Quy trình, thủ tục tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến quy trình cũng như thủ tục để tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Bạn Ánh Hồng hỏi: Hiện tại tôi có đi làm ở công ty và công ty cũng đã báo đóng bảo hiểm xã hội cho tôi nhưng từ tháng 10.2020 tới giờ vẫn không có phản hồi lại. Vậy tôi có thể tự đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện được không và quy trình, thủ tục như thế nào?

- Tại Điểm a, b Khoản 1 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định về đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc bao gồm:

a) Người làm việc theo hợp đồng lao động không xác định thời hạn, hợp đồng lao động xác định thời hạn, hợp đồng lao động theo mùa vụ hoặc theo một công việc nhất định có thời hạn từ đủ 3 tháng đến dưới 12 tháng, kể cả hợp đồng lao động được ký kết giữa người sử dụng lao động với người đại diện theo pháp luật của người dưới 15 tuổi theo quy định của pháp luật về lao động;

b) Người làm việc theo hợp đồng lao động có thời hạn từ đủ một tháng đến dưới ba tháng.

- Tại Khoản 4 Điều 2 Luật Bảo hiểm xã hội 2014 quy định: Người tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện là công dân Việt Nam từ đủ 15 tuổi trở lên và không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội bắt buộc.

Theo nội dung bạn trình bày, hiện bạn đang đi làm tại một công ty và công ty có báo đóng bảo hiểm xã hội bắt buộc cho bạn, đối chiếu với quy định nêu trên bạn không thuộc đối tượng tham gia bảo hiểm xã hội tự nguyện.

Minh Hương
TIN LIÊN QUAN

Dự kiến hồ sơ, thủ tục khi xóa hộ khẩu từ 1.7

Minh Hương |

Có 9 trường hợp công dân bị xóa đăng ký thường trú (hay còn gọi là xóa hộ khẩu) từ ngày 1.7.2021. Vậy hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú dự kiến được quy định thế nào?.

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến phương thức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện để hưởng lương hưu.

Chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội có được nghỉ hưu không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến chế độ hưu trí khi tham gia bảo hiểm xã hội.

Chênh lệch sốc giữa tài sản 1% người giàu nhất thế giới và 99% còn lại

Song Minh |

1% người giàu nhất thế giới đã trở nên giàu có hơn rất nhiều, nhanh hơn rất nhiều so với 99% phần còn lại của thế giới.

Apple đang ấp ủ gì với dòng Mac Pro mới?

Anh Vũ |

Đã bước sang năm thứ tư kể từ lần cuối cùng Apple tung ra máy tính Mac Pro, mẫu máy tính mãnh mẽ nhất mà hãng có thể sản xuất. Vậy điều gì đang diễn ra với Mac Pro, và liệu nó có được làm mới vào năm 2023 hay không?

Điều gì khiến lăng mộ Nefetari được mệnh danh là ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập

Yến Nhi |

Được mệnh danh là "ngôi mộ đẹp nhất Ai Cập", lăng mộ cổ của nữ hoàng Nefetari không chỉ có kiến trúc xa hoa mà còn chứa đựng một câu chuyện hấp dẫn.

Tiền vệ Hùng Dũng: Tôi buồn vì không thể tặng quà thầy Park Hang-seo

AN NGUYÊN |

Tiền vệ Hùng Dũng và các đồng đội tuyển Việt Nam bày tỏ sự tiếc nuối khi không thể mang về món quà ý ở giải đấu cuối cùng của huấn luyện viên Park Hang-seo.

Bắt tạm giam 2 nữ phó giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức

Việt Dũng |

Mở rộng điều tra vụ án sai phạm về đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện TP Thủ Đức (TPHCM), Cơ quan Cảnh sát điều tra đã bắt tạm giam 2 phó giám đốc đơn vị này.

Dự kiến hồ sơ, thủ tục khi xóa hộ khẩu từ 1.7

Minh Hương |

Có 9 trường hợp công dân bị xóa đăng ký thường trú (hay còn gọi là xóa hộ khẩu) từ ngày 1.7.2021. Vậy hồ sơ, thủ tục xóa đăng ký thường trú dự kiến được quy định thế nào?.

Phương thức đóng bảo hiểm xã hội tự nguyện để hưởng lương hưu

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến phương thức đóng bảo hiểm xã hội (BHXH) tự nguyện để hưởng lương hưu.

Chưa đóng đủ 20 năm bảo hiểm xã hội có được nghỉ hưu không?

Minh Hương |

Bảo hiểm xã hội Việt Nam giải đáp thắc mắc bạn đọc liên quan đến chế độ hưu trí khi tham gia bảo hiểm xã hội.