Quyên góp từ thiện: Cần tỉnh táo tránh trường hợp mạo danh trục lợi

Anh Tú |

Kêu gọi từ thiện trên mạng xã hội là việc làm phổ biến, nhanh chóng lan tỏa đến với nhiều người. Chính vì dễ dàng chiếm được lòng tin của mọi người, nên nhiều đối tượng đã lợi dụng để trục lợi trên chính nỗi đau của người khác.

Nhiều "chiêu" trục lợi

Trước những thiệt hại nặng nề do mưa lũ gây ra, những ngày qua đã có nhiều tổ chức, cá nhân đứng ra kêu gọi từ thiện hỗ trợ người dân ở các tỉnh miền Trung khắc phục hậu quả. Bên cạnh những người thật tâm kêu gọi giúp đỡ thì cũng có một số đối tượng lợi dụng để trục lợi cá nhân. Những đối tượng này thường lợi dụng sự "nhẹ dạ cả tin" của người dùng Facebook qua những hình ảnh tang thương, xúc động do lũ lụt gây ra để lừa đảo, trục lợi.

Điển hình, vừa qua cộng đồng mạng xôn xao về việc Ca sĩ Thủy Tiên đã phải lên tiếng cảnh báo công chúng về việc có những tài khoản Facebook mạo danh cô để kêu gọi quyên góp tiền ủng hộ đồng bào miền trung.

Nhiều người đã bị lừa bởi những kẻ mạo danh trục lợi từ các hoạt động từ thiện thật. Điều đáng nói là những trang Facebook giả này còn chạy cả quảng cáo để thu hút một lượng chia sẻ rất cao từ cộng đồng mạng.

Thủy Tiên kêu gọi mọi người truy tìm một tài khoản mạo danh mình hòng lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ảnh: Chụp màn hình


Chị Chị Lê Thị Duyên (thành viên nhóm thiện nguyện đom đóm Phú Yên), là một người gắn bó nhiều năm liền với công tác từ thiện tại nhiều tỉnh thành cho biết, có nhiều trường hợp tới đặt vấn đề sẽ quyên góp nhờ nhóm đứng ra giúp đỡ cho trường hợp này, trường hợp kia và ngõ ý nhóm cứ ứng trước đưa rồi sẽ gửi lại sau. Nhưng sau khi tiền đã được gửi cho người nghèo thì một số người ấy lờ đi và mất hút luôn, nên sau này chị rút kinh nghiệm, những ai chuyển tiền rồi mới lên danh sách.

Nên tìm hiểu kỹ để tránh bị lợi dụng

Hình ảnh từ thiện đoàn Thiện nguyện Chuyến xe Nghĩa tình ở Quận 9, TPHCM ( 50 người), kết hợp với Nhóm Thiện Nguyện Đom Đóm Phú Yên đang phát nhu yếu phẩm cho người dân miền Trung vào ngày 20.10. Ảnh: nhân vật cung cấp

Chị Lê Thị Duyên (thành viên nhóm thiện nguyện đom đóm Phú Yên) chia sẻ hiện tại nhiều người làm từ thiện với tâm lý làm việc tốt để cảm thấy lòng thanh thản chứ không thực sự quan tâm tới việc tiền mình đóng góp có được sử dụng đúng mục đích hay không. Chính điều này cũng dễ bị những đối tượng xấu lợi dụng để trục lợi nếu người phát tâm không tỉnh táo, đặt niềm tin "đúng nơi, đúng chỗ".

"Để tránh bị sập bẫy, mọi người nên có xác minh thông tin cả người kêu gọi lẫn nhân vật cần được giúp đỡ vì không phải mọi thông tin, hình ảnh nhân vật cung cấp đều là thật và đều xuất phát từ nguyện vọng của họ. Chỉ khi lòng tốt được sử dụng đúng chỗ, đúng cách sẽ giúp cái đẹp được lan tỏa, nhân lên trong cuộc sống", chị Lê Thị Duyên cho biết.

Theo ông Trần Trường Sơn, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ TPHCM, trong tình hình mưa lũ còn diễn biến phức tạp, bão mới lại đang đến, các đoàn cứu trợ cần tổ chức hợp lý, không nên tập trung đông để đảm bảo công tác an toàn. Do đó, tất cả tổ chức, cá nhân có nhu cầu cứu trợ đồng bào miền Trung nên liên hệ đầu mối là Hội Chữ Thập đỏ TPHCM để được hướng dẫn, tư vấn và có thể uỷ quyền để Hội chữ thập đỏ thực hiện cứu trợ.

“Mọi đóng góp, rất mong là đến trực tiếp Hội chữ Thập đỏ TPHCM. Chúng tôi sẽ có địa chỉ, số tài khoản, thực hiện đúng thủ tục quy định nhận có biên lai, giấy tờ chứng nhận và thông báo công khai rõ ràng. Chúng ta cũng phải cảnh giác những thủ đoạn, những biểu hiện có tính chất trục lợi cá nhân, có tính chất lừa đảo… Nếu chúng ta cùng hợp lực, cùng có tổ chức chung, cùng có hành động đúng, tôi tin rằng hoạt động cứu trợ bà con sẽ rất có ý nghĩa”- ông Sơn cho hay.

Anh Tú
TIN LIÊN QUAN

“Thánh từ thiện”, không ủng hộ cũng đừng nói lời cay đắng!

Thế Lâm |

Từ “thánh bàn phím” giờ lại phát sinh thêm các “thánh từ thiện”, họ cho mình cái quyền đi phán xét những người đang quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Bị chỉ trích "làm từ thiện mà keo kiệt", H'hen Niê: Tôi rất tổn thương

ĐÔNG DU |

Hoa hậu H'hen Niê cho biết cô bị tổn thương vì đọc được những lời bình luận trái chiều về việc làm từ thiện của mình trong đợt cứu trợ miền Trung gặp lũ lụt.

Thủy Tiên bị kẻ xấu giả mạo lừa tiền từ thiện miền Trung: Cần làm gì?

ĐÔNG DU |

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên cho biết có một tài khoản facebook đã giả danh cô kêu gọi từ thiện ủng hộ miền Trung để trục lợi cho cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết sẽ quyết liệt làm rõ sự việc này.

Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam đã có nhiều giải pháp hỗ trợ người lao động mất việc

PHƯƠNG NGÂN - CHÂN PHÚC |

TPHCM - Tại LĐLĐ quận Bình Thạnh, sáng ngày 17.1, ông Trần Thanh Hải - Phó Chủ tịch Thường trực Tổng LĐLĐ Việt Nam đã đến thăm, động viên và trao quà Tết cho người lao động có hoàn cảnh khó khăn đang làm việc trên địa bàn. Đồng thời, ông Trần Thanh Hải cũng đã thông tin một số giải pháp nhằm hỗ trợ người lao động bị mất việc, giảm việc.

Ông Park Hang-seo dặn dò cầu thủ tuyển Việt Nam trong ngày chia tay

AN NGUYÊN |

Kết thúc AFF Cup 2022, huấn luyện viên Park Hang-seo đã nói lời cuối cùng trên cương vị huấn luyện viên trưởng và bày tỏ tình cảm của mình với các cầu thủ tuyển Việt Nam.

Rung lắc thượng tầng tại Eximbank: Thập kỷ rối ren chưa kết thúc

Đức Mạnh |

Cơ cấu thượng tầng tại Ngân hàng Eximbank đã có nhiều biến động mạnh. Cổ đông ngoại gắn bó 16 năm đã chuyển nhà, thế chân bởi nhân tố bí ẩn liên quan đến Tập đoàn Bamboo Capital.

Cha đẻ của mèo AI mà cư dân mạng nhầm tưởng ở Ninh Thuận lên tiếng

Hữu Long |

Nguyễn Lê Thái Nguyên vẽ mèo Tết bằng công nghệ AI rồi chia sẻ lên trang cá nhân. Những hình ảnh tuyệt đẹp về mèo nhận được vô số lời khen từ nhiều người bạn. Có không ít người đến nay vẫn nhầm lẫn đây là mèo Tết có nguồn gốc từ Ninh Thuận.

Cận Tết, showroom xe ôtô cũ chấp nhận bán hòa, cắt lỗ để thu hồi vốn

LÂM ANH |

Cuối năm thường là mùa thu hoạch của thị trường xe ôtô cũ nhưng năm nay điều này đã không đến bởi việc ngân hàng siết cho vay, lãi suất cao đã khiến lượng khách hàng giảm đi đáng kể. Những ngày cuối cùng trước khi nghỉ Tết, chủ showroom chấp nhận bán hòa vốn hay thậm chí, bán cắt lỗ để thu hồi vốn trước Tết.

“Thánh từ thiện”, không ủng hộ cũng đừng nói lời cay đắng!

Thế Lâm |

Từ “thánh bàn phím” giờ lại phát sinh thêm các “thánh từ thiện”, họ cho mình cái quyền đi phán xét những người đang quyên góp ủng hộ đồng bào bị lũ lụt.

Bị chỉ trích "làm từ thiện mà keo kiệt", H'hen Niê: Tôi rất tổn thương

ĐÔNG DU |

Hoa hậu H'hen Niê cho biết cô bị tổn thương vì đọc được những lời bình luận trái chiều về việc làm từ thiện của mình trong đợt cứu trợ miền Trung gặp lũ lụt.

Thủy Tiên bị kẻ xấu giả mạo lừa tiền từ thiện miền Trung: Cần làm gì?

ĐÔNG DU |

Mới đây, ca sĩ Thủy Tiên cho biết có một tài khoản facebook đã giả danh cô kêu gọi từ thiện ủng hộ miền Trung để trục lợi cho cá nhân. Nữ ca sĩ cho biết sẽ quyết liệt làm rõ sự việc này.