Rác thải sinh hoạt từ dịp Tết ùn ứ chậm thu gom, vận chuyển

TRẦN TUẤN |

Hà Tĩnh - Lượng rác thải sinh hoạt dịp Tết tăng cao trong khi việc thu gom, vận chuyển đi xử lý chậm đã khiến rác tồn đọng lớn, gây ô nhiễm môi trường, mất mỹ quan.

Rác tập kết khắp các ngã đường

Ngày 6.2, phóng viên Báo Lao Động có mặt tại xã Đỉnh Bàn (huyện Thạch Hà) ghi nhận rác thải sinh hoạt ở đây chậm được thu gom, tập kết ở trước nhà dân và nhiều ngã đường gây phản cảm, mất mỹ quan, bốc mùi hôi thối, gây ô nhiễm môi trường.

Rác chất đống bên đường cản trở cả phương tiện giao thông qua lại. Ảnh: Trần Tuấn.
Rác chất đống bên đường cản trở cả phương tiện giao thông qua lại. Ảnh: Trần Tuấn

Nhà bà Ngô Thị Mai (50 tuổi, trú tổ 2 thôn Văn Sơn) cách một bãi tập kết rác tự phát lớn khoảng 100m bức xúc chỉ tay ra đống rác, nói: “Điểm tập kết rác tự phát này đã có từ 3 năm nay. Bình thường một tuần, hợp tác xã môi trường đi thu gom một lần còn đỡ, chứ đợt Tết đến nay, họ chưa thu gom khiến rác bốc mùi hối thối bay vào nhà làm chúng tôi chịu không được, ảnh hưởng lớn đến sức khỏe”.

Bà Mai bức xúc vì đống rác tập kết nhiều ngày trước nhà không được thu gom bốc mùi hôi thối bay vào nhà. Ảnh: Trần Tuấn.
Bà Mai bức xúc vì đống rác tập kết nhiều ngày trước nhà không được thu gom bốc mùi hôi thối bay vào nhà. Ảnh: Trần Tuấn
Bãi rác tập kết tự phát này rất gần khu dân cư. Ảnh: Trần Tuấn.
Bãi rác tập kết tự phát này rất gần khu dân cư. Ảnh: Trần Tuấn

Bà Đào Thị Cúc (57 tuổi, là hàng xóm với bà Mai) cũng than phiền rác người dân đưa ra tập kết tự phát ngoài đường, gần khu dân cư đã bốc mùi hôi thối, ảnh hưởng đến sinh hoạt của người dân.

“Tiếp xúc cử tri hay họp hội đồng nhân dân xã, người dân chúng tôi đã kiến nghị xã cho lắp camera giám sát ở đó để phát hiện, xử lý những trường hợp vứt rác như thế nhưng đến nay xã vẫn chưa lắp đặt camera được nên dân vẫn cứ vô tư vứt rác ra đó” - bà Cúc nói.

Một đống rác tập kết gần cổng trường Tiểu học Thạch Đỉnh. Ảnh: Trần Tuấn.
Một đống rác tập kết gần cổng trường Tiểu học Thạch Đỉnh. Ảnh: Trần Tuấn

Ghi nhận của phóng viên Báo Lao Động, nhiều ngã đường ở các thôn Vĩnh Hòa, Trường Xuân, Tây Sơn, Thanh Long của xã Đỉnh Bàn có rác tập kết chất đống lớn ảnh hưởng đến lưu thông của phương tiện, mất mỹ quan và ô nhiễm môi trường.

Quá tải từ nhà máy xử lý

Ông Phạm Công Tùng - Phó Chủ tịch UBND xã Đỉnh Bàn - cho hay, bình thường rác thải trên địa bàn một tuần được Hợp tác xã (HTX) môi trường Thạch Bàn thu gom, vận chuyển đến nhà máy xử lý Trị Lạc (giáp ranh 2 xã Thạch Trị và Thạch Lạc) một lần.

Điểm tập kết rác này từ Tết Quý Mão đến nay chưa thu gom. Ảnh: Trần Tuấn.
Điểm tập kết rác này ở thôn Tây Sơn từ Tết Quý Mão đến nay chưa thu gom. Ảnh: Trần Tuấn

Dịp Tết Quý Mão này, do lượng rác sinh hoạt tăng cao nên thu gom chưa được triệt để, xã sẽ liên hệ yêu cầu HTX môi trường tiếp tục thu gom.

Ông Trần Văn Hiếu - công chức Địa chính - Môi trường xã Đỉnh Bàn - thông tin rõ hơn, từ ngày 28 Tết năm nay, HTX Môi trường đã dừng thu gom, vận chuyển rác trên địa bàn để nghỉ Tết. Đến thứ 6 ngày 3.2 vừa qua mới thu gom trở lại nhưng lượng rác lớn nên ở một số bãi tập kết rác chưa được thu gom.

Rác chất đống bên trục đường vào xã Đỉnh Bàn thuộc xóm 6 thôn Vĩnh Hòa. Ảnh: Trần Tuấn.
Rác chất đống bên trục đường vào xã Đỉnh Bàn thuộc xóm 6 thôn Vĩnh Hòa. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Hiếu chia sẻ thêm, theo quy định hiện nay, người dân phân loại rác tại hộ và đến ngày HTX đi gom rác thì mang rác ra trước cổng để thu gom, vận chuyển đến nhà máy xử lý chứ không làm điểm tập kết rác tập trung nữa. Nếu đưa ra điểm tập trung thì cũng phải bốc lên xe vận chuyển ngay sau đó vài giờ chứ không để ngày này qua ngày khác được.

Thế nhưng, vì không muốn giữ rác lại tại hộ vì hôi thối nên nhiều người dân đã thiếu ý thức, tự mang rác ra đường vứt tạo thành các điểm tập kết rác tự phát mất mỹ quan, gây ô nhiễm môi trường.

Rác chất đống bên trục đường ven biển Hà Tĩnh thuộc thôn Trường Xuân xã Đỉnh Bàn. Ảnh: Trần Tuấn.
Rác chất đống bên trục đường ven biển Hà Tĩnh thuộc thôn Trường Xuân xã Đỉnh Bàn. Ảnh: Trần Tuấn
Ban ngày người dân vẫn vô tư đưa rác ra tập kết tự phát trên đường ở thôn Trường Xuân. Ảnh: Trần Tuấn.
Ban ngày người dân vẫn vô tư đưa rác ra tập kết tự phát trên đường ở thôn Trường Xuân. Ảnh: Trần Tuấn

Ông Nguyễn Văn Hùng - Giám đốc HTX Môi trường Thạch Bàn - đơn vị thu gom, vận chuyển rác thải sinh hoạt ở xã Đỉnh Bàn và một số xã khác ở huyện Thạch Hà - cho rằng, do dịp Tết rác sinh hoạt tăng cao với lượng rác lớn nên đơn vị thu gom chưa được kịp thời, triệt để.

Thêm nữa, tại nhà máy xử lý rác Trị Lạc cũng đã quá tải, khi HTX Môi trường Thạch Bàn muốn tiếp tục thu gom, vận chuyển vào đó cũng đã bị từ chối bởi quá tải, hết bãi đổ tập kết.

Ông Hùng cũng chia sẻ thêm rằng, hoạt động của HTX Môi trường Thạch Bàn rất khó khăn vì hiện nay việc thu phí thu gom rác từ người dân đạt thấp như xã Đỉnh Bàn năm 2022 mới thu đạt 60%. Ngoài ra, hiện đơn vị còn bị UBND một số xã nợ tiền vận chuyển rác cả năm chưa thanh toán với số tiền hàng trăm triệu đồng.

TRẦN TUẤN
TIN LIÊN QUAN

Đường gần sân bay quốc tế Đà Nẵng thành nơi đậu xe, nhếch nhác rác thải

THUỲ TRANG |

Ngay cửa ngõ thành phố, một số con đường quanh sân bay quốc tế Đà Nẵng đang trở thành thành nơi đậu xe, nhếch nhác rác thải bốc mùi, gây mất mỹ quan đô thị.

Vẫn đau đầu với rác thải trên vịnh Hạ Long: Bất cập cơ chế đấu thầu gom rác

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù rác thải trên vịnh Hạ Long đã giảm hẳn so với trước đây, nhưng rác thải vẫn là vấn đề gây phản cảm cho khách khi đi tham quan vịnh Hạ Long. Ngân sách đầu tư là một chuyện, nhưng với cách ký hợp đồng năm một hiện nay thì không đơn vị trúng thầu thu gom rác nào dám đầu tư lớn để thu gom và xử lý rác thải.

Con đường nghìn tỉ nhếch nhác rác thải xây dựng đổ trộm

NHÓM PV |

Thái Nguyên - Con đường Bắc Sơn kéo dài (TP Thái Nguyên) với giá trị đầu tư hàng nghìn tỉ đồng sau nhiều năm vẫn chưa thể hoàn thành, người dân tiếp tục ngán ngẩm bởi tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng dọc hai bên tuyến đường.

Nghỉ việc trước Tết, người lao động loay hoay tìm việc đầu năm

LƯƠNG HẠNH - MINH HƯƠNG |

Ghi nhận tại Khu Công nghiệp Thăng Long (Đông Anh, Hà Nội) những ngày đầu năm, ở khu vực dán thông báo tuyển dụng thu hút nhiều người lao động đến tìm việc làm. Hầu hết họ đều mong muốn tìm công việc có mức lương khoảng từ 8-10 triệu đồng, được tăng ca thường xuyên..

Dự báo thời tiết 8.2: Bắc Bộ mưa, sương mù giăng kín, lạnh về đêm và sáng

AN AN |

Dự báo thời tiết hôm nay 8.2, miền Bắc có mưa nhỏ, mưa phùn và sương mù. Trời lạnh vào đêm và sáng với nhiệt độ thấp nhất 19 - 21 độ C. Trong ngày nhiệt độ tăng với mức nhiệt cao nhất khoảng 21 - 24 độ C.

Cuộc sống độc đáo ở nơi lạnh nhất và xa xôi nhất trên Trái đất

Khánh Minh |

Không nơi nào trên Trái đất có thể vượt qua được cái lạnh thấu xương của vùng Đông Nam Cực.

PODCAST: Đẻ con để cậy nhờ hay không sinh con mới là ích kỷ?

Nhóm PV |

Quan niệm không sinh con từ trước tới nay luôn vấp phải nhiều ý kiến trái chiều. Trong số PODCAST ngày hôm nay, quý vị hãy nghe nhưng chia sẻ từ chuyên gia tâm lý Đinh Đoàn. Khi quan niệm sinh con để cậy nhờ tuổi gì đã thay đổi thì liệu không sinh con có phải là ích kỷ.

Lại tái diễn quảng cáo "thần dược" trên mạng xã hội

Trần Tuấn |

Sau khoảng thời gian dài biến mất, thậm chí được cơ quan chức năng khẳng định đã bị loại bỏ, quảng cáo thuốc “nhà tôi 3 đời” trên YouTube đã trở lại tấn công người dùng Việt Nam.

Đường gần sân bay quốc tế Đà Nẵng thành nơi đậu xe, nhếch nhác rác thải

THUỲ TRANG |

Ngay cửa ngõ thành phố, một số con đường quanh sân bay quốc tế Đà Nẵng đang trở thành thành nơi đậu xe, nhếch nhác rác thải bốc mùi, gây mất mỹ quan đô thị.

Vẫn đau đầu với rác thải trên vịnh Hạ Long: Bất cập cơ chế đấu thầu gom rác

Nguyễn Hùng |

Quảng Ninh - Dù rác thải trên vịnh Hạ Long đã giảm hẳn so với trước đây, nhưng rác thải vẫn là vấn đề gây phản cảm cho khách khi đi tham quan vịnh Hạ Long. Ngân sách đầu tư là một chuyện, nhưng với cách ký hợp đồng năm một hiện nay thì không đơn vị trúng thầu thu gom rác nào dám đầu tư lớn để thu gom và xử lý rác thải.

Con đường nghìn tỉ nhếch nhác rác thải xây dựng đổ trộm

NHÓM PV |

Thái Nguyên - Con đường Bắc Sơn kéo dài (TP Thái Nguyên) với giá trị đầu tư hàng nghìn tỉ đồng sau nhiều năm vẫn chưa thể hoàn thành, người dân tiếp tục ngán ngẩm bởi tình trạng đổ trộm rác thải xây dựng dọc hai bên tuyến đường.