Ra đường không lý do chính đáng, 2 thanh niên bị phạt dắt xe máy về nhà

Phương Linh |

Ra đường không lý do chính đáng trong thời gian giãn cách xã hội, 2 thanh niên ở Nha Trang bị lực lượng chức năng xử phạt bằng hình thức... dắt bộ xe máy trở về nhà.

Những ngày qua trên địa bàn TP.Nha Trang (Khánh Hòa), 40 chốt kiểm soát được tăng cường trên các cung đường nhằm hạn chế người dân ra ngoài khi không thực sự cần thiết.

Bên cạnh xử phạt nghiêm đối với những người cố tình qua chốt bất chấp tính chất lây lan nguy hiểm của dịch hoặc đối tượng tấn công lực lượng làm nhiệm vụ, thì các hình thức tuyên truyền, nhắc nhở, mang tính răn đe cũng được áp dụng.

Mới đây, tại chốt cầu Quán Trường, lực lượng chức năng phường Phước Hải, TP.Nha Trang đang làm nhiệm vụ kiểm soát người ra đường trong thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16. Có 2 thanh niên cùng đi trên xe SH đời mới đi tới, thấy lực lượng chức năng làm nhiệm vụ, người điều khiển xe máy đã chủ động giảm tốc độ và dừng xe.

Một cán bộ trực chốt thuộc lực lượng Cảnh sát giao thông tham gia làm nhiệm vụ yêu cầu hai thanh niên xuống xe và trình bày lý do ra đường. Tuy nhiên, 2 thanh niên không thể đưa ra được lý do chính đáng cũng như giấy tờ cần thiết khi ra đường, lại đội mũ vải, không đội mũ bảo hiểm khi lưu thông trên đường.

Ngay sau đó, 2 thanh niên được cán bộ Cảnh sát giao thông giải thích những hành vi vi phạm của mình và xử phạt bằng hình thức yêu cầu dắt xe máy quay trở lại nơi mà 2 người này đã xuất phát.

Hai thanh niên trên cũng nhận thức được hình vi vi phạm của mình nên xin được chấp nhận hình phạt dắt bộ xe về nhà cách đó khoảng 3km.

Chứng kiến hình phạt đối với 2 thanh nhiên, một số người dân có mặt tại chốt kiểm soát thể hiện "tâm phục khẩu phục", khen ngợi cách xử lý của lực lượng trực chốt.

TP.Nha Trang đang trong những ngày tình hình dịch COVID-19 diễn biến phức tạp, nhưng nhiều người vẫn cố tình không tuân thủ các quy định phòng chống dịch. Từ ngày 10.7 đến nay, toàn Thành phố đã có hơn 750 trường hợp vi phạm Chỉ thị 16 bị phạt hành chính với tổng số tiền hơn 1,3 tỉ đồng.

Phương Linh
TIN LIÊN QUAN

Sau ý kiến của báo Lao Động, Nha Trang đấu thầu dịch vụ nấu ăn ở trường học

Hữu Long |

Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng GDĐT TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khẳng định ngành giáo dục sẽ để các trường tiểu học, mầm non tự chủ động lên kế hoạch đấu thầu dịch vụ nấu ăn trên tinh thần tự nguyện, công khai và minh bạch.

Nha Trang chưa đạt đỉnh dịch, ca nhiễm còn tăng trong vài ngày tới

Hữu Long |

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định như vậy tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 5.8.

Cần Thơ: Xử phạt gần 140 trường hợp ra đường không lý do chính đáng

Tạ Quang |

Sau khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại một số quận của TP Cần Thơ, nhiều người dân ra ngoài không có lý do chính đáng đã bị xử phạt.

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Bến xe lớn nhất nước đông nghẹt người về quê đón Tết

MINH QUÂN |

TPHCM - Chiều 16.1, hàng nghìn người đổ về bến xe Miền Đông mới để về quê đón Tết. Do lượng khách tăng đột biến nên bến xe Miền Đông mới không đủ ghế cho khách ngồi chờ, nhiều người phải ngồi dưới sàn nhà.

Tết Hà Nội với hương vị ô mai gừng thân quen

Vân Hoa |

Dịp Tết đến, người người đổ về Hàng Đường, con phố nổi tiếng về mứt, ô mai. Trong đó, ô mai gừng là món được mua nhiều hơn cả, bởi vị cay nồng, ấm đượm rất hợp với tiết xuân.

Sau ý kiến của báo Lao Động, Nha Trang đấu thầu dịch vụ nấu ăn ở trường học

Hữu Long |

Ông Trần Nguyên Lập - Trưởng phòng GDĐT TP.Nha Trang (Khánh Hòa) khẳng định ngành giáo dục sẽ để các trường tiểu học, mầm non tự chủ động lên kế hoạch đấu thầu dịch vụ nấu ăn trên tinh thần tự nguyện, công khai và minh bạch.

Nha Trang chưa đạt đỉnh dịch, ca nhiễm còn tăng trong vài ngày tới

Hữu Long |

Ông Đinh Văn Thiệu - Phó Chủ tịch UBND tỉnh kiêm Trưởng Ban Chỉ đạo phòng chống dịch bệnh ở người tỉnh Khánh Hòa đã khẳng định như vậy tại họp báo tình hình kinh tế - xã hội 7 tháng đầu năm và công tác phòng, chống dịch COVID-19, chiều 5.8.

Cần Thơ: Xử phạt gần 140 trường hợp ra đường không lý do chính đáng

Tạ Quang |

Sau khi thực hiện Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ tại một số quận của TP Cần Thơ, nhiều người dân ra ngoài không có lý do chính đáng đã bị xử phạt.