Rác thải xếp chồng bên bờ biển liền kề với Hội An

ĐỖ VẠN |

Bờ kè biển An Lương, thuộc xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam)- đoạn cuối sông Thu Bồn đổ ra biển Cửa Đại, chỉ kèo dài gần 1km, đang phải gồng mình để hứng chịu lượng rác thải đổ về và không có dấu hiệu dừng lại.

Rác thải, túi nilon, chai lọ nhựa... chồng chất nơi cuối sông đầu biển này, tất nhiên do người dân địa phương thải vô tội vạ ra sông, biển. Nhưng lượng rác "khủng" này còn có "xuất xứ" từ các địa phương trên thượng nguồn sông Thu Bồn, Vu Gia đổ về. Trong đó, đô thị Hội An là vùng phụ cận, liền kề "cung cấp" trực tiếp rác thải cho vùng trũng này.

Nằm trên địa bàn thôn An Lương, xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), bờ kè biển chưa đầy 1km nhưng lại bị rác thải bủa vây, nhất là ở phía cuối.

Nằm trên địa bàn thôn An Lương, xã Duy Hải (huyện Duy Xuyên, tỉnh Quảng Nam), bờ kè biển chưa đầy 1km nhưng lại bị rác thải bủa vây, nhất là ở phía cuối.
Xác động vật chết, túi nilong, chai nhựa, cây gỗ lớn,...là những thứ hiện hữu ở nơi đây liên tục trong những năm qua.
Xác động vật chết, túi nilong, chai nhựa, cây gỗ lớn,...là những thứ hiện hữu ở nơi đây liên tục trong những năm qua.
Xác động vật chết, túi nilong, chai nhựa, cây gỗ lớn,...là những thứ hiện hữu ở nơi đây liên tục trong những năm qua.
Xác động vật chết, túi nilon, chai nhựa, cây gỗ lớn... là những thứ hiện hữu ở nơi đây liên tục trong những năm qua.
Những hàng quán cũng trở nên vắng vẻ khi rác thải vây kín. Theo những người dân cho biết, những năm trước, khách du lịch đến đây khá đông do gần phố cổ Hội An. Do rác thải đã không còn ai ghé lại.
Những hàng quán cũng trở nên vắng vẻ khi rác thải vây kín. Theo người dân, những năm trước, khách du lịch đến đây khá đông do gần phố cổ Hội An. Do tình trạng rác thải, đã không còn ai ghé lại.
Hằng ngày, người dân vẫn làm việc trên đống rác thải mặc xung quanh vô số mùi hôi, ruồi, muỗi.
Hằng ngày, người dân vẫn làm việc trên đống rác thải mặc xung quanh vô số mùi hôi, ruồi, muỗi.
Hằng ngày, người dân vẫn làm việc trên đống rác thải, mặc xung quanh vô số mùi hôi, ruồi, muỗi.
Ông Nguyễn Văn Thống - Chủ tịch UBND xã Duy Hải - cho biết, lượng rác thải ở đây có hai nguyên nhân. Một là do người dân trực tiếp đổ ra. Hơn nữa, khu vực này gần chợ và cảng cá. Hai là do nằm ở cuối hạ lưu, rác thải cứ thể theo dòng chảy tập vô tội vạ vào đây.
Ông Nguyễn Văn Thống - Chủ tịch UBND xã Duy Hải - cho biết, lượng rác thải ở đây có hai nguyên nhân. Một là do người dân trực tiếp đổ ra. Hơn nữa, khu vực này gần chợ và cảng cá. Hai là do nằm ở cuối hạ lưu, rác thải cứ thể theo dòng chảy tập vô tội vạ vào đây.
“Mặc dù chính quyền địa phương ra sức vận động, tuyên truyền người dân. Tuy vậy, đến nay vẫn chưa có hiệu quả.
“Mặc dù chính quyền địa phương ra sức vận động, tuyên truyền người dân, tuy vậy, đến nay vẫn chưa có hiệu quả.
Trước mặt, địa phương trích nguồn ngân sách ra để xử lý. Lâu dài, địa phương phải tìm nguồn khác để bù vào...” - ông Thống trăn trở.
Trước mặt, địa phương trích nguồn ngân sách ra để xử lý. Lâu dài, địa phương phải tìm nguồn khác để bù vào...” - ông Thống trăn trở.
Đây là khu vực nằm giàu tiềm năng về du lịch của tỉnh Quảng Nam khi nằm giữa TP.Hội An và Vinpearl Land. Do vậy, muốn nơi đây sớm phát triển du lịch thì trước tiên phải xử lý nạn rác thải.
Đây là khu vực nằm giàu tiềm năng về du lịch của tỉnh Quảng Nam khi nằm giữa TP.Hội An và Vinpearl Land. Do vậy, muốn nơi đây sớm phát triển du lịch thì trước tiên phải xử lý nạn rác thải.
ĐỖ VẠN
TIN LIÊN QUAN

Công viên Tao Đàn sau Tết xập xệ và bốc mùi hôi hám

Thế Lâm |

Ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Hội Hoa xuân tại Công viên Tao Đàn (TP.HCM) đã bế mạc, người dân được trở lại công viên tập thể dục và thư giãn. Thế nhưng, công viên bốc mùi hôi hám và quang cảnh lôi thôi, xập xệ.

Đà Nẵng: Khẩn trương thu gom rác ở điểm du lịch Ghềnh Bàng

H.VINH |

Chiều 13.2, BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã cho nhân viên tiến hành thu gom rác thải tại điểm du lịch Ghềnh Bàng ở bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Rác thải đầy rẫy ở điểm du lịch Ghềnh Bàng

H.VINH |

Điểm du lịch Ghềnh Bàng (tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang đầy rầy rác thải sinh hoạt do nhiều người dân và khách du lịch bỏ lại sau những lần đến đây tham quan.

Nhìn lại diễn biến vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp

Bảo Bình - Dương Anh |

Liên quan vụ bé trai rơi xuống trụ bê tông ở Đồng Tháp, sau hơn nửa tháng tìm kiếm, lực lượng cứu hộ đã đưa được đoạn cọc thứ nhất (dài 12m) trong số 3 đoạn của cọc bêtông lên mặt đất và đang tiến hành các bước cứu hộ tiếp theo.

Khoảnh khắc AFF Cup: Khép lại hành trình của ông Park Hang-seo

NHÓM PV |

Bản tin Khoảnh khắc AFF Cup ngày 17.1. AFF Cup 2022 kết thúc, khép lại hành trình của huấn luyện viên Park Hang-seo với bóng đá Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Hà Nội: Sau chấn chỉnh, loạt lô cốt vẫn án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh

PHẠM ĐÔNG |

9 chiếc lô cốt đang án ngữ trên đường Vũ Trọng Khánh khiến giao thông đông đúc, quá tải dù đã cận kề Tết Nguyên đán Quý Mão. Sở Giao thông vận tải (GTVT) Hà Nội lại yêu cầu chấn chỉnh tình trạng thi công hệ thống xử lý nước thải Yên Xá gây ùn tắc.

Công viên Tao Đàn sau Tết xập xệ và bốc mùi hôi hám

Thế Lâm |

Ngay sau dịp nghỉ Tết Nguyên đán Kỷ Hợi, Hội Hoa xuân tại Công viên Tao Đàn (TP.HCM) đã bế mạc, người dân được trở lại công viên tập thể dục và thư giãn. Thế nhưng, công viên bốc mùi hôi hám và quang cảnh lôi thôi, xập xệ.

Đà Nẵng: Khẩn trương thu gom rác ở điểm du lịch Ghềnh Bàng

H.VINH |

Chiều 13.2, BQL bán đảo Sơn Trà và các bãi biển du lịch Đà Nẵng đã cho nhân viên tiến hành thu gom rác thải tại điểm du lịch Ghềnh Bàng ở bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng.

Rác thải đầy rẫy ở điểm du lịch Ghềnh Bàng

H.VINH |

Điểm du lịch Ghềnh Bàng (tại bán đảo Sơn Trà, TP Đà Nẵng) đang đầy rầy rác thải sinh hoạt do nhiều người dân và khách du lịch bỏ lại sau những lần đến đây tham quan.