửa xả dọc tuyến Quốc lộ 91 (đoạn từ cầu Sang Trắng 2 đến nút giao Quốc lộ 91B), đảm bảo việc tiêu thoát nước mặt đường.

Rạch Cái Chôm bị ô nhiễm đen kịt, bốc mùi hôi thối vào tháng 8.2020. Ảnh: Thành Nhân
Rạch Cái Chôm bị ô nhiễm đen kịt, bốc mùi hôi thối vào tháng 8.2020. Ảnh: Thành Nhân

Ngoài ra, Chủ tịch UBND TP.Cần Thơ giao Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận Ô Môn chủ trì phối hợp với Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Xây dựng, Công an thành phố (Phòng Cảnh sát môi trường), Chi cục quản lý đường IV.5 và các đơn vị có liên quan, tổ chức kiểm tra hệ thống thoát nước Quốc lộ 91 (đoạn từ cầu Sang Trắng 2 đến nút giao Quốc lộ 91B), có biện pháp xử lý các hộ dân, cơ sở kinh doanh tự ý đấu nối, xả nước thải chưa qua xử lý vào hệ thống cống thoát nước mặt đường Quốc lộ 91. Đồng thời, chỉ đạo các phòng, ban chuyên môn tổ chức nạo vét rạch Chôm (khoảng 200m) đang bị bồi lắng, nhằm đảm bảo tiêu thoát nước khi thủy triều lên xuống, ưu tiên sử dụng từ nguồn kinh phí sự nghiệp môi trường được bố trí hàng năm. Về lâu dài, nghiên cứu phương án chức giải tỏa, di dời các hộ dân sinh sống (nhà sàn) dọc 02 bên rạch Cái Chôm, kiên cố hóa bờ kè, để đảm bảo khả năng tiêu thoát nước ra sông Hậu và bảo đảm vệ sinh môi trường cho khu vực rạch Chôm; Phối hợp với Ban Quản lý các Khu chế xuất và Công nghiệp thành phố Cần Thơ và các đơn vị có liên quan, nghiên cứu phương án đầu tư hệ thống thu gom nước thải khu vực nhà máy, xí nghiệp và các hộ dân dọc theo tuyến Quốc lộ 91 (đoạn từ cầu Sang Trắng 2 đến nút giao Quốc lộ 91B) về khu xử lý nước thải tập trung Khu công nghiệp Trà Nóc 2, báo cáo, đề xuất cụ thể trình UBND thành phố.

Trước đó, Báo Lao Động đã đăng tin: "Cần Thơ: Hàng trăm hộ dân khổ sở vì con rạch bốc mùi hôi thối, nước đen kịt" phản ánh về việc phản ảnh rạch Cái Chôm ô nhiễm nước màu đen kịt, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng trăm hộ dân sinh sống ven con rạch này. Sau đó, cơ quan chức năng đã xác định nguồn gây ô nhiễm, UBND quận Ô Môn cũng đề nghị thành phố Cần Thơ xem xét khảo sát đầu tư hệ thống cống Quốc lộ 91 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước rạch Cái Chôm.

Thành Nhân
TIN LIÊN QUAN

Đắk Lắk: Doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Tân An 1 và Tân An 2 (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã và đang lén xả thải nước (không qua xử lý) trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Cần Thơ: Đã xác định nguồn gây ô nhiễm khiến rạch Cái Chôm đen kịt

Thành Nhân |

UBND quận Ô Môn đề nghị thành phố Cần Thơ xem xét khảo sát đầu tư hệ thống cống Quốc lộ 91 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước rạch Cái Chôm.

Cần Thơ: Hàng trăm hộ dân khổ sở vì con rạch bốc mùi hôi thối, nước đen kịt

Thành Nhân |

Rạch Cái Chôm ô nhiễm nước màu đen kịt, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng trăm hộ dân sinh sống ven con rạch này.

Bất bình chó thả rông công viên, không rọ mõm, không ai xử phạt

MINH HÀ - HÀ CHI |

Theo ghi nhận tại một số địa điểm công cộng ở Hà Nội như công viên Thống Nhất, bãi đất trống khu vực Hồ Tây mặc dù đã có biển cảnh báo cấm chó thả rông tuy nhiên tình trạng này vẫn diễn ra khiến người dân không khỏi bất an, lo lắng.

Xét xử cựu thiếu tá công an làm giả quyết định khởi tố

Anh Tú |

TPHCM - Sáng 22.2, TAND TPHCM  đưa ra xét xử sơ thẩm bị cáo Nguyễn Tuấn Thanh - cựu thiếu tá, điều tra viên thuộc Phòng Cảnh sát hình sự (PC02) Công an TPHCM về tội 'giả mạo trong công tác'.

Tổng thống Mỹ Biden tái khẳng định cam kết với Ukraina

Song Minh |

Tổng thống Mỹ Joe Biden tuyên bố sẽ tiếp tục ủng hộ Ukraina. Trong khi đó, Tổng thống Vladimir Putin nhấn mạnh, đánh bại Nga trên chiến trường là điều không thể.

Một nghìn lẻ một tranh chấp phổ biến trong quản lý chung cư

ĐỨC MẠNH |

Hiệp hội Bất động sản Việt Nam thống kê hiện có 129/845 tòa nhà, cụm tòa chung cư tại Hà Nội có tranh chấp, khiếu kiện trong khi con số trên tại TPHCM là 105/935.

Mạnh tay với “ma men”: Giới thiệu là em Phó Chủ tịch huyện cũng không thoát

PHẠM ĐÔNG |

Hà Nội đang tăng cường các biện pháp kiểm soát, xử lý nghiêm vi phạm quy định về nồng độ cồn khi điều khiển phương tiện tham gia giao thông nhằm hình thành thói quen “Đã uống rượu bia - không lái xe”.

Đắk Lắk: Doanh nghiệp xả thải gây ô nhiễm môi trường

BẢO TRUNG |

Nhiều doanh nghiệp trong Cụm công nghiệp Tân An 1 và Tân An 2 (TP.Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) đã và đang lén xả thải nước (không qua xử lý) trực tiếp ra môi trường gây ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của người dân.

Cần Thơ: Đã xác định nguồn gây ô nhiễm khiến rạch Cái Chôm đen kịt

Thành Nhân |

UBND quận Ô Môn đề nghị thành phố Cần Thơ xem xét khảo sát đầu tư hệ thống cống Quốc lộ 91 nhằm giải quyết dứt điểm tình trạng ô nhiễm nguồn nước rạch Cái Chôm.

Cần Thơ: Hàng trăm hộ dân khổ sở vì con rạch bốc mùi hôi thối, nước đen kịt

Thành Nhân |

Rạch Cái Chôm ô nhiễm nước màu đen kịt, bốc mùi hôi thối ảnh hưởng đến sức khỏe của hàng trăm hộ dân sinh sống ven con rạch này.