Rác thải bủa vây điểm du lịch Núi Thủng Cao Bằng

Văn Tiệp |

Núi Thủng ở Cao Bằng thuộc Công viên địa Chất non nước Cao Bằng là một trong những điểm tham quan, du lịch hấp dẫn của tỉnh Cao Bằng. Song, thời gian gần đây, địa danh này dần "mất điểm" khi bị rác thải "bủa vây".

Núi Thủng thuộc xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh, tỉnh Cao Bằng nhiều năm gần đây đã trở thành điểm du lịch hấp dẫn bởi cảnh sắc núi non hùng vĩ, điểm nhấn là ngọn núi có một hang thủng lớn hình dáng kì lạ.

Nhiều du khách tham quan, cắm trại dưới chân núi nhưng ngang nhiên xả rác bừa bãi. Ảnh VT
Nhiều du khách tham quan, cắm trại dưới chân núi nhưng ngang nhiên xả rác bừa bãi. Ảnh VT

Tuy nhiên, theo phản ánh của người dân địa phương, địa danh này đang dần "mất điểm" khi tình trạng vứt, xả rác bừa bãi diễn ra thường xuyên.

Ông Nguyễn Văn Khoát, người dân xã Quốc Toản cho biết, vào các dịp nghỉ lễ, cuối tuần, hàng trăm du khách đến tham quan núi Thủng, phần lớn là thanh niên, mang theo cả lều, bạt, bếp... để cắm trại, ăn uống. Tuy nhiên, cứ sau mỗi dịp như vậy, núi Thủng lại "ngập" trong rác.

Anh Đinh Thanh Lịch - một du khách tham quan núi Thủng cho biết: “Họ đi xe máy, đi ô tô theo đoàn xuống giữa thung lũng tạo thành những vết xe giữa thảm cỏ, hơn nữa họ đốt lửa, đốt than nướng gà vịt, mang theo bia, nước ngọt, hoa quả ăn uống linh đình, xả rác luôn ra điểm tham quan”. Theo anh Lịch, du khách thiếu ý thức, bỏ rác bừa bãi ra khu tham quan núi Thủng nhưng lại không có lực lượng quản lý, nhắc nhở.

Rác thải rải rác ở nhiều nơi, thậm chí ngay cạnh thùng đựng rác, người dân vẫn bỏ rác không theo quy định. Ảnh VT
Rác thải rải rác ở nhiều nơi, thậm chí ngay cạnh thùng đựng rác, người dân vẫn bỏ rác không theo quy định. Ảnh VT

Trao đổi với Lao Động, ông Hoàng Văn Tuyên cán bộ xã Quốc Toản, huyện Trà Lĩnh cho biết, vừa qua, địa phương cử đoàn thanh niên xã ra quân dọn dẹp vệ sinh. Tuy nhiên cứ sau mỗi đợt nghỉ, cuối tuần lượng rác thải lại nhiều nên do không có kinh phí trông coi khu du lịch”. Theo ông Tuyên, việc rác thải "bủa vây" núi Thủng làm giảm sức hút của địa danh này trong mắt du khách, nhất là du khách nước ngoài. Trước mắt, địa phương sẽ huy động các lực lượng tham gia dọn dẹp vệ sinh, tuyên truyền nâng cao ý thức du khách khi đến tham quan tại đây.

Về vấn đề trên, ông Trương Thế Vinh - Giám đốc Ban quản lý, Phó Giám đốc Sở Văn hóa thể thao và Du lịch tỉnh Cao Bằng cho biết, thực hiện sáp nhập đơn vị hành chính, hiện, khu vực núi Thủng (trước đây là của huyện Trà Lĩnh) thuộc một phần về huyện Trùng Khánh, một phần về huyện Quảng Hòa. Hiện nay, hai địa phương đang trao đổi, thống nhất phương án quản lý.

"Vừa qua, cơ quan quản lý cũng đã kiểm tra thực tế, trao đổi với chính quyền 2 địa phương về tình trạng chưa bảo đảm vệ sinh môi trường. Theo nguyên tác đối với mô hình công viên địa chất toàn cầu, cần có sự tham gia của cộng đồng vào công tác quản lý di sản tại địa phương. Bởi vậy, cấp huyện là đơn vị thực hiện nhiệm vụ bảo vệ cảnh quan, môi trường. Thời gian tới, các địa phương sẽ triển khai đến cấp xã, huy động lực lượng tham gia công tác vệ sinh môi trường, bảo đảm vệ sinh, cảnh quan núi Thủng" - ông Vinh cho biết.

Văn Tiệp
TIN LIÊN QUAN

Di tích cấp Quốc gia ở Cao Bằng bị tàn phá, xuống cấp

Văn Tiệp |

Là di tích cấp quốc gia song di tích Động Dơi (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) đang bị đập phá ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm do địa phương không có kinh phí trông coi bảo vệ hang động.

Cao Bằng: Sau dịch COVID-19, núi Mắt Thần bị rác thải đe dọa

LN-Thảo Anh |

Sau dịch COVID-19, do lượng du khách đến thăm quan tăng cao nên môi trường và cảnh quan tại núi Mắt Thần (Cao Bằng) đang có nguy cơ bị đe dọa bởi rác thải.

Giáo dục 24/7: Đình chỉ nhà hàng khiến học sinh ngộ độc ở Cao Bằng

NHÓM PV |

Đình chỉ nhà hàng khiến 9 học sinh ngộ độc ở Cao Bằng; Sở GDĐT TP.HCM có văn bản nhằm tăng cường an toàn trường học; Ban giám hiệu nhận trách nhiệm vụ bé lớp 1 đứng ngoài cổng trường... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 27.5 của Báo Lao Động. 

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Thông xe đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài, các phương tiện đi thế nào?

PHẠM ĐÔNG |

Sở GTVT Hà Nội đồng ý cho các phương tiện được đi 2 chiều trên tuyến đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài. Đồng thời, cấm phương tiện tham gia giao thông đường bộ rẽ trái từ đường La Thành vào đường Huỳnh Thúc Kháng kéo dài.

Đào, quất mini hút khách dịp Tết Nguyên đán, tiểu thương thu bạc triệu mỗi ngày

Anh Tuấn |

Tết Nguyên đán đang cận kề, thời điểm này tại chợ hoa Quảng An, Lạc Long Quân (Tây Hồ, Hà Nội), chợ hoa Hàng Lược (quận Hoàn Kiếm) đã bày bán những cành đào Nhật Tân phục vụ nhu cầu của người dân thủ đô. Đặc biệt, những cành đào mini, giá từ 50.000 đồng - 150.000 đồng được nhiều người lựa chọn.

Nói về sai phạm ở Cục Đăng kiểm, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải: "Tôi cũng thấy xấu hổ"

Khánh Hoà |

Nhìn lại vụ việc liên quan tới Cục Đăng kiểm thời gian qua, Bộ trưởng Bộ Giao thông vận tải Nguyễn Văn Thắng thừa nhận dù mới về công tác tại bộ 2 tháng nhưng bản thân ông cũng thấy xấu hổ khi biết thông tin. Tuy nhiên, ông Thắng khẳng định cán bộ hư thì phải xử lý, kể cả thay 100% nhưng vẫn phải tập trung làm tốt nhiệm vụ được giao.

Di tích cấp Quốc gia ở Cao Bằng bị tàn phá, xuống cấp

Văn Tiệp |

Là di tích cấp quốc gia song di tích Động Dơi (huyện Hạ Lang, tỉnh Cao Bằng) đang bị đập phá ngổn ngang, cỏ dại mọc um tùm do địa phương không có kinh phí trông coi bảo vệ hang động.

Cao Bằng: Sau dịch COVID-19, núi Mắt Thần bị rác thải đe dọa

LN-Thảo Anh |

Sau dịch COVID-19, do lượng du khách đến thăm quan tăng cao nên môi trường và cảnh quan tại núi Mắt Thần (Cao Bằng) đang có nguy cơ bị đe dọa bởi rác thải.

Giáo dục 24/7: Đình chỉ nhà hàng khiến học sinh ngộ độc ở Cao Bằng

NHÓM PV |

Đình chỉ nhà hàng khiến 9 học sinh ngộ độc ở Cao Bằng; Sở GDĐT TP.HCM có văn bản nhằm tăng cường an toàn trường học; Ban giám hiệu nhận trách nhiệm vụ bé lớp 1 đứng ngoài cổng trường... là những tin tức giáo dục đáng chú ý trong Bản tin Giáo dục 24/7 ngày 27.5 của Báo Lao Động.