Sau một thời gian phát động phong trào dọn rác của đoàn thanh niên, lan tỏa đến người dân, thì rác ở xã đảo Tam Hải, Núi Thành đã vơi đi, trả lại bãi biển cát trắng, nước trong. Nhưng điều tích cực đó chưa duy trì được bao lâu, thì bây giờ thực trạng rác thải bao vây, ngập ngụa trở lại như muốn nhấn chìm hòn đảo xinh đẹp, được mệnh danh và "viên ngọc xanh" Tam Hải này.
Xã đảo hoang sơ, bốn bề giáp với sông nước vốn đã khó khăn trong vấn đề xử lý rác thải của người dân tại chỗ, nay gánh thêm nguồn rác từ các địa phương khác, trôi dạt theo dòng Trường Giang, đổ về cửa biển, tấp vào hòn đảo này.
Theo ông Nguyễn Công Tiến - Chủ tịch UBND xã Tam Hải, huyện Núi Thành, rác thải trôi ngập tràn bờ biển Tam Hải suốt chiều dài hơn 1km, không chỉ gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến môi trường mà còn làm mất mỹ quan xã đảo. Nguyên nhân do người dân sống ven sông đã quá vô ý thức, vứt thẳng xuống sông. Sau đó, theo con nước trôi ra biển gặp thủy triều nên tấp hết vào bờ.
Bởi vậy, rác bủa vây xã đảo Tam Hải không chỉ là vấn nạn và trách nhiệm của địa phương này. Liên tiếp mấy năm gần đây, thực trạng quá tải bãi rác dẫn đến phản ứng tập thể của dân như chặn xe, đóng trại để phản đối xảy ra liên tục, từ Tam Xuân, Núi Thành đến Đại Lộc, Hội An... ảnh hưởng đến cả uy tín của chính quyền các cấp ở Quảng Nam. Tuy vậy, cách giải quyết của chính quyền cũng không triệt để. Dập điểm nóng này thì phát sinh các điểm nóng khác. Bởi rác thải luôn tồn tại, phát sinh song hành với đời sống, sinh hoạt của người dân.
Giải quyết bài toán thu gom, xử lý rác thải là đương nhiên, tuy vậy việc tuyên truyền, giáo dục để nâng cao ý thức của người dân đối với công tác phân loại rác thải, tự giác bỏ rác đúng nơi, tự ý thức bảo vệ môi trường mới là biện pháp lâu dài, bền vững.
Ngoài ra, việc phát động phong trào toàn dân dọn rác, cải thiện môi trường sống phải đồng bộ, rộng khắp và thường xuyên. Kèm theo đó cần có những chế tài thật nghiêm, công bằng để xử lý những cá nhân, tổ chức không chấp hành, vô ý thức, thải rác gây hủy hoại môi trường. Đặc biệt những trường hợp đổ rác thẳng ra sông, biển gây ô nhiễm ở hạ du, cửa biển như trường hợp nhấn chìm xã đảo Tam Hải hiện nay.